Sầm Sơn còn nhiều việc cần làm hơn lập kỷ lục bánh dày khổng lồ

Xuân Hùng |

Sự tích bánh chưng bánh dày đa số người Việt đều biết. Ngoài việc lý giải sự có mặt của chiếc bánh chưng, bánh dày, câu chuyện còn có nhiều ý nghĩa nhân sinh khác. 

Và hơn hết, Vua Hùng đã chọn thứ bánh bình thường của Hoàng tử Lang Liêu thay sơn hào hải vị của các hoàng tử khác vì nó là thành quả của lao động. Thứ bánh được làm ra từ bột nếp thơm ngon là kết tinh của sự cần cù, một sương hai nắng với tấm lòng thành như lá dong bao bọc bên ngoài.

Ngay từ khi ra đời, chiếc bánh chưng, bánh dày nhỏ bé bình thường đã mang giá trị, ý nghĩa tinh thần và bài học đạo đức lớn lao của nó: Hãy biết trân trọng sức lao động; sự thành kính nằm ở tinh thần chứ không phải ở mâm cao cỗ đầy, sơn hào hải vị.

Học sinh tiểu học đã được dạy như vậy. Vậy nhưng TP.Sầm Sơn năm nay lại đang đề xuất làm chiếc bánh dày tới hơn 3 tấn dâng Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ. 

Xưa Vua Hùng đã từ chối của ngon vật lạ của các hoàng tử, thì nay, Ngài chắc chắn cũng không nhận chiếc bánh khủng của TP. Sầm Sơn. Thời Vua Hùng chắc chưa có quan niệm sâu sắc việc nhận quà to thì lòng thành lớn. 

Rõ ràng, việc làm của TP. Sầm Sơn là cách làm đi lại vết xe đổ của một số địa phương những năm trước khi chạy theo kỷ lục, khoa trương và lãng phí. 

Thành phố non trẻ Sầm Sơn còn nhiều việc phải bắt tay làm ngay từ những ngày đầu năm hơn là việc từ Thành uỷ, UBND TP tập trung họp hành, chỉ đạo rồi huy động góp nếp làm bánh khổng lồ. 

Cộng đồng doanh nghiệp Sầm Sơn còn yếu, môi trường kinh doanh còn nhiều bất cập, các doanh nghiệp địa phương chưa thực sự có vị thế, tiếng nói. Sự việc 12 hộ dân bị doanh nghiệp chèn ép trái pháp luật vẫn còn là nỗi nhức nhối; hàng trăm người dân bị mất việc làm sau quá trình đô thị hoá cưỡng bức vẫn lao đao xoay trở tìm sinh kế; công tác tái định cư còn ngổn ngang; số hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều. Bên ánh điện hào hoa của khu du lịch ven biển còn nhiều phận người địa phương gian khó mưu sinh. Quản lý đô thị còn nhiều bất cập, dòng nước đen hôi thối từ các cơ sở dịch vụ vẫn chảy thẳng ra biển. Đến ngôi đền linh thiêng là đền Độc Cước cũng chưa được đầu tư xứng tầm; một pho tượng thờ thần đứng bơ vơ hàng năm nay vẫn phải phơi sương gió…

Rồi nữa, Sầm Sơn là thành phố du lịch biển, là nơi được thiên nhiên ban tặng cho bãi tắm đẹp nhất đất nước, nhưng chính quyền địa phương đã thực sự tổ chức khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh chưa hay vẫn mãi chỉ là 3 tháng làm 9 tháng ăn chơi.

Lòng thành của cán bộ, nhân dân TP. Sầm Sơn với các bậc tiền nhân là đáng trân trọng. Nhưng rõ ràng, TP. Sầm Sơn còn nhiều việc phải làm ngay từ những ngày đầu năm mới hơn là tập trung lo làm bánh khổng lồ. 

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Làm bánh dày “kỷ lục” 3 tấn dâng vua Hùng: Vẫn bám tư duy phô trương, hình thức!

HẢI ĐĂNG |

UBND TP. Sầm Sơn có công văn xin phép về việc làm chiếc bánh dày nặng 3 tấn dâng lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

TP. Sầm Sơn đề nghị làm bánh dày kỷ lục hơn 3 tấn dâng vua Hùng

Xuân Hùng |

Ngày 2.2, UBND TP. Sầm Sơn đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép về việc dâng bánh dày kỷ lục Sầm Sơn lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

Bao giờ cho kịp xứ người?

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Du lịch Việt Nam trong các năm gần đây có sự tăng trưởng lượt khách quốc tế đến ổn định (trung bình khoảng 11%/năm). Riêng năm 2016, con số này đã đạt kỷ lục 10 triệu khách, giúp tăng trưởng vượt lên 26%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm bánh dày “kỷ lục” 3 tấn dâng vua Hùng: Vẫn bám tư duy phô trương, hình thức!

HẢI ĐĂNG |

UBND TP. Sầm Sơn có công văn xin phép về việc làm chiếc bánh dày nặng 3 tấn dâng lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

TP. Sầm Sơn đề nghị làm bánh dày kỷ lục hơn 3 tấn dâng vua Hùng

Xuân Hùng |

Ngày 2.2, UBND TP. Sầm Sơn đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép về việc dâng bánh dày kỷ lục Sầm Sơn lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

Bao giờ cho kịp xứ người?

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Du lịch Việt Nam trong các năm gần đây có sự tăng trưởng lượt khách quốc tế đến ổn định (trung bình khoảng 11%/năm). Riêng năm 2016, con số này đã đạt kỷ lục 10 triệu khách, giúp tăng trưởng vượt lên 26%.