Mười năm sau khủng hoảng

Hạ Lang |

Việc ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố vỡ nợ ngày 15.9.2008 được coi là sự khởi đầu chính thức của cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công toàn cầu. 

Hơn 10 năm trước đã xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ và hiện tại, tức là 10 năm sau khi cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công bùng phát, lại thấy có biểu hiện lâm sàng về khủng hoảng tiền tệ ở một số nền kinh tế mới nổi khiến dậy lên lo ngại trên thế giới về khả năng “lại đến hạn xảy ra khủng hoảng” theo kiểu có “chu kỳ khủng hoảng”.

Cả sau 10 năm, trên thế giới vẫn chưa nguôi cuộc tranh luận sôi động dễ bất đồng quan điểm hơn là đưa đến thống nhất nhận thức về nguyên nhân, tác động, hậu quả và hệ luỵ của cuộc khủng hoảng này. Trên thế giới vẫn luôn thường xuyên có cảnh báo về khả năng khủng hoảng tái bùng phát vào bất cứ thời điểm nào.

Trên lý thuyết thì đúng là khả năng ấy không thể bị loại trừ. Trên thực tế thì nguy cơ tái bùng phát khủng hoảng tài chính và nợ công sau 10 năm khủng hoảng đã bị đẩy lùi và ngăn ngừa khá hiệu quả. Bài học đắt giá từ cuộc khủng hoảng này đều được tất cả các quốc gia trên thế giới lưu ý đến. Hệ thống ngân hàng đã được cơ cấu lại, các ngân hàng đã được sàng lọc nên đã có được “khả năng đề kháng khủng hoảng” cao hơn nhiều so với trước. Những cơ chế báo động sớm về “bong bóng tài chính” đã được thiết lập. Những nền kinh tế bị khủng hoảng tài chính và nợ công đã được giải cứu. 

Các quốc gia đều thận trọng hơn trong chính sách tài chính, tiền tệ và ngân sách. Ở bình diện quốc gia cũng như quốc tế, việc kiểm soát và giám sát hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính đã được siết chặt hơn trước nhiều và cũng hiệu quả hơn trước nhiều. Nếu những biện pháp này được kiên trì tiếp tục thì việc ngăn ngừa khủng hoảng phát huy được tác dụng tích cực.

Nhưng cái giá về chính trị xã hội cho cuộc khủng hoảng này thật đắt. Hệ luỵ của nó hiện vẫn đang bộc lộ là sự trỗi dậy của những lực lượng cực hữu, dân tuý và dân tộc chủ nghĩa, là gia tăng chống phá toàn cầu hoá và kinh tế thế giới nói chung tuy đã phục hồi nhưng vẫn còn cách khá xa mức độ tăng trưởng trước đấy.

Hạ Lang
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ Mỹ vay nợ kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính

S.M |

Chính quyền Mỹ phải vay nợ thêm 329 tỉ USD trong quý 3 năm nay, số tiền lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 8 năm trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Chính phủ Mỹ vay nợ kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính

S.M |

Chính quyền Mỹ phải vay nợ thêm 329 tỉ USD trong quý 3 năm nay, số tiền lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 8 năm trước.