QUAN SÁT NGHỊ TRƯỜNG

Mũi tấn công vào những cố tật

ANH ĐÀO |

Một “mũi tấn công” - từ dùng của nguyên ĐBQH Phan Trung Lý khi ông bình luận Luật Hành chính công. Và “mũi tấn công” này nhằm đạt được mục tiêu thay đổi tư duy từ “xin-cho” sang “phục vụ”, từ một nền hành chính từ “cảm tính” sang “lý tính”.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019 vừa được QH thông qua trong phiên họp cuối tuần với việc trình QH thông qua 7 dự án luật vào kỳ họp thứ 7, tháng 5.2019. Và trong 7 dự án này, đang chú ý nhất là Luật Hành chính công.

Được đề xuất lần đầu năm 2013. Là sáng kiến lập pháp của ĐBQH Nguyễn Thị Quốc Khánh và thậm chí, từng bị đặt dấu hỏi “sự khác biệt giữa việc có Luật Hành chính công với việc không có luật này”, việc dự luật có tên trong chương trình thông qua là một thắng lợi không chỉ của cá nhân bà Khánh mà còn của cử tri, nhân dân, những người trực tiếp hưởng lợi từ dự án luật này.

Nói thắng lợi là vì nguyên ĐBQH Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH - từng kỳ vọng dự án luật sẽ như một “mũi tấn công” của công tác quản lý trong lĩnh vực hành chính vào những cố tật vốn có.

Chúng ta đang có thực tế “cả họ làm quan”. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường những trường hợp “thăng tiến thần tốc”, những quy trình luôn đúng trong quy hoạch, sắp xếp với lợi ích cá nhân, gia đình, dòng tộc được đặt lên hàng đầu, với “xúc cảm cá nhân thắng trách nhiệm, lương tâm”... Những thực tế này có nguyên nhân chính là từ những cố tật của nền hành chính: Nào là cơ chế xin-cho. Nào là những quyết định mang nặng cảm tính...

Và dự án luật đang được kỳ vọng rất lớn sẽ thay đổi tư duy từ “xin-cho” sang “phục vụ”, từ nền hành chính dựa trên “cảm tính” sang “lý tính”. Được kỳ vọng sẽ trở thành chính công cụ pháp luật để kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan hành chính.

Một cuộc cách mạng trong quản lý hành chính có thể là còn quá sớm để nói, nhưng không sớm để kỳ vọng. Huống chi Luật Hành chính công còn là sự tiên phong trong sáng kiến lập pháp từ các ĐBQH.

Một ĐBQH khoá trước từng đề xuất Luật Nhà văn nhưng chỉ đến bây giờ sau mấy chục năm lịch sử lập pháp mới chính thức có một dự án luật từ sáng kiến lập pháp mang dấu ấn cá nhân gần với hiệu quả đến vậy.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.