Hàng nghìn người đã bị kỷ luật vì sinh con thứ 3 cần một lời xin lỗi

ĐĂNG TRUNG |

Từ những văn bản có nội dung trái pháp luật của Hà Tĩnh, Nghệ An và một số địa phương khác, hàng nghìn cán bộ, viên chức vi phạm chính sách dân số, đã bị kỷ luật. Những người này, đang chờ lời xin lỗi, sau những oan ức mà họ gánh chịu.

Cùng với Hà Tĩnh, Nghệ An là địa phương cũng bị Bộ Tư pháp ‘tuýt còi” vì Quyết định 43/2015/QĐ-UBND ngày 21.8.2015 “Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, có một số nội dung trái pháp luật.

Nguồn tin từ UBND tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin nói trên, và cho biết đã giao Sở Tư pháp tham mưu xử lý. Đại diện Sở Tư pháp Nghệ An cho biết Quyết định 43 nói trên có 4 nội dung trái luật, như xử lý kỷ luật người sinh con thứ 3, cam kết nộp tiền “phạt”… và đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị bãi bỏ Quyết định 43, nhưng chưa có phản hồi.

Trước câu hỏi “Những người đã bị kỷ luật bởi Quyết định 43 giờ xử lý như thế nào” - ông Lê Đức Cường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, nói: “Để các cơ quan tham mưu lên đã, rồi sẽ thông tin lại sau”.

Tại Hà Tĩnh, từ Quyết định 77/2014, đã có hơn 1.000 cán bộ, viên chức bị kỷ luật bằng những hình thức khác nhau, do “vi phạm chính sách dân số”. Nay, Bộ Tư pháp xác định văn bản nói trên có những nội dung trái luật, có nghĩa những người nói trên đã bị kỷ luật oan, sai. Vậy cần phục hồi cho họ như thế nào.

Tại Nghệ An, chưa có thống kê cụ thể, nhưng con số cán bộ, viên chức bị xử lý vì sinh con thứ 3, cũng không nhỏ.

Một số đại diện cơ quan chức năng Hà Tĩnh cho rằng: Những người đã bị kỷ luật phải chấp nhận, và kỷ luật để làm gương cho người khác. Đây là cách trả lời chống chế, né tránh trách nhiệm, vì tất cả các mối quan hệ xã hội phải tuân thủ pháp luật, mọi hành vi trái luật đều phải xử lý. Không thể nhân danh bất cứ điều gì, để làm trái pháp luật.

Theo quy định, những người đã bị xử lý từ những văn bản trái luật, phải được phục hồi quyền lợi, bồi thường, xin lỗi, còn những người đã tham mưu, ký ban hành văn trái trái luật phải bị xử lý.

Điều 7, Nghị định 40/2010 ngày 12.4.2010 “Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật” nêu rõ: “Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của văn bản trái pháp luật, cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật phải chịu trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

Chờ đợi án kỷ luật dành cho những người đã ban hành văn bản trái pháp luật, chưa biết đến bao giờ. Lúc này, hàng ngàn người đã bị kỷ luật oan sai, cần một lời xin lỗi chân thành, từ phía đại diện chính quyền các địa phương.

ĐĂNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.