Thiếu mặn mà với khách du lịch Trung Quốc: Vấn đề nằm ở khâu quản lý

Tường Minh |

"Chúng ta đừng chê khách Trung Quốc. Không có khách nào dễ phục vụ như khách Trung Quốc. Họ rất dễ tính, vô cùng dễ tính. Họ đến Nha Trang du lịch, cái gì cũng mua"- ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói như vậy tại cuộc làm việc với Sở Du lịch thành phố chiều 7.3.

Ông Trương Quang Nghĩa nói trong bối cảnh những nhà quản lý địa phương than phiền về tình trạng thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc tăng trưởng nóng dẫn đến những vấn đề bất cập.

Và Đà Nẵng có nguy cơ phụ thuộc vào một vài thị trường khách nếu cứ đà phát triển này. Đặc biệt là sau APEC, lượng khách đến Đà Nẵng đã tăng 10 lần. Một ngày có đến 20 chuyến bay từ Trung Quốc và Hàn Quốc khiến việc làm thủ tục ở sân bay quá tải.

Ông Trương Quang Nghĩa có lý của mình bởi “chúng ta phải hết sức tranh thủ. Khách Trung Quốc, khách Hàn Quốc đến thì phải tận dụng thật tốt, không phải tự nhiên mà có được”. Và thực tế, khách du lịch đã và đang mang đến cho Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác những nguồn thu rất đáng kể.

Thật ra thì tư tưởng không mặn mà với khách Trung Quốc xuất phát từ việc ý thức và lời ăn tiếng nói chưa được văn minh lắm so với mặt bằng chung của khách du lịch các nước khác…, và những thói quen xấu đã được liệt kê như: Rửa chân trong bồn rửa mặt; đi vệ sinh không giật nước; dùng chân đá vào chuông chùa; khạc nhổ bừa bãi; chửi mắng, không chịu xếp hàng rồi đánh nhau; coi thường quy địnhphong tục địa phương... 

Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng!  Những câu chuyện không hay về khách Trung Quốc thật sự đến từ câu chuyện quản lý của chúng ta.

Chúng ta quản lý chưa tốt nên đã và đang để nhiều tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động kinh doanh du lịch trái pháp luật Việt Nam, núp bóng công ty lữ hành Việt Nam dưới hình thức đối tác hoặc nhập cảnh vào Việt Nam để thao túng thị trường. Ngoài ra, nhiều người nhập cảnh du lịch nhưng lợi dụng làm việc khác.

Chính những lỗ hổng trong quản lý của chúng ta dẫn đến tình trạng thất thu rất lớn khi khách Trung Quốc đến Việt Nam chủ yếu bằng những tour 0 đồng (chúng ta ta chỉ thu được mỗi… tiền khách sạn). Đến từ việc những đơn vị lữ hành trốn thuế cho địa phương có điểm đến khi khai man lượng khách.

Đến từ việc nhiều hướng dẫn viên, doanh nghiệp và cả quan chức quản lý địa phương hám lợi trước mắt nên đã tiếp tay cho các “đối tác” làm bậy mà thời gian qua có rất nhiều dẫn chứng ở Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh…

Hãy nhìn lại mình trước khi trách người. Hãy biết “tận dụng thật tốt” như lời ông Trương Quang Nghĩa và sự “tận dụng” phải song hành với “hãy quản lý thật tốt”!

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ lập hòm công đức trái phép thu tiền khách nước ngoài tại Uông Bí

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh chiều nay (12.1) có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh việc Cty CP sự kiện quốc tế Golf Việt đưa 60 khách Trung Quốc vào chùa Phổ Am, TP.Uông Bí; phối hợp với sư trụ trì chùa này lập hòm công đức thu phí bất hợp pháp 200.000 đồng/khách.

Khách qua cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến, giá tour lại giảm mạnh

Nguyễn Hùng |

Những ngày gần đây, lượng khách đường bộ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh, có ngày lên tới khoảng 7.000 khách, gần bằng với thời cao điểm tháng 3 năm nay. 

Đà Nẵng lắp camera trên xe du lịch để quản lý hướng dẫn viên hoạt động trái phép

An Thượng |

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng vừa kiến nghị UBND TP cho phép lắp đặt camera trên các xe vận chuyển du lịch để siết chặt quản lý, có cơ sở xử lý những hướng dẫn viên du lịch hoạt động trái phép.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Điều tra vụ lập hòm công đức trái phép thu tiền khách nước ngoài tại Uông Bí

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh chiều nay (12.1) có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh việc Cty CP sự kiện quốc tế Golf Việt đưa 60 khách Trung Quốc vào chùa Phổ Am, TP.Uông Bí; phối hợp với sư trụ trì chùa này lập hòm công đức thu phí bất hợp pháp 200.000 đồng/khách.

Khách qua cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến, giá tour lại giảm mạnh

Nguyễn Hùng |

Những ngày gần đây, lượng khách đường bộ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh, có ngày lên tới khoảng 7.000 khách, gần bằng với thời cao điểm tháng 3 năm nay. 

Đà Nẵng lắp camera trên xe du lịch để quản lý hướng dẫn viên hoạt động trái phép

An Thượng |

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng vừa kiến nghị UBND TP cho phép lắp đặt camera trên các xe vận chuyển du lịch để siết chặt quản lý, có cơ sở xử lý những hướng dẫn viên du lịch hoạt động trái phép.