“Sinh con thuận tự nhiên”: Hãy tỉnh táo và có trách nhiệm với cộng đồng

LÊ PHI LONG |

Hai ngày nay, thông tin hai mẹ con tại TPHCM bị tử vong do áp dụng phương pháp "sinh thuận tự nhiên" được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

“Dậy sóng” bởi phương pháp này được một số tài khoản trên mạng xã hội cổ súy, kêu gọi áp dụng khi sản phụ sinh con.

“Dậy sóng” bởi trong thời đại tân tiến như hiện nay, lại còn tồn tại phương pháp sinh con từ thời nguyên thủy.

“Dậy sóng” bởi hậu quả đã xảy ra.

Trào lưu này kêu gọi các bà mẹ sinh con tại nhà, thay vì cắt rốn vài phút sau đó, thì vẫn để bánh nhau nối liền với bé, rồi giữ bánh nhau như thế cho đến khi tự phân hủy, tự rụng khỏi cơ thể bé trong vòng 3 đến 10 ngày, thậm chí là 2 tuần.

Những người lan truyền trào lưu này cho rằng sự tiếp xúc kéo dài với bánh nhau sẽ khiến bé dễ thích nghi với môi trường mới bên ngoài, giúp trẻ giảm stress, giúp trẻ nhận được tất cả dinh dưỡng từ nhau thai.

Rất may, sáng 15.3, Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) khẳng định không có vụ tử vong nào liên quan đến sinh con thuận tự nhiên như thông tin trên mạng xã hội.

Nhưng việc một số tài khoản trên mạng xã hội cổ suý cho việc “sinh con thuận tự nhiên” là có thật và nó vẫn đang tồn tại.

Vào đầu tháng 3.2018, một bà mẹ ở Hưng Yên đã lên mạng chia sẻ về cuộc sinh nở "thuận theo tự nhiên" với hình ảnh chậu bánh rau để bên cạnh đứa trẻ sơ sinh 6 ngày.

Một bác sĩ khi nghe thông tin trên đã viết “về với loài vượn không có nghĩa là về với tự nhiên. Y học hiện đại tìm mọi cách giảm thiểu nguy cơ tai biến sản khoa trong khi chúng - lũ người giống vượn - lại tung hô phương pháp nguyên thủy. Mình thường bảo muốn làm gì cũng được, tự treo cổ mình lên xà nhà cũng được, nhưng đừng xúi dại người khác. Đó là câu chuyện cơ bản để làm người”.

TS.BS Vũ Bá Quyết - GĐ BV Phụ sản TW - chia sẻ: “Thời xưa, khi điều kiện còn nhiều khó khăn, phụ nữ thường tự sinh con tại nhà. Tỉ lệ chết mẹ, chết con rất cao mới có câu “chửa cửa mả”. Vì vậy thử hình dung các bà mẹ cứ nghe những thông tin không chính thống, phản khoa học để áp dụng sẽ nguy hiểm đến thế nào”.

BS Quyết khuyến cáo, “thuận theo tự nhiên là có sự giám sát, chăm sóc của nhân viên y tế… để hướng dẫn các kỹ năng thở, rặn, đỡ đẻ an toàn… chứ không phải là thuận theo tự nhiên tự theo dõi đẻ ở nhà không có sự giám sát.

Rõ ràng trào lưu "sinh con thuận tự nhiên" tại nhà là hành động cổ súy cho những lập luận phản khoa học.

Trước sự việc trên, Bộ Y tế cho biết sẽ có công văn gửi Bộ TTTT, Ban Tuyên giáo TW đề nghị xử lý nghiêm những người khuyến khích sinh "thuận theo tự nhiên" trên mạng xã hội.

Qua sự việc trên mới thấy, chúng ta – những người đã và đang sử dụng mạng xã hội hằng ngày – hãy tỉnh táo và có trách nhiệm với cộng đồng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Sinh thuận tự nhiên: Bé ra khỏi bụng mẹ giữ bánh nhau bao nhiêu lâu là tốt nhất?

K'Liệp |

Sáng 15.3, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) đã có buổi họp báo về trường hợp “thai phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên” đang gây nhiều tranh cãi và được dư luận hết sức quan tâm.

Sinh con thuận tự nhiên: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến lên tiếng

Thùy Linh |

Sáng 15.3, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, chuyên gia sản khoa hàng đầu, xoay quanh câu chuyện sinh con thuận tự nhiên, đẻ tại nhà đang gây xôn xao dư luận hiện nay.

Sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà mà để con chết, người mẹ phải chịu trách nhiệm hình sự

Kim Đồng |

Ngày 15.3, tại buổi họp báo công bố về không có trường hợp “thai phụ và con tử vong vì sinh thuận tự nhiên ở nhà”,  Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Y tế khẳng định, nếu người mẹ sinh con theo “thuận tự nhiên” tại nhà mà để con chết thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sinh thuận tự nhiên: Bé ra khỏi bụng mẹ giữ bánh nhau bao nhiêu lâu là tốt nhất?

K'Liệp |

Sáng 15.3, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) đã có buổi họp báo về trường hợp “thai phụ tử vong vì sinh thuận tự nhiên” đang gây nhiều tranh cãi và được dư luận hết sức quan tâm.

Sinh con thuận tự nhiên: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến lên tiếng

Thùy Linh |

Sáng 15.3, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, chuyên gia sản khoa hàng đầu, xoay quanh câu chuyện sinh con thuận tự nhiên, đẻ tại nhà đang gây xôn xao dư luận hiện nay.

Sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà mà để con chết, người mẹ phải chịu trách nhiệm hình sự

Kim Đồng |

Ngày 15.3, tại buổi họp báo công bố về không có trường hợp “thai phụ và con tử vong vì sinh thuận tự nhiên ở nhà”,  Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Y tế khẳng định, nếu người mẹ sinh con theo “thuận tự nhiên” tại nhà mà để con chết thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.