Lễ hội chọi trâu không có tội, chỉ vì quản lí chưa tốt thôi

Thế Lâm |

Lễ hội chọi trâu tạm dừng và có những cháu thiếu nhi ôm mặt khóc. Đó chỉ là một cách biểu đạt, nhưng tôi chia sẻ nhiều hơn với quan điểm người chia sẻ thông tin trên, là chúng ta không thể loại bỏ lễ hội chọi trâu trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc này, của đất nước này.

Trâu húc chết chủ trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng), sự cố đáng tiếc không lường trước được và cũng chẳng ai mong muốn. Trong sự cố ấy, đã rất nhiều sự mổ xẻ thực trạng, nguyên nhân. Đồng ý thôi, khi xảy ra vụ trâu chọi húc chết chủ, những xúc cảm đau đớn, những bực bội và không đồng tình, cả tư duy “nhân tiện” truy trách nhiệm… bùng lên cũng là điều dễ hiểu. Hãy tiếp nhận một cách tích cực các ý kiến đóng góp đó để cải thiện công tác tổ chức lễ hội chọi trâu bài bản hơn, khoa học hơn, hấp dẫn nhưng phải an toàn hơn.

Bản thân các lễ hội không có lỗi, và càng không có tội. Ngày xưa, lễ hội chọi trâu chưa xảy ra sự cố đáng tiếc, thì chúng ta cho rằng đó là tinh hoa của văn hóa dân tộc, là di sản văn hóa phi vật thể.

Còn bây giờ, khi xảy ra sự cố, thì đổ cho lễ hội. Rất là không đúng! Bản chất lễ hội cũng không khác nhiều so với ngày trước, chỉ là khi qui mô tổ chức lớn hơn, công tác tổ chức chưa tốt, đã để xảy ra nhiều sai sót và sự cố đáng tiếc.

Trên thực tế, lễ hội đấu bò, hay còn gọi là lễ hội bò tót ở Tây Ban Nha, còn xảy sự cố gây chết người gấp nhiều lần so với lễ hội chọi trâu ở Việt Nam. Thế nhưng, lễ hội này vẫn tiếp tục duy trì. Vì thực sự, nó là một nét văn hóa đặc sắc không phải ở đâu cũng có. 

Đã có nhiều ý kiến, lập luận của các học giả, nhà nghiên cứu đóng góp trong cuộc tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí và tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn tại Hà Nội ngày 7.9. Hầu hết đều cùng thống nhất quan điểm rằng cần tiếp tục duy trì lễ hội này như một thứ đặc sản vùng miền. Ngày nay, nhiều địa phương tổ chức lễ hội chọi trâu, song nổi tiếng nhất, thu hút nhất vẫn là lễ hội tại Đồ Sơn, gắn chặt với địa danh, vùng đất, con người nơi ấy.

Tôi bỏ phiếu ủng hộ duy trì lễ hội này với mong muốn giữ lại và phát huy một di sản văn hóa của dân tộc. Điều gì còn chưa tốt, còn sơ hở và chưa an toàn, thì cần khắc phục. Mà tốt nhất nên bài bản hóa các qui định về lễ hội chọi trâu.

Việc này không phải quá sức các địa phương. Quan trọng là cần tập trung trí lực, sự chuyên nghiệp vào công tác tổ chức thì lễ hội sẽ hấp dẫn hơn, an toàn hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.