Thanh tra như cán cân, sao để người thân làm lệch được?

Thế Lâm |

Chuyện xưa trong các triều phong kiến, những người làm việc liên quan tới sổ sách lúa gạo, quốc khố được vua chuẩn cho một khoản lương bổng “dưỡng liêm” để tránh tham ô và giữ sự liêm chính, trong sạch.

Nhưng chuyện nay, đương lúc ông Phó Cục trưởng thuộc Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn thanh tra việc quản lí nhà nước và thực hiện pháp luật tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì chính con trai của ông lại được nhận vào một cơ quan nhà nước tại đây, đang đặt ra vấn đề “dưỡng liêm” của ông Trưởng đoàn thanh tra.

Ông nói rằng mình không biết chuyện đó, rằng đó là chuyện riêng của con trai ông… Nhưng dư luận đặt câu hỏi: Ông mà nói ông biết thì mới lạ. Và chuyện cả làng biết, mà ông không biết, mới càng lạ hơn.

Thân phận làm quan là phải luôn giữ gìn. Không ai cấm cản việc con trai hay con dâu chuyển công tác đến nơi ông đảm trách nhiệm vụ Trưởng đoàn thanh tra, nhưng vào thời điểm nào lại là chuyện khác. Công – tư cần phân định, đặc biệt là trong thời điểm ông đang thực hiện nhiệm vụ “cầm cân” soi xét làm rõ trắng đen tại địa phương. Sao người ta có thể thấy thuyết phục và tin rằng ông trong sáng khi con trai ông được chuyển công tác đến nơi ông đang thực thi nhiệm vụ Trưởng đoàn thanh tra được? Và đặc biệt nữa, sau sự việc như vậy, ông cũng chuẩn bị “hạ cánh” nghỉ hưu?

Chuyện đang diễn ra đây thôi: Ông Ngô Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – đã bị cách hết các chức vụ trong Đảng vì những vi phạm nghiêm trọng, trong đó có việc “nâng đỡ không trong sáng” đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Vậy việc cha đang đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn thanh tra tại địa phương mà con trai lại được chuyển về làm việc tại một cơ quan tại địa phương này - mà ai cũng biết không dễ gì có được đối với người khác - liệu có phải từ sự “nâng đỡ trong sáng” hay không?

Có lẽ các cơ quan chức năng cần phải kiểm tra lại sự việc chuyển nơi công tác của con trai ông Trưởng đoàn thanh tra, để xem “cán cân” thanh tra có bị làm lệch hay không?

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hãy xem lại “quy trình đúng” thưa Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

ĐÀO TUẤN |

Chỉ ngay sau khi Giám đốc sở 30 tuổi bị xóa tên đảng viên, báo chí tiếp tục phát hiện một trường hợp gần như “sao y bản chính”.

Ông Lê Phước Hoài Bảo bất ngờ xin nghỉ phép

P.V (t/h) |

Ông Lê Phước Hoài Bảo đã nghỉ phép sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo yêu cầu xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông này.

Bộ Nội vụ không lập đoàn kiểm tra riêng việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo

CAO NGUYÊN |

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đang chỉ đạo Vụ Công chức - Viên chức báo cáo lại toàn bộ vụ việc liên quan đến trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hãy xem lại “quy trình đúng” thưa Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

ĐÀO TUẤN |

Chỉ ngay sau khi Giám đốc sở 30 tuổi bị xóa tên đảng viên, báo chí tiếp tục phát hiện một trường hợp gần như “sao y bản chính”.

Ông Lê Phước Hoài Bảo bất ngờ xin nghỉ phép

P.V (t/h) |

Ông Lê Phước Hoài Bảo đã nghỉ phép sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo yêu cầu xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông này.

Bộ Nội vụ không lập đoàn kiểm tra riêng việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo

CAO NGUYÊN |

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đang chỉ đạo Vụ Công chức - Viên chức báo cáo lại toàn bộ vụ việc liên quan đến trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.