Hành khách đang trở thành… “miếng mồi béo bở”

Thế Lâm |

Chuyện mua bán thông tin cá nhân như tên tuổi, số CMND, số điện thoại, email… không phải là mới. Nhưng tình trạng mua bán thông tin hành trình chuyến bay nội địa, thì mới chỉ rộ lên từ khoảng tháng 8.2017 trở lại đây.

Những thông tin hành trình các chuyến bay nội địa chủ yếu được hé lộ qua các tin nhắn mời gọi đặt xe từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, hoặc mời đặt xe từ Hà Nội đi quãng đường xa cho cả gia đình, người thân thăm thú, vãn cảnh…

Hành khách khi ấy cảm thấy bực bội chỉ là cảm giác ban đầu. Cái tâm trạng đến sau, chuyển sang nặng nề, lo lắng đeo đẳng chính là có ai đó đang theo dõi mình, mình đi đâu cũng có người biết và bám riết, gây bất an. Đặt câu hỏi ngược lại với những kẻ đang mang thông tin hành trình chuyến bay của hành khách đi bán kia, nếu họ cũng bị rơi vào tình trạng trở thành “miếng mồi béo bở” như vậy, họ có cảm thấy khó chịu và bất an hay không?

Trên thực tế, thông tin cá nhân hành khách và thông tin hành trình của hành khách đi qua một qui trình kết nối với nhà cung cấp dịch vụ từ hãng hàng không đến cụm cảng, các đại lí bán vé… Ở mỗi khâu, đều ẩn chứa nguy cơ lộ lọt thông tin. Hôm nay, các phòng vé, đại lí vé máy bay có thể rò rỉ thông tin hành trình của hành khách cho các hãng taxi nhằm trục lợi. Thì ngày mai, họ cũng có thể mang các thông tin này đi bán cho các hệ thống khách sạn, nhà hàng, quán bar, khu vui chơi giải trí… để rồi cùng nhau “xẻ thịt” hành khách trên từng hóa đơn chi phí ở, ăn uống, vui chơi.

Làm sao hãng xe biết hành khách sắp đi Hà Nội để gửi tin nhắn rao dịch? (ảnh:PK). vụ
Biết hành khách sắp đi Hà Nội để gửi tin nhắn (ảnh:PK). 

Từ thông tin không chỉ có thể kiếm được tiền và trục được lợi. Đáng lo lắng hơn là thông tin hành trình gắn với quyền tự do riêng tư và sự an toàn của hành khách. Hành trình của bất cứ ai, đi đâu đến đâu và ở đâu, nếu rơi vào tay kẻ xấu, có thể không chỉ nhằm trục lợi mà nhiều khi còn phục vụ cho dã tâm.

Chúng ta còn nhớ, dạo tháng 7.2016, khi website của  của một hãng hàng không lớn của Việt Nam bị tin tặc xâm nhập, một trong những mục tiêu của chúng là nhắm tới hệ thống dữ liệu với hơn 400.000 khách hàng là thành viên. Vấn đề bảo mật thông tin khách hàng lâu nay được cảnh báo chủ yếu tập trung vào thông tin cá nhân như đề cập ở trên.

Tuy nhiên đối với thông tin hành trình, hầu như có ý thức cho đó là loại thông tin có thể chia sẻ cho nhau nhằm hỗ trợ trong làm ăn kinh doanh. Nhưng bây giờ, khi thông tin hành trình của hành khách đã như “cá nằm trên thớt”, thì những cảnh báo về bảo mật thông tin phải được mở rộng vòng bảo vệ hơn mới được.

Đường dây chia sẻ thông tin hành trình để cùng chia chác lợi nhuận kiếm được mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng đã khiến hành khách lo lắng. Bởi những biến tướng của nó, có thể sẽ còn phức tạp hơn rất nhiều trong tương lai. 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.