QUAN SÁT NGHỊ TRƯỜNG

Tiền không phải chìa khóa vạn năng

ANH ĐÀO |

Nhìn phiên chất vấn, vấn đề nhiều và ngổn ngang y như thực tế nền giáo dục.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.
ĐBQH Nguyễn Sĩ Cương đặt thẳng vấn đề: “Chuẩn giả”. Nghĩa là trường đạt chuẩn, giáo viên đạt chuẩn nhưng thực chất không đạt và được “cho nợ”. Cái giả, còn ở chỗ trường đạt chuẩn quốc gia mà lại không có gì đạt chuẩn. Mỗi một lần tập trung các cháu không có sân, phải mời mỗi lớp chỉ 5-6 cháu xuống đại diện.

Rồi thì học lệch, học tủ. Rồi “Chuột chạy cùng sào...” - lời Bộ trưởng - “9 điểm vào sư phạm nhưng 30 điểm vẫn trượt đại học”. Chuyện chảy máu ngoại tệ với 3-4 tỉ USD chi phí cho du học mỗi năm, “bệnh thành tích” đã tồn tại từ lâu và “mặc dù ngành giáo dục luôn cố gắng nói không”. Rồi lương giáo viên mầm non chỉ 2,4 triệu đồng/tháng, 200.000 cử nhân, kỹ sư thất nghiệp dài. Và không ngừng thay đổi SGK, chương trình học đã nặng nề, và cải cách, “đổi mới càng khó, càng nặng hơn”.

Quá nhiều vấn đề. Quá nhiều nỗi bức xúc.

Trong ngày Bộ trưởng đăng đàn, 94.960 thí sinh Hà Nội xếp hàng dự thi vào lớp 10 THPT công lập với tỉ lệ “chọi” không kém đại học top đầu. Và 32.000 học sinh sẽ “bay” khỏi các cơ sở giáo dục công lập.

Trước đó, gần 90.000 học sinh TPHCM phải “chiến đấu” để có một chỗ trong 76-77% trúng tuyển.

Hôm qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có nói một ý rằng: 20% ngân sách đầu tư cho giáo dục là “chưa được nhiều”, và “cần thêm nguồn đầu tư xã hội”. Còn chất lượng giáo dục ĐH hạn chế là do mức học phí thấp trong khi “đồng tiền đi liền chất lượng”. Ông nêu ví dụ: “Ở nước ta, suất học phí đối với sinh viên bình quân là 630 USD, trong khi con số này ở Mỹ là 19.000 USD, ở Trung Quốc 3.500 USD”.

Trong khi đó, thực tế là một câu chuyện khác: Chi tiêu cho giáo dục có thời điểm tương đương 3% GDP, trong khi tỉ lệ tương ứng của Hoa Kỳ chỉ là 1,9%, của Pháp là 0,4%, của Nhật Bản là 1,2%. Hay giáo dục mầm non, trong khi tỉ lệ chi phí nhà nước chỉ 39% thì chi phí các gia đình lên tới 61%, biến cấp học mầm non đáng lẽ miễn phí lại là cấp mà các gia đình phải đóng góp nhiều nhất.

Tiền, có vẻ không thể là thứ chìa khóa vạn năng cho một nền giáo dục.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.