Thiết kế linh vật chó tại các đường hoa Tết sao lại dễ dãi đến vậy?

Thế Lâm |

“Sự cố” chú chó con mặt buồn tại đường hoa xuân Mỹ Tho (Tiền Giang) dù đã được chỉnh sửa cho có bộ mặt vui hơn, nhưng nhìn chung, linh vật chó trên đường hoa này vẫn không tránh được sự sơ sài.

Sự sơ sài cho thấy từ chất liệu làm cặp chó “bố mẹ”, ít thấy sự gia công chăm chút. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến dư luận Facebook chê bai chú chó con mặt buồn mấy ngày qua, buộc phía ban tổ chức phải cho gấp rút chỉnh sửa lại.

Các đường hoa xuân và Tết tại các tỉnh thành, năm nào cũng vậy, linh vật theo năm thường được sử dụng làm chủ đề chính, trọng tâm, với màu sắc tươi vui và tràn đầy sức sống. Linh vật chó ở đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) Tết Mậu Tuất 2018 cũng trên tinh thần đó, cả một cụm, bằng nhiều chất liệu và thiết kế khác nhau, đầy màu sắc. Nhưng rõ ràng, nhiều quá hóa nhàm, ít nhiều thiếu đi sự tinh tế, tinh chọn và cô đọng, nếu không muốn nói rằng, nhiều nét vẽ, hoa văn trang trí cho linh vật chó hơi "hoa hòe hoa sói" không cần thiết, không phù hợp với một bộ mặt khu phố trung tâm hiện đại bậc nhất Việt Nam như đường Nguyễn Huệ.

Tất nhiên, cũng có nhiều linh vật chó tại các đường hoa xuân/Tết được thiết kế mới và tạo dáng khá ngộ nghĩnh. Một số thiết kế mới với loại chất liệu mới được thể hiện tại một số mô hình linh vật trên đường hoa Nguyễn Huệ. Song tại nhiều địa phương khác, hầu hết là một môtíp thiết kế và sử dụng chất liệu làm linh vật của năm âm lịch theo kiểu cũ, hơi sáo mòn, chính vì thế mới dễ gây nhàm chán.

Nhưng trên hết là sự duyệt mẫu của các hội đồng từ phía cơ quan chức năng có lẽ còn khá dễ dãi. Đành rằng kinh phí làm các đường hoa vốn không hề nhỏ và cũng có đóng góp từ các nhà tài trợ là doanh nghiệp. Nhưng dù thế, việc duyệt các thiết kế cũng cần phải chặt chẽ, nghiêm túc, chứ không phải doanh nghiệp bê gì vào cũng được, sẽ rất dễ xảy ra trường hợp “phá vỡ” tinh thần chung của đường hoa. Trường hợp chú chó con mặt buồn tại đường hoa xuân Mỹ Tho là một điển hình đáng tiếc, mà lỗi cuối cùng không ai khác thuộc về hội đồng xét duyệt đã dễ dãi, lơ là…

Câu chuyện thiết kế và tạo hình linh vật tại các đường hoa xuân/Tết “đến hẹn lại lên” và vấn đề đặt ra là, làm sao để đáng “đồng tiền bát gạo” bỏ ra, chứ không thể làm qua loa và duyệt dễ dãi gây tốn kém. Và trên hết cần những cách thể hiện mới sáng tạo hơn, sẽ giúp mang đến cảm xúc mới lạ hơn cho người xem.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công chúng chờ đợi gì ở Táo quân?

QUANG ĐẠI |

Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng đông đảo khán giả truyền hình vẫn háo hức chờ đợi chương trình Táo quân vào đêm giao thừa, với những tiếng cười đa sắc màu.

Thưởng tết cho giáo viên 600 nghìn: Hiệu trưởng phải giải trình

HẢI ĐĂNG |

Một hiệu trưởng trường THCS ở Hà Tĩnh chi tiền tết cho giáo viên được 600 nghìn/người, bị trưởng phòng GD-ĐT yêu cầu giải trình, buộc phải chi đủ 1 triệu/người.

Uber, Grab: Rồi cũng “tát nước theo mưa”?

Thế Lâm |

Mấy hôm nay, hành khách đặt xe Uber và Grab đã có dịp được… choáng với mức cước taxi của hai thương hiệu này; từ dịch vụ ôtô đến xe ôm, nếu không tăng giá gấp 2-3 lần thì cũng thêm các loại phụ phí.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công chúng chờ đợi gì ở Táo quân?

QUANG ĐẠI |

Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng đông đảo khán giả truyền hình vẫn háo hức chờ đợi chương trình Táo quân vào đêm giao thừa, với những tiếng cười đa sắc màu.

Thưởng tết cho giáo viên 600 nghìn: Hiệu trưởng phải giải trình

HẢI ĐĂNG |

Một hiệu trưởng trường THCS ở Hà Tĩnh chi tiền tết cho giáo viên được 600 nghìn/người, bị trưởng phòng GD-ĐT yêu cầu giải trình, buộc phải chi đủ 1 triệu/người.

Uber, Grab: Rồi cũng “tát nước theo mưa”?

Thế Lâm |

Mấy hôm nay, hành khách đặt xe Uber và Grab đã có dịp được… choáng với mức cước taxi của hai thương hiệu này; từ dịch vụ ôtô đến xe ôm, nếu không tăng giá gấp 2-3 lần thì cũng thêm các loại phụ phí.