Phải truy tới cùng những đơn vị nhập rác thải rồi “bỏ của chạy lấy người”

Thế Lâm |

Gần 5.000 container phế liệu tồn đọng tại một số cảng ở TPHCM trong vài tháng qua đã tạo ra cản ngại đối với việc thông quan những hàng hóa khác. Nhưng đáng nói hơn, rác thải núp bóng phế liệu nhập khẩu về để sản xuất, hay nhập ủy thác, tạm nhập tái xuất mới gây ra sự ùn tắc nặng nề.

Trong số gần 5.000 container trên, quá một nửa không có người nhận và thậm chí nhiều trường hợp đơn vị nhập khẩu biệt vô âm tín, đến ngay cả cơ quan hải quan triển khai đi tìm chủ hàng cũng không lần ra. Thực trạng này đặt ra một tình thế, nếu số hàng trên lưu kho quá hạn muốn đem thiêu hủy, chi phí có khi còn lớn hơn giá trị lô hàng đã nhập về. Vấn đề nan giải là, nguồn kinh phí để tiêu hủy lấy từ đâu và hạch toán như thế nào?

Theo cơ quan hải quan, những container phế liệu “vắng chủ” có phần lớn là của các đơn vị tạm nhập về Việt Nam để tái xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhập khẩu hàng chục loại phế liệu từ đầu năm 2018 thì những container trên nằm chết dí ở một số cảng của Việt Nam.

Trường hợp thứ hai là nhập khẩu rác thải nhưng khai gian, khai man để núp bóng phế liệu nhập về phục vụ sản xuất, song khi bị cơ quan chức năng phát hiện, chủ hàng hoặc đơn vị nhập khẩu ủy thác dùng chiêu “gửi nhầm” để phủi trách nhiệm nhằm tránh bị “rầy rà” trước pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lí đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, trong đó yêu cầu tái xuất các lô rác thải núp bóng phế liệu nhập khẩu.

Đây là việc cần thiết, thể hiện thái độ kiên quyết với việc nhập khẩu rác thải và những hành vi biến Việt Nam thành vùng trũng của rác thải từ các nơi trên thế giới đổ về.

Thậm chí, chúng ta cần “tuyên chiến” với tình trạng nhập khẩu rác thải vào Việt Nam núp bóng phế liệu để phục vụ sản xuất. Trong số hàng chục, hàng trăm trường hợp đã phát hiện ra nhập khẩu rác thải vi phạm quy định, các cơ quan chức năng liên quan cần chọn ra một số trường hợp tiêu biểu để truy tìm chủ nhân và làm rõ các hành vi cố tình sai phạm để xử lí nghiêm trước pháp luật.

Nhìn chung, chúng ta vẫn còn “giơ cao đánh khẽ” đối với tình trạng này, và việc chưa truy tìm ra những trường hợp cố tình vi phạm nhập khẩu rác thải vào Việt Nam để xử lí nghiêm theo pháp luật chưa tạo ra được sự răn đe nghiêm khắc.

Nhập khẩu rác thải, ngoài hành vi nhập khẩu hàng hóa bị cấm còn thêm cả hành vi gây hệ lụy ô nhiễm môi trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Phát hiện bãi rác thải công nghiệp bốc mùi nồng nặc trong khu dân cư

ĐINH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương vừa phát hiện một bãi rác thải công nghiệp có nhiều chất nguy hại ngay trong khu dân cư. Đáng nói, nước thải trong quá trình tẩy rửa rác thải đều thải trực tiếp vào lòng đất, bốc mùi hôi nồng nặc.

Tương lai của rác thải ở bãi rác Xuân Sơn (Hà Nội) sẽ ra sao?

VƯƠNG TRẦN |

Theo lãnh đạo UBND thị xã Sơn Tây, trong tương lai bãi rác Xuân Sơn sẽ được giảm tải, rác được đưa về hai nhà máy đốt rác, phát điện mới được được đầu tư tại Ba Vì (Hà Nội).

Rác thải ngập ngụa, ngổn ngang sau trận mưa lớn kéo dài ở Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Hàng loạt các loại túi rác to, nhỏ các loại chất đống ven tuyến đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội). Rác ngổn ngang, bốc mùi hôi thối, khó chịu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Phát hiện bãi rác thải công nghiệp bốc mùi nồng nặc trong khu dân cư

ĐINH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương vừa phát hiện một bãi rác thải công nghiệp có nhiều chất nguy hại ngay trong khu dân cư. Đáng nói, nước thải trong quá trình tẩy rửa rác thải đều thải trực tiếp vào lòng đất, bốc mùi hôi nồng nặc.

Tương lai của rác thải ở bãi rác Xuân Sơn (Hà Nội) sẽ ra sao?

VƯƠNG TRẦN |

Theo lãnh đạo UBND thị xã Sơn Tây, trong tương lai bãi rác Xuân Sơn sẽ được giảm tải, rác được đưa về hai nhà máy đốt rác, phát điện mới được được đầu tư tại Ba Vì (Hà Nội).

Rác thải ngập ngụa, ngổn ngang sau trận mưa lớn kéo dài ở Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Hàng loạt các loại túi rác to, nhỏ các loại chất đống ven tuyến đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội). Rác ngổn ngang, bốc mùi hôi thối, khó chịu.