Nước mắt chỉ làm tình hình của cô thêm tệ thôi, á hậu à!

Thế Lâm |

Hình ảnh Á hậu Huyền My khóc nức nở trong hậu trường tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 không khiến người ta thấy xao xuyến hay thông cảm, mà chỉ thấy cô quá trẻ con và thiếu bản lĩnh.

Cho đến khi một số giám khảo người Việt lên tiếng, thì chính những giọt nước mắt của Huyền My đã trở thành sự “tố cáo” chính cô. 

Cũng chẳng có gì đáng phải khóc đâu Á hậu!

Từ Top 10 không vào được Top 5, chưa là gì về độ chạm gần chiếc vương miện. Giả dụ nếu cô vào Top 5 rồi mà không lọt được vào Top 3, hay vào Top 3 rồi mà không chạm được chiếc vương miện Hoa hậu, thì tiếc nuối, thất vọng khóc vỡ òa, đã đành…

Một sự trẻ con với cái tính khí vị kỉ ích kỉ của mình mà không quan tâm tới hình ảnh quốc gia. Một sự kém cỏi về bản lĩnh đấu trường sắc đẹp để chỉ biết khóc mà không cần quan tâm đến phép xã giao lịch sự và hình ảnh đại diện nước chủ nhà ra chúc mừng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 - trong khi hoa hậu các nước đã làm điều này một cách vui vẻ chí ít là thể hiện bên ngoài - cho thấy cô đã không có một hành xử đúng mực, hay nói đúng hơn là đã quá tệ.

Chắc có lẽ, hoa hậu Giáng My và nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã có những giây phút chờ đợi người đẹp nước chủ nhà của mình ra sân khấu thực hiện nghi thức và cũng là phép lịch sự tối thiểu trên, nhưng rồi họ đã thất vọng. Trên thực tế, trước đó họ cũng đã có một chuỗi thất vọng đối với người đẹp nước chủ nhà quê hương mình rồi.

Theo nhà thiết kế Sỹ Hoàng, trong quá trình cuộc thi diễn ra, Huyền My ít hòa nhập với tập thể. Trong khi người đẹp đến từ các nước khác luôn cởi mở, nói chuyện giao lưu với nhau thì Huyền My rất ít chào hỏi và xuất hiện. Thí sinh các quốc gia đeo dải băng, ăn mặc chỉnh tề trong những bữa ăn trong khi Huyền My thì… đi dép khách sạn và ăn mặc xuề xòa.

Ông bà ta có câu “tốt khoe xấu che”. Giám khảo hoa hậu Giáng My thì đánh giá rằng, Huyền My bình bình, không tạo được dấu ấn, vào được Top 10 đã là ưu ái. Chẳng giám khảo nước chủ nhà nào lại không có chút ít tình cảm, mong muốn “gà nhà” thành công. Nhưng thành công phải dựa chủ yếu trên năng lực, bản lĩnh ứng xử và văn hóa hành xử. Hãy biết làm những điều và làm những việc đẹp hơn nước mắt đi á hậu nhé.

Có lẽ sau vụ việc này, thiết nghĩ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp phép đưa các người đẹp đại diện quốc gia đi thi sắc đẹp nên lưu ý hơn tới bản lĩnh, khả năng, văn hóa và trình độ ứng xử của các người đẹp. Chứ đừng chỉ chọn lựa vì sắc đẹp mà dẫn đến những hệ lụy ứng xử không đẹp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.