Hậu ly hôn và những nỗi đau mà trẻ em phải gánh chịu

ANH THƯ |

Gần đây, dư luận dậy sóng trước những vụ việc bạo hành trẻ em, mà người gây ra lại là mẹ kế, cha dượng…

Nguy cơ trẻ em bị bạo hành

Vụ việc một bé gái 8 tuổi ở TP.Hồ Chí Minh tử vong do bị mẹ kế bạo hành đã gây bức xúc trong xã hội.

Theo kết quả điều tra về tình hình của trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam mới được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) và Tổng cục Thống kê công bố đã chỉ ra rằng, có tới 70,8% trẻ em từ 1-14 tuổi đã bị xử phạt bạo lực (xử phạt tâm lý hoặc thể xác) trong một tháng trước khi được điều tra.

Những vụ việc bạo lực thể xác trẻ em chưa nguôi ngoai, mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh cắm trong não bệnh nhân. Dù chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng  bệnh viện này nghi ngờ bệnh nhi bị bạo hành.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, song có thể thấy rõ những tổn thương cháu bé đang gánh chịu trong quá trình ở với mẹ và người tình.

Trước những sự việc trên, bà Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng: “Không phải cứ bố mẹ ly hôn mà trẻ bị bạo hành. Nhưng cũng có thể xác định từ việc bố mẹ ly hôn trẻ có nguy cơ rơi vào tình cảnh đó”.

Trước thực trạng trên, bà Hồng cho rằng, Luật Hôn nhân và Gia đình phải tăng cường việc thực thi để đảm bảo trách nhiệm của bố mẹ chăm sóc con cái sau khi ly hôn. Có lẽ trách nhiệm của bố dượng và mẹ kế phải làm thật rõ trong quy định pháp luật. Khi họ chấp nhận người vợ hay chồng mới có con riêng thì phải đối xử như con đẻ.

“Hơn nữa, với trường hợp bố mẹ ly hôn, trẻ con chỉ sống với mẹ hoặc chỉ sống với bố thì nên cần sự quan tâm đặc biệt hơn của cán bộ phụ trách trẻ em, nhân viên công tác xã hội hay chính quyền đoàn thể ở địa phương sở tại. Từ đó, có thể phòng ngừa tình huống trẻ có thể bị bạo hành kéo dài” – bà Hồng nói.

Nhìn từ trường hợp cháu bé 8 tuổi ở TP.Hồ Chí Minh bị bạo hành đến tử vong, thì thấy rõ cháu bé đã bị bạo hành trong thời gian dài. “Ở đây, không phải một lần bé bị đánh đập, nhưng không ai nhận ra, can thiệp và cuối cùng kết thúc rất bi thảm. Chưa kể, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho những người làm mẹ đơn thân, bố đơn thân để có những hiểu biết, kỹ năng trách nhiệm nhiều hơn còn rất hạn chế” – bà Khuất Thu Hồng nhấn mạnh.

Trách nhiệm người lớn với trẻ em còn mờ nhạt

Theo vị này, luật pháp liên quan đến vấn đề gia đình thường lỏng lẻo, thấy sự cảnh giác của mọi người tương đối yếu. Có thể người xung quanh, hàng xóm đã từng thấy hiện tượng cháu bé bị đánh đập nhưng không có báo cáo đến cơ quan chức năng, cán bộ phụ trách công tác xã hội kịp thời. Qua những vụ việc này, có thể thấy trách nhiệm của người lớn với trẻ em còn mờ nhạt.

Để giảm thiểu, hạn chế những sự việc đau lòng từ trẻ em bị bạo hành do hôn nhân cha mẹ tan vỡ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng cần rà soát quy định pháp luật liên quan còn mơ hồ, tăng cường hỗ trợ, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến trẻ em.

Bên cạnh đó, bố mẹ sau ly hôn cần tham gia buổi tư vấn hiểu rõ trách nhiệm, kỹ năng bảo vệ con trong trường hợp nuôi con. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức cho trẻ em về biểu hiện việc bị bạo lực gia đình và cách thức thông báo đến Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Hơn nữa, trách nhiệm cộng đồng, người xung quanh cảnh giác, nhạy bén hơn với những trường hợp nghi ngờ trẻ con bị bạo hành có để báo cáo cơ quan chức năng can thiệp kịp thời.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Kịp thời hỗ trợ, can thiệp với bé gái 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu

ANH THƯ |

Cục Trẻ em đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, nghi có 9 dị vật trong não.

Vụ bé gái 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu: "Chúng tôi rất sốc"

ANH THƯ |

Đó là chia sẻ của người phụ trách Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 sau khi nhận cuộc gọi của ông nội về bé gái 3 tuổi có nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ ở huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Sau vụ bé gái bị bạo hành: Nghiêm túc xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em

ANH THƯ |

Chiều 12.1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến "Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Kịp thời hỗ trợ, can thiệp với bé gái 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu

ANH THƯ |

Cục Trẻ em đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, nghi có 9 dị vật trong não.

Vụ bé gái 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu: "Chúng tôi rất sốc"

ANH THƯ |

Đó là chia sẻ của người phụ trách Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 sau khi nhận cuộc gọi của ông nội về bé gái 3 tuổi có nhiều vật thể giống đinh trong hộp sọ ở huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Sau vụ bé gái bị bạo hành: Nghiêm túc xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em

ANH THƯ |

Chiều 12.1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến "Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022".