Phí trạm BOT Cai Lậy phải giảm còn 10 nghìn đồng/lượt mới hợp lý

QUANG ĐẠI |

Trước áp lực của “cuộc chiến tiền lẻ”, Bộ GTVT đã phải giảm phí trạm BOT Cai Lậy, từ 35.000 - 180.000 đồng/lượt xuống 25.000-140.000 đồng/lượt từ ngày 21.8, đồng thời áp chính sách miễn giảm 50% hoặc 100% cho người dân địa phương sống quanh trạm. Tuy nhiên, bất cập vẫn còn đó.

Cái lý của nhà đầu tư và Bộ GTVT là doanh nghiệp bỏ tiền ra nâng cấp mặt đường QL1 nên có quyền đặt trạm thu phí tại đây. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đầu tư xây dựng tuyến tránh.

Tuy nhiên, dư luận không đồng tình, bởi vì việc nâng cấp, bảo trì quốc lộ, người dân đã đóng quỹ bảo trì đường bộ, bây giờ phải nộp phí BOT, là “phí chồng phí”.

Trong trường hợp vẫn duy trì trạm thu phí BOT Cai Lậy ở vị trí hiện nay, thì mức phí phải giảm bao nhiêu là hợp lý?

Theo thông tin, tuyến tránh qua Cai Lậy được thi công mới hơn 12km và sửa chữa mặt đường chiều dài hơn 26km; tổng kinh phí khoảng 1.400 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí xây dựng tuyến tránh là 1.000 tỷ đồng và kinh phí sửa chữa mặt đường QL1 là 400 tỷ đồng.

Theo nguyên tắc “ăn gì trả nấy”, phương tiện lưu thông trên QL1 chỉ phải trả phí để hoàn vốn 400 tỷ đồng, tương đương 28,6%.

Mức phí phải trả, cũng tương ứng, nghĩa là chỉ bằng 28,6% so với mức hiện tại, tương đương (10.000 – 51.500 đồng).

Nghĩa là, mức phí hiện nay phải giảm đến 71,4%. Đồng thời, nhà đầu tư có quyền đặt trạm thu phí tại tuyến tránh, và mức phí ở đây sẽ là 71,4% so với mức phí hiện tại. Tương đương 25.000 – 128.500 đồng.

Tài xế có quyền lựa chọn đi tuyến tránh hoặc đi tuyến QL1.

Một số chuyên gia cho biết, việc bỏ kinh phí nâng cấp QL1 rồi tiến hành kinh doanh, thu phí là trái luật. Điều 46, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nêu rõ: “Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài được đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, việc kinh doanh khai thác đường bộ chỉ áp dụng đối với tuyến đường được “đầu tư xây dựng” (làm mới), chứ không phải cải tạo, nâng cấp.

Theo Điều 49, Luật Giao thông đường bộ năm 2008: Nguồn tài chính để quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương được bảo đảm từ quỹ bảo trì đường bộ. Quỹ bảo trì đường bộ được hình thành từ các nguồn sau đây: a) Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm; b) Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.