Súc miệng học sinh bằng nước giẻ lau bảng: Sao có thể nghĩ ra cách phạt man rợ như vậy!

Thế Lâm |

Thật sự không thể tin nổi có một loại hình phạt khủng khiếp như vậy xảy ra trong nhà trường của thời đại văn minh công nghiệp 4.0, thời mà người ta nhìn về những hình phạt như thế chỉ có thể nói là cách hành xử man rợ.

Học sinh nói chuyện riêng là “chuyện thường ngày ở huyện”. Cô giáo chủ nhiệm có nhiều cách trách phạt, trong đó có tiêu chí về hạnh kiểm, thái độ học tập, hay có thể thông báo với phụ huynh, thậm chí kỉ luật… Chứ sao lại có thể nghĩ ra kiểu phạt “tày đình” là bắt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng.

Dùng một hình phạt man rợ để xử lí một hành vi vi phạm trong lớp học không bao giờ là cách giải quyết tốt và được chấp nhận cả. Kỉ luật trong trường học, càng phải lấy những điều đúng đắn và chính trực để “trị” học sinh mà đó cũng chính là cách dạy dỗ để học sinh nên người. Điều đó giúp cho học sinh hình thành nhân cách tốt và có hành vi đúng đắn; lớn lên khi nhớ lại, người học sinh cũng thấy ấm lòng và nhớ mãi về thầy cô giáo và ngôi trường ngày xưa của mình.

Nước giẻ lau bảng đương nhiên là nước bẩn. Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng thứ nước đó, không khác nào bôi bẩn chính tư cách, hình ảnh của mình. Với hành vi này, không chỉ sai phạm về mặt luật pháp, phương pháp giáo dục và kỉ luật, mà còn vi phạm nặng nề về mặt đạo đức con người.

Chúng ta rất đau đớn, bất bình đối với việc cô giáo bị bắt quì gối trong sự xúc phạm của phụ huynh. Chúng ta phẫn nộ trước việc phụ huynh học sinh hành hung giáo sinh đến dọa sẩy thai.

Nhưng chúng ta cũng rõ ràng và sòng phẳng, không chấp nhận cách “giáo dục không lời” của cô giáo dạy toán trong suốt hơn 3 tháng.

Và chúng ta càng phải lên án hành động cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng. Một người làm nghề giáo mà như vậy, có lẽ khó còn có chỗ đứng để dạy dỗ học sinh dưới mái trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng: Phải đuổi việc cô giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng - cho biết: “Nếu sự việc được xác minh đúng sự thật thì hành vi của giáo viên không thể chấp nhận được. Nếu là thành viên Hội đồng Kỉ luật, chắc chắn tôi sẽ đề nghị hình thức cao nhất là chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên này”.

Cô giáo chê còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng bắt học sinh uống

Đặng Chung |

Ông Phạm Khắc Thảo - ông nội cháu P.Ph.A (học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) vẫn chưa hết bức xúc, lo lắng cho sức khỏe của cháu mình, vì bị cô giáo bắt uống nước có bụi phấn, giặt giẻ lau bảng.

Cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng tại Hải Phòng bị xử lý thế nào?

H.H |

Một giáo viên Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) đã có hình thức phạt học sinh nói chuyện trong lớp phải uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng gây xôn xao dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng: Phải đuổi việc cô giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng - cho biết: “Nếu sự việc được xác minh đúng sự thật thì hành vi của giáo viên không thể chấp nhận được. Nếu là thành viên Hội đồng Kỉ luật, chắc chắn tôi sẽ đề nghị hình thức cao nhất là chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên này”.

Cô giáo chê còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng bắt học sinh uống

Đặng Chung |

Ông Phạm Khắc Thảo - ông nội cháu P.Ph.A (học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) vẫn chưa hết bức xúc, lo lắng cho sức khỏe của cháu mình, vì bị cô giáo bắt uống nước có bụi phấn, giặt giẻ lau bảng.

Cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng tại Hải Phòng bị xử lý thế nào?

H.H |

Một giáo viên Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) đã có hình thức phạt học sinh nói chuyện trong lớp phải uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng gây xôn xao dư luận.