HỦ TỤC - GIỮ HAY BỎ: Cần chấm dứt lễ hội chém lợn đầu xuân

ĐÀO DUY TUẤN (Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc) |

Trong thời gian gần đây dư luận và báo chí bàn luận nhiều đến Lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh). Một sự kiện lễ hội chỉ ở cấp làng - xã - lễ hội chém lợn có một không hai này, đã khiến nhiều người, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ở khắp nơi trên địa bàn cả nước quan tâm.

Đã có nhiều ý kiến xung quanh lễ hội kỳ lạ này. Có ý kiến cho rằng, nên bỏ lễ hội này, nhưng người dân làng Ném Thượng thì lại không muốn bỏ. Những ý kiến mà người dân làng Ném Thượng đưa ra chỉ là do lễ hội truyền thống của làng đã có từ lâu, nên cần phải được duy trì. Nhưng xem kỹ Lễ hội chém lợn, rồi suy ngẫm, phân tích kỹ lưỡng thì thấy rằng nên bỏ lễ hội chém lợn là phù hợp với xã hội văn minh, ngày càng phát triển hiện nay. Không phải truyền thống cái gì để lại cũng đúng, cũng hay mà phải được duy trì lâu dài. Con người cũng như vạn vật sinh ra, chỉ phù hợp với từng thời kỳ nhất định. Thời trước khác, thời nay khác. Chúng ta tôn trọng lịch sử, nhưng cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển. Không nên quá cứng nhắc, hoặc cố duy trì những hủ tục lạc hậu.

Thông thường trong đầu năm mới là người ta rất kiêng chuyên chuyện chém, giết, sát sinh. Đằng này trước bàn dân thiên hạ lại “trảm” con lợn, để máu me bắn tung tóe, trông rất man rợ, phản cảm. Đất nước ta đang dần tiến lên văn minh, hiện đại. Vậy thì những gì hủ tục, lạc hậu như vậy cần phải được dẹp bỏ. Lịch sử hay truyền thống không phải cái gì cũng đúng, cũng phù hợp.

Chắc nhiều người còn nhớ từ năm 1994 trở về trước, việc đốt các loại pháo trong những ngày lễ, tết, cưới hỏi đã thành truyền thống, thói quen của người dân khắp cả nước. Nhưng khi thấy việc đốt pháo gây lãng phí và nguy hiểm nên Chính phủ đã ra quy định cấm sản xuất, đốt, tàng trữ, vận chuyển các loại pháo. Kể từ đó đến nay mỗi khi có tết hay lễ hội đình đám người dân đã nhiệt tình hưởng ứng, chấp hành nghiêm, đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội. Hay như việc đội mũ bảo hiểm cũng vậy. Trước đây việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe môtô, xe gắn máy ở nước ta hầu như là không có. Nhưng kể từ khi có quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm thì nó lại trở thành thói quen, thành nếp sống văn hóa.

Lễ hội truyền thống là những nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng quê. Nhưng không nhất thiết cứ phải cái gì cứ có tên là “truyền thống”, là “lịch sử” là cần phải bảo tồn, duy trì. Sức sống lâu bền của các lễ hội truyền thống là nét văn hóa, được mọi người thừa nhận. Mong rằng, những hủ tục hay những tập tục lạc hậu, không phù hợp với nếp sống mới được dân ta dần bỏ.

 

 

ĐÀO DUY TUẤN (Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc)
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và hành trình ngoạn mục với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Kể từ khi ông Park Hang-seo đến, tuyển Việt Nam không hài lòng ở việc chỉ đánh bại những đội bóng nhỏ trong khu vực mà đã tìm cách để thách thức những đội mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia.