Sản phẩm trị ung thư "số 1 thế giới" và niềm tin dỏm cho người mang "án tử"

Nguyễn Đắc Thành |

Cứ 1 tấn tre nứa đem đốt và nghiền mịn thì thu được 30kg tro thành phẩm. Và trên hết, những thứ này được quảng cáo là sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư số một thế giới.

Sản phẩm được quảng cáo như một thần dược hỗ trợ 9 loại bệnh. Chỉ đến khi Sở Y tế Hải Phòng bắt tại trận công nhân đang đổ bột than tre vào các vỏ thuốc con nhộng để đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư thì mới ngã ngửa ra rằng đây là sản phẩm dỏm.

Trên trang thông tin của doanh nghiệp http://vinaca.vn/, sản phẩm Vinaca ung thư CO3.2 được quảng cáo là “Sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư số 1 thế giới”. Và công dụng thì dĩ nhiên là hỗ trợ điều trị ung thư, u bướu, viêm loét dạ dày, tá tràng… Thế nhưng khi bị phát hiện, cơ sở sản xuất sản phẩm “số một thế giới” này không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa và ông giám đốc cũng vắng mặt tại địa phương.

Một kiểu kinh doanh và hành xử của chủ cơ sở mà nếu đứng số hai thế giới thì không ai dám đứng số 1.

Quản lý thị trường TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đã thu giữ được lượng hàng tương đối "khủng" sản phẩm được giới thiệu chữa ung thư làm từ bột than tre. Đương nhiên, đó là những lượng hàng thu được, ngoài ra chưa tính đến việc ai và bao nhiêu người đã sử dụng sản phẩm này khi nó được rao bán 20 tỉnh thành trên cả nước.

Khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Việt Nam lọt top 2 trong bản đồ ung thư thế giới thì những sản phẩm được quảng bá là “số một thế giới” này ắt hẳn sẽ có “đất để sống”.

Top 2 trong bản đồ ung thư thế giới về ung thư là con số kinh hoàng. Khi hai chữ “ung thư” luôn là nỗi ám ảnh và mặc định vướng vào là mang “án tử” thì những quảng bá về sản phẩm tốt, hay và thần dược này sẽ được nhiều người để ý.

Nếu như cơ sở này không bị phát hiện, không biết rằng bao nhiều người sẽ mất tiền cho loại thuốc “số một thế giới” với giá 2 triệu đồng/hộp này. Và hơn hết là những niềm tin, những hi vọng bị bỏ nhầm vào một sản phẩm dỏm… số một thế giới.

Kinh doanh không trung thực trong mọi hoàn cảnh đã là tội ác và sẽ càng tội ác hơn khi thổi phồng chất lượng lên để kéo người tiêu dùng. Với những cơ sở sản xuất, kinh doanh những sản phẩm giả dối, trêu đùa số phận của người dân thì phải có một sự trừng phạt đích đáng.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Thuốc ung thư từ than tre: Nhập nhèm cấp phép

HỮU LONG - LỆ HÀ |

6 sản phẩm hóa mỹ phẩm gồm Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng và Vinaca đa dụng được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép là mỹ phẩm nhưng lại quảng cáo dùng để tẩy da, nhỏ mũi, có cái lại... hỗ trợ điều trị chữa ung thư, u bướu, viêm loét dạ dày...

Thuốc ung thư làm từ than tre: Lừa dối người tiêu dùng hay làm giả thuốc chữa bệnh?

Bút Lực |

Luật sư cho rằng, cơ quan chức năng cần phải giám định chất lượng, thành phần hóa học của sản phẩm Vinaca - được giới thiệu chữa ung thư - có ảnh hưởng đến sức khỏe hay tính mạng con người không, để có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an lên tiếng vụ thuốc ung thư làm từ than tre

H.H |

Ngày 11.4, trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Vũ Văn Thắng – Phó Trưởng  Công an quận Kiến An (Hải Phòng) - cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ những vi phạm của cơ sở sản xuất của Cty Vinaca tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An để xử lý theo quy định.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Thuốc ung thư từ than tre: Nhập nhèm cấp phép

HỮU LONG - LỆ HÀ |

6 sản phẩm hóa mỹ phẩm gồm Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng và Vinaca đa dụng được Sở Y tế Hải Phòng cấp phép là mỹ phẩm nhưng lại quảng cáo dùng để tẩy da, nhỏ mũi, có cái lại... hỗ trợ điều trị chữa ung thư, u bướu, viêm loét dạ dày...

Thuốc ung thư làm từ than tre: Lừa dối người tiêu dùng hay làm giả thuốc chữa bệnh?

Bút Lực |

Luật sư cho rằng, cơ quan chức năng cần phải giám định chất lượng, thành phần hóa học của sản phẩm Vinaca - được giới thiệu chữa ung thư - có ảnh hưởng đến sức khỏe hay tính mạng con người không, để có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an lên tiếng vụ thuốc ung thư làm từ than tre

H.H |

Ngày 11.4, trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Vũ Văn Thắng – Phó Trưởng  Công an quận Kiến An (Hải Phòng) - cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ những vi phạm của cơ sở sản xuất của Cty Vinaca tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An để xử lý theo quy định.