Quyết định thanh tra đúng điểm “nguy cơ tiêu cực”

Thế Lâm |

Gần đây khi đề cập đến trạm thu phí Cai Lậy và các dự án thu phí giao thông BOT, Thứ trưởng Bộ KHĐT - Đặng Huy Đông đã có câu nói nổi tiếng: “BOT chứa đựng rủi ro tham nhũng lớn nhất”. Với vụ án VN Pharma nhập khẩu thuốc giả chữa ung thư, việc cấp phép nhập khẩu thuốc cũng đang bị dư luận đưa vào tầm ngắm “nguy cơ tiêu cực” không nhỏ.

Phía Bộ Y tế cho rằng, thủ tục cấp phép cho VN Pharma nhập khẩu thuốc là “đúng qui trình”. Tuy nhiên, đó chỉ mới là phát biểu từ một phía, trong khi dư luận thì “sôi trào” về vấn đề này và đặt ra không ít nghi vấn “nguy cơ tiêu cực” hay “rủi ro tham nhũng” như cách nói của Thứ trưởng Đông.

Điều đáng mừng là, Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp Chính phủ thường kì tháng 8.2017 đã có chỉ đạo dứt khoát Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra công tác cấp phép nhập khẩu thuốc đăng kí thuốc của Bộ Y tế, và đương nhiên trong đó bao gồm cả việc đã cấp phép nhập khẩu thuốc cho VN Pharma.

Dư luận hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng và hi vọng làm rõ mọi vấn đề. Trước tiên cần khách quan, VN Pharma sai phạm chưa hẳn là kéo theo các thủ tục từ phía cơ quan chức năng cũng sai. Nhưng lúc này, dư luận đang quan tâm và bức xúc, thì việc chỉ đạo thanh tra để làm rõ vấn đề đúng sai, công chính hay tiêu cực… là việc làm đáp ứng lòng dân cũng như giúp minh bạch hóa công tác quản lí cấp phép nhập khẩu thuốc và đăng kí thuốc trong thời gian qua.

Những viên thuốc, vỉ thuốc nhỏ bé nhập về, nhưng gắn với sức khỏe và sinh mạng của người dân, và cũng gắn với những khoản lợi nhuận kếch xù của các Cty trong cuộc. Đường đi của từng viên thuốc vượt qua bao khâu như thuế quan, hải quan, kiểm định chuyên ngành… như thế nào, có kiểm nghiệm mẫu thuốc hay không mà thuốc giả chữa ung thư vẫn được nhập về một cách dễ dàng? Bao nhiêu vấn đề chưa được tỏ, bao nhiêu câu hỏi còn chưa được trả lời…

Khác với các trạm thu phí BOT giao thông có thể chỉ “chứa đựng rủi ro tham nhũng rất lớn” thì việc cấp phép nhập khẩu thuốc và đăng kí thuốc, bên cạnh “nguy cơ tiêu cực” còn chứa đựng nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh mạng của bệnh nhân. Đó là những nguy cơ mà nếu để xảy ra thì không thể cứu vãn được, và những mất mát cũng sẽ không có gì khắc phục, bù đắp được.

Điều đó lí giải vì sao, suốt những ngày xét xử vụ án VN Pharma vừa qua, dư luận càng ngày càng thể hiện sự đặc biệt quan tâm và bức xúc. Là bởi vụ án này chạm đến những vấn đề liên quan đến sức khỏe người dân. Là bởi những vấn đề đó hiện vẫn còn nhiều góc khuất chưa có sự lí giải thuyết phục.

Vâng, Thủ tướng đã quan tâm chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc. Người dân đang mong đợi vấn đề sẽ được làm rõ và được công khai trong thời gian sớm nhất.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.