Hi vọng trường Lương Thế Vinh lắng nghe, để trở thành đẳng cấp

ĐĂNG TRUNG |

Một ngôi trường danh tiếng với những thành tích vượt trội như Lương Thế Vinh mà để lại những tai tiếng không đáng có. Hi vọng sau sự việc lùm xùm, trường sẽ lắng nghe, thay đổi, để thành công rực rỡ hơn.

1. Theo PGS Văn Như Cương, Chủ tịch HĐQT, trường Lương Thế Vinh hiện có hơn 3.000 HS, trong kỳ thi đại học vừa qua 100% đỗ đại học. Điểm trung bình của toàn trường là 25 - 26 điểm. Thấp nhất chỉ có 1 em được 17,5 điểm nhưng vẫn cao hơn điểm chuẩn.

Đó là một kết quả quá ấn tượng. Do đầu vào của trường rất cao, xấp xỉ trường chuyên, đội ngũ GV tốt, chương trình học nặng; nên điểm thi ĐH đương nhiên sẽ cao. Nếu đầu vào trung bình, yếu, thì dù trường có giỏi cỡ nào, cũng không thể có kết quả tuyệt đối như Lương Thế Vinh.

2. Kết quả nói trên có phải do kỷ luật “hà khắc”, hay nghiêm khắc của trường tạo ra? Câu trả lời là không. Bởi vì, Lương Thế Vinh không phải là trường có thành tích xuất sắc nhất Hà Nội. Nhiều trường THPT ở Hà Nội có thành tích không thua kém Lương Thế Vinh, thậm chí vượt trội hơn, như trường chuyên Amsterdam. Nhưng các trường đó, không có Nội quy với những điều khoản “lạ”, và quá khắt khe như Lương Thế Vinh.

3. HS có điểm đầu vào cao, đương nhiên ý thức kỷ luật, tinh thần tự giác học tập, rèn luyện cũng sẽ cao. Các em đăng ký vào Lương Thế Vinh, với mong muốn và tâm thế vươn tới trường ĐH, và cao hơn nữa. Vì vậy, đề ra các quy định kỷ luật quá khắt khe  là không cần thiết.

Hãy tin các em, cùng bàn bạc, thảo luận, hướng các em đến tinh thần tự giác, sẽ nhẹ nhàng mà hiệu quả, và mới đúng là giáo dục khai phóng, nhân văn.

4. Trường học là nơi giáo dục HS kỹ năng sống. Một trong những kỹ năng sống rất quan trọng là biết lắng nghe, biết điều chỉnh, cởi mở và hòa nhập, thích nghi. Trường hãy làm gương về “kỹ năng” này. Bằng cách, lắng nghe, thực sự cầu thị và điều chỉnh các quy định, cách ứng xử theo hướng mềm dẻo, linh hoạt, và nhân văn hơn.

Nếu cứ khăng khăng “chúng tôi không sai, chúng tôi không thay đổi”, dù bị phản ứng gay gắt, thì trường đã nêu gương xấu, về thái độ bảo thủ, cứng nhắc, tự mình trở thành lập dị, và không được thiện cảm của mọi người.

5. Trao đổi với báo chí, PGS Văn Như Cương nói: “Còn nếu nói hà khắc thì theo sự tiến bộ của xã hội có thể thay đổi một vài điều nhưng vẫn phải đảm bảo kỷ luật”. Lương Thế Vinh là một trong những trường dân lập đầu tiên; một ngôi trường xuất sắc, là điều rất khó. Vậy có khó gì, khi trường trở nên nhân văn hơn, mềm mại, cởi mở hơn, để thành đẳng cấp. Hãy lắng nghe, để thay đổi, để vươn tới đỉnh cao mới, đẹp, nhân văn, cao thượng hơn; đó là thông điệp từ các ý kiến phản biện về trường trong thời gian qua.

ĐĂNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.