Nhân ngày 20.11: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, còn nhiều “lực cản”

ĐĂNG TRUNG |

Một trong những khâu yếu đáng lo ngại là chất lượng đội ngũ nhà giáo chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mà Bộ GDĐT vừa công bố. Nâng cao chất lượng đội ngũ đang là bài toán khó với rất nhiều lực cản.

Một trong những lý do mà nhiều địa phương cũng như Bộ GD-ĐT nêu ra để xin lùi thực hiện chương trình phổ thông tổng thể là cần có thời gian để chuẩn bị về đội ngũ nhà giáo. Trao đổi với chúng tôi, nhiều lãnh đạo ngành giáo dục các địa phương tỏ ra lo ngại về chất lượng đội ngũ còn bất cập, trong khi yêu cầu của chương trình mới rất cao.

Tinh thần của chương trình phổ thông mới là đổi mới về nội dung, phương pháp, mục tiêu giáo dục, thay đổi lối dạy học rập khuôn, truyền thụ một chiều (đọc-chép) sang lối dạy học chủ động, sáng tạo, lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển kỹ năng, phương pháp cho người học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống.

Đội ngũ GV (giáo viên) có vai trò quyết định đối với đổi mới giáo dục. Để đáp ứng mục tiêu, quan điểm dạy học mới, đòi hỏi GV phải nỗ lực rất lớn. 

Hiện cả nước có hơn 1 triệu GV phổ thông, 100% đạt chuẩn và vượt chuẩn, trong đó có những GV vượt chuẩn 2,3 cấp (yêu cầu trung cấp nhưng đã có bằng đại học, thạc sỹ, yêu cầu cao đẳng nhưng có bằng tiến sỹ). Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận năng lực chuyên môn hạn chế, chưa nỗ lực, thiếu tâm huyết với nghề nghiệp, chưa đáp ứng yêu cầu của người học.

Ngoại trừ các lớp chuyên của trường chuyên, một số lớp chọn tại các trường phổ thông (mặc dù đã bị cấm nhưng vẫn tồn tại), được bố trí các GV giỏi, tâm huyết, thì tại các lớp “đại trà”, là đội ngũ GV “thường thường bậc trung”, không thực sự nổi bật và nỗ lực. Có một bộ phận GV có năng lực chuyên môn yếu kém, đạo đức “có vấn đề”, làm việc đối phó, hình thức.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, cũng còn nhiều bất cập, một bộ phận có biểu hiện suy thoái, dẫn đến lạm thu, tiêu cực.

Có sự vướng mắc từ cơ chế (rất khó đuổi việc GV yếu kém đã vào biên chế), từ các mối quan hệ (nể nang về mặt tình cảm), và cả sức ì rất đáng ngại từ chính bản thân GV. Một vướng mắc nữa là trả lương theo ngạch bậc, thâm niên, không có cơ chế trả lương theo năng lực, hiệu quả công việc, nên không kích thích được sự nỗ lực của GV.

Thực tế nói trên đã được cảnh báo từ lâu, nhưng chưa có giải pháp mang tính đột phá để khắc phục, và càng trở nên đáng lo ngại khi áp dụng chương trình phổ thông mới. Ngay cả Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng thấy nan giải: “Khi yêu cầu các GV nâng cao hơn chất lượng… thì chế độ cũng phải phù hợp. Còn nếu chỉ yêu cầu GV phải nâng cao chất lượng mà chế độ vẫn như cũ thì không được".

ĐĂNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.