Ngày 20.11, có nên tặng thầy cô phong bì?

Bích Hà |

Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều phụ huynh bây giờ tôn vinh thầy cô bằng tiền, bằng giá trị vật chất để mong đổi lấy “sự quan tâm đặc biệt” của thầy cô tới con em mình.

Mỗi khi vào dịp lễ 20.11, chị Nguyễn Thanh Hương (Thanh Trì, Hà Nội) lại đau đầu vì không biết mua gì, tặng quà gì cho cô giáo chủ nhiệm của con. Những năm trước, chị hay chọn hoa hoặc mỹ phẩm, năm nay, sau khi nghe tư vấn của chị em đồng nghiệp, chị Hương quyết định thay quà bằng phong bì cho nhanh và tiện.

Khi được hỏi có nên tặng phong bì cho thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam không? Rất nhiều người đồng tình với phương án thay hoa, quà tặng bằng phong bì.

Chị Đỗ Thanh Thúy (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, bây giờ tặng phong bì đã thành phong trào, các phụ huynh theo nhau. “Ai sang thì thêm bó hoa, bên trong có lấp ló phong bì. Còn không thì đưa phong bì tận tay cô” – chị Thúy nói.

Ngày nay, khi một đứa trẻ bắt đầu đi lớp cũng kéo theo rất nhiều nỗi lo toan của gia đình.

Cách đây chưa lâu, phụ huynh ở Trường Mầm non Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) kéo đến trường đòi quà đã tặng cho giáo viên trong ngày 20.11 năm ngoái, vì phẫn nộ với hành động giáo viên giả chữ ký phụ huynh để lạm thu. Câu chuyện này là một ví dụ đau xót khi việc tặng quà không xuất phát từ sự chân thành.

Vì việc đi phong bì thầy cô đang có xu hướng trở thành phong trào, nên gia đình có khó khăn mấy cũng phải cố. Nếu không “đi” lại mang tâm lý sợ con bị “trù dập”. Nhiều bậc phụ huynh vì muốn con được chăm sóc tốt hơn nên thường xuyên bồi dưỡng cho các cô.

Vì đâu phụ huynh lại có tâm lý bất an khi không tặng quà thầy cô dịp lễ tết?

“Cháu gái nhà tôi học lớp 3. Đêm trước hì hụi cắt dán và tô màu hoa vào một cái thiếp, nói rằng mai sẽ tặng cô nhân ngày 20.11. Cháu còn bảo bố mẹ kiếm cho cái phong bì khác vì phong bì của cái thiếp đã bị cháu tô lem ra. Bố mẹ nhìn con bận rộn mà vui với niềm vui của con trẻ. Ấy vậy mà chiều hôm sau đón con về thấy mặt cháu buồn xo. Gặng hỏi con xem hôm nay nhận quà của con, cô giáo có vui không? Cháu nói: Cô giáo xem xong bảo vớ vẩn! Nghe mà thấy xót xa cho con trẻ” – một phụ huynh chia sẻ, với lời khẳng định “chắc nịch”: Không đi phong bì không được! 

Tặng quà cho thầy cô giáo nhân ngày 20.11 không có gì là xấu. Cái chính là cách tặng như thế nào và tâm thế của người nhận.

Phụ huynh đôi khi tặng quà thầy cô không chỉ xuất phát từ tình cảm mà còn mưu cầu lợi ích, với mục đích “gửi gắm”, mong thầy cô nâng đỡ con mình. Vì động cơ đó, việc tặng quà giống như đi “hối lộ”, một sự đổi chác.

Và khi việc tặng quà bị biến tướng, có thể trở thành nỗi “ám ảnh” của cả người tặng và người được tặng, gánh nặng của không ít gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.