Hợp pháp hóa đặt cược thể thao mở ra thêm nguồn thu ngân sách

Thế Lâm |

Ngày 14.6, Quốc hội đã thông qua Luật Thể thao sửa đổi theo đó chính thức hợp pháp hóa cá (đặt) cược thể thao. Việc hợp pháp hóa sẽ giúp cho các hoạt động đặt cược ngầm lâu nay được phép công khai.

Tất nhiên, muốn công khai tổ chức đặt cược thể thao cần sự chấp thuận của nhà nước chứ không phải ai muốn tổ chức cũng được. Và cũng đừng ảo tưởng rằng khi đã cho phép hợp pháp hóa đặt cược thể thao thì hoạt động cá cược ngầm sẽ chấm dứt hoặc bị triệt tiêu.

Tuy nhiên, xét ở nhiều góc độ, việc cho phép tổ chức đặt cược thể thao có nhiều cái lợi: Thứ nhất là quản lí được phần nào hoặc phần lớn hoạt động này. Thứ hai, khi được hợp pháp hóa thì hoạt động đặt cược thể thao sẽ mang đến nguồn thu ngân sách không nhỏ cho nhà nước. Thứ ba, sau khi cho phép đặt cược thể thao trong nước, phần nào giúp hạn chế được dòng tiền chảy ra nước ngoài mỗi năm thông qua cá cược online trên các website nước ngoài.

Trên thực tế, việc hợp pháp hóa cá cược thể thao được dư luận ủng hộ từ lâu nhưng tới nay mới chính thức được thông qua, tạo hành lang pháp lí cho hoạt động này từ nay về sau. Trong bối cảnh Bộ Tài chính liên tục đưa ra các dự thảo tăng các thứ thuế (thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài sản…) nhưng không được đa phần người dân ủng hộ, thì việc thông qua Luật Thể thao sửa đổi cho phép đặt cược thể thao lại có một ý nghĩa quan trọng: Đây chính là một nguồn thu mới, không nhỏ, được cả chính quyền và người dân đồng tình, và cũng tránh được những gánh nặng lên đời sống dân sinh.

Thể thao có rất nhiều môn. Trước đây, nhà nước đã cho thí điểm đặt cược đua ngựa (tại TP.HCM), đua chó (tại Vũng Tàu). Song cũng còn rất nhiều môn thể thao khác mà tập trung nhiều nhất là ở môn bóng đá vẫn chưa được khai thác. Hay nói chính xác hơn là chúng ta đã để cho nước ngoài khai thác, hoặc các mạng lưới ngầm, vừa làm thất thoát nguồn tiền quốc gia ra nước ngoài vừa để cho các mạng lưới cá cược ngầm thao túng, thậm chí gây ra những vấn đề về an ninh trật tự.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.