Thưởng thấp người giúp truy thu thuế khủng: Khó kích thích những “cảm biến của xã hội”

Thế Lâm |

Câu chuyện ông B. chỉ được thưởng 3 triệu đồng sau khi tố cáo hành vi trốn thuế giúp cho Nhà nước truy thu được hàng trăm tỉ đồng đang đặt ra một tình huống: Đa phần nếu không vì động cơ cá nhân thì khó mà kích thích được công dân – những “cảm biến của xã hội” – tố cáo những hành vi gian lận thuế.

3 triệu đồng tiền thưởng trên hàng trăm tỉ đồng tiền thuế truy thu được, nếu tính ra tỉ lệ phần trăm (%) thì cũng coi như tiệm cận với con số 0.

Câu hỏi đặt ra là vì sao không áp dụng chế độ thưởng theo phần trăm? Nếu quy định chưa cập nhật được theo chính sách này - vốn đã được không ít quốc gia áp dụng - thì nên nghiên cứu đưa vào chứ không nên tiếp tục duy trì chính sách thưởng “bèo” cho người giúp truy thu thuế “khủng”.

Hãy làm một so sánh về sự thiệt hơn: Thưởng “bèo” không kích thích được công dân tố cáo các hành vi gian lận thuế, nhà nước cũng không dễ phát hiện, từ đó nguồn thu thuế bị thất thoát, trong trường hợp trên là hàng trăm tỉ đồng.

Gần đây nhất, một vụ việc khiến dư luận tại Trung Quốc ầm ĩ chính là vụ gian lận thuế của ngôi sao Phạm Băng Băng bằng loại “hợp đồng âm dương”. Từ tố cáo của MC Thôi Vĩnh Nguyên, Phạm Băng Băng bị điều tra và truy xét, cuối cùng các cơ quan chức năng tại Trung Quốc làm rõ ngôi sao này phải bị truy thu thuế và đóng các khoản phạt lên đến 130 triệu USD. Còn Thôi Vĩnh Nguyên, người cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, được biểu dương và thưởng 14.500USD.

Quy định tại Trung Quốc, nếu người tố cáo hành vi gian lận mang lại hiệu quả giúp nhà nước truy thu được khoản tiền thuế dưới 1,5 triệu USD thì được thưởng 3.000USD; vượt 15 triệu USD thì được thưởng 14.500USD. Món thưởng này chỉ mới được trao trong tháng 10 vừa qua.

Một trường hợp khác, công dân người Mỹ là Bradley Birkenfeld đã cung cấp các thông tin về hành vi gian lận thuế của ngân hàng Thụy Sĩ UBS tại Mỹ cho Cục Thuế Mỹ (IRS), dẫn đến cuộc điều tra. Kết cục, UBS để thoát tội hình sự đã phải chịu nộp khoản thuế và tiền phạt lên đến 780 triệu USD. Ông Bradley Birkenfeld được thưởng 104 triệu USD – món thưởng cho người giúp truy thu thuế “khủng” được cho là lớn nhất từ trước tới nay.

Sau vụ thưởng “bèo” 3 triệu đồng, nhiều ý kiến cho rằng, nên có điều chỉnh về các khung, bậc của mức thưởng để hợp lí và có tính kích thích hơn, từ đó giúp nhà nước giảm bớt tình trạng thất thu thuế và cũng nâng cao tính nghiêm minh trong việc xử lí đối với các hành vi gian lận thuế trong xã hội.

Người dân là những “cảm biến của xã hội”, sẽ giúp chính quyền phát hiện để xử lí các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên trên mặt trận chống thất thu thuế, người giúp nhà nước truy thu được những khoản thuế lớn nên được xem xét mức thưởng về tài chính tương xứng, chứ đừng nghĩ rằng mang tính “hương hoa” là được.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Truy thu thuế thu nhập từ Google, Facebook: Hãy khiến các “đại gia” ngoảnh mặt lại!

Thế Lâm |

Sau vụ truy thu thuế đối với một số cá nhân có thu nhập hàng triệu USD từ Google và Facebook, Cục Thuế TPHCM đã mở rộng thêm danh sách rà soát và truy thu thuế, với số tiền thu được thêm là 10 tỉ đồng.

Sau TPHCM, bao giờ ngành thuế Hà Nội truy thu thuế người kinh doanh online?

Đỗ Phương |

Sau sự việc TPHCM mời 14.000 chủ tài khoản mạng xã hội lên làm việc để rà soát truy thu thuế, ngành thuế Hà Nội cho rằng chưa muốn truy thu thuế hàng ngàn người kinh doanh online vì cần phải có sự chuẩn bị để thực hiện toàn diện và chặt chẽ.

Ngành thuế quyết tâm truy thu thuế thu nhập trên mạng xã hội: Nhiều chủ tài khoản facebook bắt đầu lo lắng

Huân Cao |

Cục thuế TP.HCM mời hơn 14.000 chủ tài khoản có doanh thu lên làm việc, nhưng nhiều người không đến. Phản ứng trước thông tin này, nhiều chủ tài khoản đã có ý kiến khác nhau về “quyết tâm" của ngành thuế.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Truy thu thuế thu nhập từ Google, Facebook: Hãy khiến các “đại gia” ngoảnh mặt lại!

Thế Lâm |

Sau vụ truy thu thuế đối với một số cá nhân có thu nhập hàng triệu USD từ Google và Facebook, Cục Thuế TPHCM đã mở rộng thêm danh sách rà soát và truy thu thuế, với số tiền thu được thêm là 10 tỉ đồng.

Sau TPHCM, bao giờ ngành thuế Hà Nội truy thu thuế người kinh doanh online?

Đỗ Phương |

Sau sự việc TPHCM mời 14.000 chủ tài khoản mạng xã hội lên làm việc để rà soát truy thu thuế, ngành thuế Hà Nội cho rằng chưa muốn truy thu thuế hàng ngàn người kinh doanh online vì cần phải có sự chuẩn bị để thực hiện toàn diện và chặt chẽ.

Ngành thuế quyết tâm truy thu thuế thu nhập trên mạng xã hội: Nhiều chủ tài khoản facebook bắt đầu lo lắng

Huân Cao |

Cục thuế TP.HCM mời hơn 14.000 chủ tài khoản có doanh thu lên làm việc, nhưng nhiều người không đến. Phản ứng trước thông tin này, nhiều chủ tài khoản đã có ý kiến khác nhau về “quyết tâm" của ngành thuế.