Không phải 600, mà có tới hàng nghìn “anh chị” cho vay nặng lãi…

Thế Lâm |

Mới cách đây có 3 ngày thôi, Công an Quận 12 (TPHCM) đã tạm giữ 5 đối tượng đều quê ở Vĩnh Phúc, vào TPHCM tổ chức cho vay trả góp với lãi suất “cắt cổ”. Khi các con nợ hết khả năng trả thì bọn chúng đã bắt chị V – người làm trung gian giới thiệu, đưa về Quận 12 đánh đập, để ép chồng của chị này mang tiền đến chuộc.

Và tất nhiên, khoản nợ này không phải do chị V vay. Chị V chỉ là người giới thiệu cho 5 người bạn đến vay của nhóm 5 đối tượng trên.

5 đối tượng trên, có lẽ cũng nằm trong số 600 “anh chị” hoạt động cho vay nặng lãi vừa được Công an TPHCM thông tin vào chiều 1.11.2018. 600 “anh chị” này chính là những đối tượng tạo nên tình trạng hoạt động cho vay nặng lãi ngoài vòng pháp luật diễn biến một cách phức tạp trên địa bàn TPHCM. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố, không ít bi kịch đòi nợ thuê theo kiểu giang hồ đã khiến nhiều gia đình khiếp đảm không dám ở trong chính căn nhà của mình.

Điển hình mới nhất chính là trường hợp cô giáo Ngọc Hiếu (quận Bình Tân, TPHCM) làm đơn “kính gửi mấy anh xã hội đen” xin được đi dạy như một gáo nước lạnh đối với uy lực của các cơ quan thực thi pháp luật.

Hoạt động cho vay nặng lãi và tín dụng “đen” trong thời đại công nghệ 4.0 không chỉ dừng lại ở kênh gặp vay trực tiếp hay qua người trung gian nữa, mà thậm chí còn “tiện ích” tới mức không cần gặp mặt mà chỉ cần khai báo địa chỉ, nơi ở, thế chấp hộ khẩu thay vì thảo hợp đồng vay kí tá hai bên dễ trở thành bằng chứng bị cơ quan pháp luật xử lí.

Hoạt động vay nặng lãi đang dấy lên một cách mạnh mẽ bằng “lớp áo” hào nhoáng là “dịch vụ tín dụng 4.0”, “cho vay online giải ngân tức thì”… thông qua website hay các ứng dụng di động đầy tiện lợi. Đúng là mỗi đề nghị vay được xem xét và quyết định khá nhanh, nhưng mức lãi suất người vay phải chịu lại rất “khủng” – từ hàng chục phần trăm/tháng đến vài trăm phần trăm mỗi năm.

600 “anh chị” đã được xác định mới chỉ là bước đầu thôi chứ trên thực tế thì hàng nghìn, thậm chí còn hơn rất nhiều. Nhưng những “anh chị” bắt giữ người trái phép hay hành hạ con nợ như nhóm 5 đối tượng; hay tạt mắm tôm, sơn vào nhà người vay như trường hợp gia đình cô giáo Hiếu phải gánh chịu… cũng chỉ là những nhóm nhỏ lẻ, cò con.

“Anh chị” cộm cán phải kể đến các website, ứng dụng cho vay trực tuyến hay còn gọi là loại hình cho vay ngang hàng, không được pháp luật cho phép nhưng theo thông tin trên website, có đến vài triệu lượt người đăng kí vay với mức lãi suất trên trời, mới thực sự là thách thức đối với cơ quan quản lí nhà nước chuyên ngành.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM xác định 600 "anh chị" hoạt động cho vay nặng lãi

M.Q |

Công an TPHCM đã lên danh sách 600 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen và đang thu thập tài liệu để xử lý.

Nhóm cho vay nặng lãi bắt cóc, đánh đập phụ nữ để buộc trả nợ thay người khác

T.S |

Sau khi được con nợ là một phụ nữ giới thiệu nhiều người đến vay tiền với lãi suất “cắt cổ” khiến họ mất khả năng trả nợ, nhóm của Năm bắt cóc chị này đưa về quận 12 đánh đập, buộc gọi điện cho chồng mang tiền đến chuộc vợ vì khoản nợ “từ trên trời rơi xuống”.

Bùng nổ tội phạm chuyên đi ném chất bẩn, đòi nợ cho vay nặng lãi

Phạm Đông |

Những năm trở lại đây, tình trạng ném chất bẩn xảy ra tại các đô thị đang có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp bị phát hiện, xử lý và phần lớn đều liên quan đến các đối tượng cho vay nặng lãi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an TPHCM xác định 600 "anh chị" hoạt động cho vay nặng lãi

M.Q |

Công an TPHCM đã lên danh sách 600 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen và đang thu thập tài liệu để xử lý.

Nhóm cho vay nặng lãi bắt cóc, đánh đập phụ nữ để buộc trả nợ thay người khác

T.S |

Sau khi được con nợ là một phụ nữ giới thiệu nhiều người đến vay tiền với lãi suất “cắt cổ” khiến họ mất khả năng trả nợ, nhóm của Năm bắt cóc chị này đưa về quận 12 đánh đập, buộc gọi điện cho chồng mang tiền đến chuộc vợ vì khoản nợ “từ trên trời rơi xuống”.

Bùng nổ tội phạm chuyên đi ném chất bẩn, đòi nợ cho vay nặng lãi

Phạm Đông |

Những năm trở lại đây, tình trạng ném chất bẩn xảy ra tại các đô thị đang có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp bị phát hiện, xử lý và phần lớn đều liên quan đến các đối tượng cho vay nặng lãi.