Nghi trộm đồ, giáo viên có được khám xét người học sinh không?

Cường Ngô |

Một phụ huynh vừa bày tỏ bức xúc khi con chị bị cô giáo khám xét người ngay trên lớp vì nghi trộm đồ của bạn. Chuyện này đang gây tranh luận.

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội xôn xao câu chuyện một nữ sinh lớp 9 bị giáo viên khám người vì nghi trộm đồ của bạn.

Theo chia sẻ từ phụ huynh L.B.N, vừa rồi, con gái chị bị cô khám người trước lớp. "Tôi tìm hiểu và cháu kể rằng vừa bị một nhóm bạn trong lớp nghi có hành vi ăn cắp. Dù con tôi đã khẳng định không trộm đồ của bạn nhưng cô giáo chủ nhiệm và cả lớp vẫn thống nhất kiểm tra người, cặp sách của cháu.

Sau khi kiểm tra, dù được chứng minh rằng không giấu đồ mà bạn đang mất song cháu rất xấu hổ và sốc", chị N bức xúc.

Câu chuyện của chị N nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là tình huống sư phạm thường gặp, giáo viên rất lúng túng khi xử lý. Hành động khám xét người vì nghi trộm đồ là không nên vì sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến nhân cách, lòng tự trọng của con trẻ.

"Dù thật sự cháu có lấy đi nữa cũng có nhiều cách tế nhị, nhân văn để giải quyết vấn đề, như nói chuyện riêng với trẻ để tìm hiểu. Nếu trẻ có lỡ dại lấy đồ, hãy khuyên bảo trẻ đó là việc làm không đúng và cũng không quên giúp trẻ giữ lại lòng tự trọng trước mặt bạn bè", chị Quỳnh Hương - một phụ huynh - cho hay.

Độc giả Bình Minh cho rằng, giáo viên phải rất khéo léo khi xử ký vấn đề này, nếu không sẽ gây tổn thương và mất danh dự của học sinh. Thầy cô hoàn toàn có thể thỏa thuận để em học sinh tự giác chứng minh, còn nếu quá giới hạn thì nên mời gia đình, nhà trường hay công an tham gia.

"Trẻ con như tờ giấy trắng, việc dạy con trẻ ứng xử là cả một nghệ thuật. Nếu trẻ có lỡ lấy đồ thì giáo viên chủ nhiệm nên nói chuyện riêng, khuyên nhủ nhẹ nhàng để con trẻ nhận biết được việc làm sai trái của mình, không tái phạm nữa. Trẻ nhỏ vốn ưa nói ngọt mà", người này nói.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền danh dự, thân thể của công dân là bất khả xâm phạm. Đặc biệt, quyền của trẻ em còn được coi trọng hơn nữa. Chỉ có cơ quan chức năng mới có quyền điều tra, khám xét, xác định hành vi trộm cắp.

Chính vì vậy, khi nghi ngờ trẻ trộm đồ, thay vì quát mắng, nạt nộ hay khám xét người, giáo viên nên ứng xử nhân văn bởi "trẻ em như búp trên cành". Dạy trẻ lòng trung thực không phải điều dễ làm cũng không thể uốn nắn, dạy dỗ trẻ ngày một ngày hai mà đó là cả quá trình. Không có cách gì khác ngoài sự nhẫn nại cộng thêm lòng yêu trẻ thơ vô bờ bến.

Bạn suy nghĩ thế nào về việc giáo viên khám người học sinh vì nghi trộm đồ. Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gửi về địa chỉ: toasoan.laodong@gmail.com.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.