báo cáo nhanh

Thống kê bão ở xứ Thanh: Từ 1.000 tỉ sẽ giảm còn bao nhiêu?

Trần Lâm |

Dư luận sau bão số 10 ở Thanh Hóa còn chưa hết xôn xao về con số ngàn tỉ mà tỉnh này "báo cáo nhanh" sự thiệt hại do bão gây ra. Vì con số thiệt hại ban đầu đó cứ "ngót" dần khi sự thật được làm rõ.

Ngày 16.9, khi gió chưa tan, một báo cáo được tỉnh Thanh Hóa phát ra: Tính sơ sơ thiệt hại khoảng 1.000 tỉ. Quá nhanh, quá nguy hiểm! Anh em báo chí cứ xuýt xoa: Báo cáo phải nhanh thế chứ. Bão vừa mới sượt qua, có ngay báo cáo nghìn tỉ. Trong đó, riêng huyện Hoằng Hoá cũng góp con số 897 tỉ đồng và sau đó 2 ngày là 937 tỉ đồng. Công tác tổng hợp của cán bộ ở ta tài! Tài đến thế là cùng. 

Thế là dư luận xôn xao. Có người tròn xoe mắt. Thán phục có, ngỡ ngàng cũng nhiều. Báo chí đem băn khoăn của bạn đọc đến hỏi ông Đặng Tiến Dũng - Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa. Ông Dũng đính chính: “Số ước 1.000 tỷ đồng là báo cáo nhanh của các địa phương đưa lên. Chúng tôi vẫn đang yêu cầu các huyện kiểm tra, tổng hợp thật chi tiết”.

Và kết quả. huyện Hoằng Hoá - nơi được cho là thiệt hại nặng nhất do bão số 10, sau 3 lần báo cáo lên xuống như sóng đã chốt hạ: 640 tỉ đồng. Lãnh đạo huyện này giải thích kiểu: Chỉ là báo cáo nhanh thôi mà. 

Dư luận không tin. Báo chí cũng nghi ngờ. Đi xuống hỏi dân. Dân cáu: Có ông cán bộ nào xuống thống kê đâu. Hỏi lại chủ tịch xã. Chủ tịch cáu: Anh em chỉ lấy điển hình một diện tích nào đó rồi nhân lên thôi chứ mưa gió thế, ai đếm được! 

Còn ở Sầm Sơn. Sóng to bất thường! Thay cho rặng phi lao là mấy cây dừa lơ phơ. Cát ngoài xa bị hút, bãi cát dài bị chặn bởi kè bê tông. Sóng bị ép, đẩy mạnh về phía cuối bờ kè, đoạn gần cổng Vạn Chài. Trước bão, đoạn này cũng đã xói lở mạnh. Sóng bị ép đánh tung phần tả tơi trước đó, hất văng lên đường. Và từ đó, báo cáo có ngay con số thiệt hại 13,6 tỉ đồng.

Người ta ước tính đến từng con số hàng chục nghìn chỉ trong vài tiếng. Ai được lợi từ những báo cáo "quá nhanh, quá nguy hiểm" này? Có ai thanh - kiểm tra tính trung thực của các con số? Chỉ sóng vẫn vật vã kêu gào đòi lật tung sự thật.

Con số báo cáo nhảy múa ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

Lần 1, ngày 16.9: Thiệth hại 897 tỉ đồng.
Lần 1, ngày 16.9: Thiệt hại 897 tỉ đồng.
Lần 2, ngày 18.9: Thiệt hại 937.136.200.000 đồng.
Lần 2, ngày 18.9: Thiệt hại 937.136.200.000 đồng.
Lần 3: Sau nhiều chỉ đạo còn 640.018.900.000 đồng.
Lần 3: Sau nhiều chỉ đạo còn 640.018.900.000 đồng.
Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.