Một quận trung tâm ở Đà Nẵng đã xoá "loa phường" hai năm trước

Hữu Long |

Sự phát triển của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng khiến người dân ở các quận trung tâm TP. Đà Nẵng ngày càng quay lưng với hệ thống loa phát thanh tại phường, xã trên địa bàn...

Cuối năm 2016, Sở TTTT Đà Nẵng có cuộc khảo sát, đánh giá  về hiện trạng của hệ thống Đài Truyền thanh quận, huyện, phường xã trên địa bàn. Theo cuộc khảo sát này, người dân  ở khu vực đô thị  hiện ít hoặc không nghe thông tin qua hệ thống truyền thông không dây. Nguyên nhân được xác định chủ yếu là do người dân  tại khu vực  đô thị đã có nhiều hình thức tiếp cận thông tin khác như truyền hình, báo chí, mạng xã hội…

Chưa hết, qua cuộc khảo sát này, sở đã nhìn nhận thực tế rằng, hệ thống truyền thanh cũng gây nhiều phiền hà cho đời sống người dân tại khu vực đô thị như âm thanh quá to, nhiều âm thanh khó chịu (rồ, giật, nhiễu âm thanh lạ…)

Ông Nguyễn Hoàng Cẩm – Phó Giám đốc Sở TTTT Đà Nẵng cho biết, cuộc khảo sát trước đó được đơn vị thực hiện là do hệ thống Đài Truyền thanh trên địa bàn bộc lộ các bất cập để từ đó tìm giải pháp nâng cao chất lượng chứ hoàn toàn không đề cập chuyện xóa bỏ.

“Qua cuộc khảo sát này, chúng tôi nhận ra xu hướng của người dân tại các quận trung tâm Đà Nẵng hoàn toàn không có nhu cầu sử dụng hệ thống qua công cộng. Và khi người dân đã không có nhu cầu sử dụng thì chúng ta không thể ép họ nghe loa phường được!" -  ông Cẩm nói.

Theo ông Cẩm, sự phát triển với mạng xã hội, báo chí điện tử khiến nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân tại vùng trung tâm trở nên đa dạng và loa phường ngày càng lạc hậu. Cạnh đó, trong xã hội hiện đại, người dân thành phố cũng không có nhiều thời gian nghe đài.   Tuy nhiên, ông Cẩm cũng cho rằng, hệ thống loa phường tại các quận, huyện vùng xa tại Đà Nẵng vẫn cần được duy trì.

Quận Thanh Khê là địa phương tại Đà Nẵng quyết định "khai tử" loa phường trên toàn địa bàn. Ảnh: Minh họa

"Hiện chưa thể nói có hay không nên xóa bỏ loa phường, xã tại các khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng. Để làm việc này, nhiều sở ngành cần phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân" - ông Cẩm cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, cách đây 2 năm, quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã chính thức “khai tử” hệ thông loa công cộng trên địa bàn do người dân không có nhu cầu sử dụng.

Ông Nguyễn Thanh Xuân –  Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Thanh Khê - thông tin: “Lãnh đạo quận sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân về việc tồn tại các hệ thống qua phường, xã này là không phù hợp với thực tiễn đã quyết định xóa bỏ toàn bộ hệ thống loa công cộng. Việc xóa bỏ này hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của xã hội”.

Ngày 16.1, PV cũng đã có cuộc khảo sát ý kiến người dân tại khu vực Chợ Cồn về việc nên duy trì hệ thống loa phường hay không. Qua đó, nhiều ý kiến ủng hộ chủ trường xóa bỏ loa phường tại các khu vực trung tâm.

Chị Liên, giáo viên tại quận Cẩm Lệ, cho biết, chị và nhiều đồng nghiệp lâu nay thường sử dụng mạng xã hội và điện thoại thông minh để thông tin với phụ huynh và học sinh. “Ở các vùng thôn quê thì những thông tin từ loa phường, xã rất có giá trị nhưng ở thành phố thì hệ thống loa này lại trở nên phiền toái vì ồn ào” – chị Liên nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.