Một góc nhìn về việc ưu ái và bổ nhiệm người nhà

Thủy Lâm |

Hiện tượng “cả nhà làm quan”, “cả họ làm quan” đã và đang diễn ra ở không ít địa phương thời gian vừa qua đã được truyền thông và dư luận chú ý, song điều đó không có nghĩa là con số chỉ dừng lại 9 địa phương như ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - thông tin kết luận của bộ về việc này. Được biết, các vụ việc trên đã được thanh tra làm rõ và xử lý. Một câu hỏi đặt ra là những hiện tượng nêu trên đã được xử lý như thế nào mà tình trạng đó không những không chấm dứt mà còn có dấu hiệu gia tăng, một thời gian lại lòi ra vài vụ như vậy?

Dư luận vừa dậy sóng vụ “GĐ Sở Nội vụ Hải Dương bổ nhiệm thần tốc con ruột làm Phó phòng để... tiện chăm sóc cháu nội” chưa kịp lãng quên thì vài ngày gần đây, lại tiếp tục câu chuyện “Quảng Trị: Lùm xùm chuyện chủ tịch huyện ưu ái con trai". Liên tiếp xảy ra những hiện tượng trên đã khiến những thông tin này đang dần trở nên quen thuộc đến mức, một số người đã coi đó là “chuyện bình thường” bởi “không lẽ họ đi ưu ái con nhà… hàng xóm”?

Hiện tượng “cả nhà làm quan”, “cả họ làm quan” đã và đang diễn ra ở không ít địa phương thời gian vừa qua đã được truyền thông và dư luận chú ý, song điều đó không có nghĩa là con số chỉ dừng lại ở 9 địa phương như ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - thông tin kết luận của bộ về việc này. Được biết, các vụ việc trên đã được thanh tra làm rõ và xử lý. Một câu hỏi đặt ra là những hiện tượng nêu trên đã được xử lý như thế nào mà cứ hiện tượng không những không chấm dứt mà còn có dấu hiệu gia tăng, một thời gian lại lòi ra vài vụ như vậy?

Có một thực tế chúng ta nên nhìn nhận, đó là việc ưu ái con mình, người nhà mình là điều đương nhiên của bất cứ ai (nếu việc đó không vi phạm pháp luật). Và khi việc ưu ái người nhà mình để có công việc tốt, một chức vụ tốt… trong hoàn cảnh việc làm khó khăn, làm… sếp thì càng khó khăn hơn như hiện nay thì việc trả giá như bị khiển trách, bị kỷ luật, bị lên mặt báo đi nữa thì cũng là “chuyện nhỏ như con thỏ”. Cái được thì quá nhiều mà cái mất thì… không đáng là bao, chưa kể có nhiều người không hề mất mát gì cả vì không bị ai “sờ” đến.

Một câu hỏi nữa cũng nên đặt ra đó là những trường hợp ưu ái “con nhà người khác” thì sao? Phải chăng khi chăm chăm xem ai là người nhà của ai mà báo chí và dư luận lại đang bỏ quên đi những trường hợp tiêu cực khác – những trường hợp bổ nhiệm không vì “con ông cháu cha” mà vì… thứ khác? Nếu những trường hợp có sai phạm như trên nhưng rơi vào những trường hợp không phải người nhà thì có ai lên tiếng không, hay đó là điều hiển nhiên không đáng bận tâm. Nếu như vậy, liệu chúng ta có đang thiếu công bằng trong việc thể hiện thái độ với những sai phạm, tiêu cực trong xã hội, chúng ta đang chỉ cần tố những người sai phạm vì ưu ái người nhà chứ không cần quan tâm đến người được bổ nhiệm có làm tốt nhiệm vụ của mình hay không?

Theo quan điểm của cá nhân, điều chúng ta cần quan tâm trong việc bổ nhiệm là người được bổ nhiệm có đúng quy trình bổ nhiệm hay không, có xứng đáng với vị trí mà họ đảm nhận hay không, chứ đừng quan tâm họ con ai, cháu ai, người nhà của ai. Nếu là con cháu của các lãnh đạo nhưng họ đủ trình độ, bằng cấp, đủ phẩm chất năng lực thì việc bổ nhiệm là điều đương nhiên và không có gì phải bàn cãi (Điều này cũng không hiếm ở các cường quốc tư bản như Mỹ, Nhật... có những gia đình làm chính trị có truyền thống, kế thừa qua nhiều thế hệ).

Mặt khác, cho dù con nhà người khác nhưng bổ nhiệm sai quy trình, không xứng đáng thì cũng cần được quan tâm làm rõ. Để đẩy lùi những tiêu cực trong chuyện này, cần xác đinh rõ trách nhiệm thuộc về ai và xử lý kỷ luật nghiêm, đến nơi đến chốn. Làm được điều đó, không chỉ giải quyết được những tiêu cực trong bổ nhiệm mà còn đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân, để họ không phải to nhỏ cùng nhau rằng: “Không ưu ái con mình, không lẽ đi ưu ái con nhà hàng xóm”.

Thủy Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Gặp chủ nhân tạo hình linh vật mèo duyên dáng nhất Xuân Quý Mão

HƯNG THƠ |

Nhận làm linh vật mèo đặt ở Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) với giá 31 triệu đồng, Đinh Văn Tâm tự nguyện bỏ thêm ít tiền túi để làm tượng đẹp hơn, to hơn. Nhờ vậy, linh vật mèo dù có giá không cao, nhưng so về độ đẹp và phù hợp thì có thể nói không địa phương nào bằng.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.