Giáo viên đổi tình lấy biên chế: Không xứng đáng đứng trên bục giảng

HUYÊN NGUYỄN |

“Cả nữ giáo viên và vị hiệu phó đều không xứng đáng đứng trong hàng ngũ sư phạm. Bởi lẽ, họ không đủ tư cách và phẩm chất để dạy học”, GS.TS Phạm Tất Dong cho hay.

Chuyện một nữ giáo viên hợp đồng trường tiểu học ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) tố cáo hiệu phó phụ trách chuyên môn gạ gẫm quan hệ tình cảm, "đổi tình lấy biên chế" đang được sự quan tâm của dư luận.

Trước hiện tượng xin việc ở ngành sư phạm rất khó, nhiều người theo đuổi hợp đồng, "mai phục" để vào biên chế thì những góc khuất trong câu chuyện biên chế sư phạm cũng đã được đồn đoán lâu nay. Chỉ có điều, ít ai dám đứng lên tố cáo hoặc ít có bằng chứng xác thực.

Câu chuyện tung ảnh nóng lên mạng, “đổi tình lấy biên chế” của hai giáo viên còn phải chờ thêm kết luận của cơ quan điều tra mới ngã ngũ nhưng những hành vi "vi phạm đạo đức nhà giáo” thì phải bị lên án và xử lý nghiêm minh.

Theo GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam - cho hay: “Cả nữ giáo viên và vị hiệu phó đều không xứng đáng đứng trong hàng ngũ sư phạm. Bởi lẽ, họ không đủ tư cách và phẩm chất để dạy học. Ai cũng như họ thì ngành sư phạm có còn là mô phạm? Nhất là vị hiệu phó kia, hành vi đó là một sự tráo trở, xúc phạm đến nhân phẩm của đồng nghiệp. Nó cũng chứng tỏ sự xuống cấp đạo đức của người thầy”.

Ông Dong bức xúc cho biết thêm: Nói về câu chuyện “chạy” biên chế, không chỉ ngành giáo dục mà gần như ngành nào người ta cũng “phải xin”, “phải chạy” vào biên chế. Ngay bản thân tôi, công tác lâu năm trong ngành giáo dục, đã từng có người nhờ tôi: “Chỉ giúp cháu con đường để “chạy” còn tốn bao nhiêu tiền cháu cũng đã sẵn sàng rồi”. Nói thế để hiểu rằng, câu chuyện “chạy biên chế”, “xin biên chế” từ lâu đã tồn tại trong vô thức của nhiều người. Và người ta luôn nghĩ rằng, vào được biên chế là phải “chạy””.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 do Bộ GDĐT tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu của 63 tỉnh thành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nêu lên thực trạng đáng buồn: "Tôi rất chia sẻ với chế độ đãi ngộ của giáo viên, nhưng ngay cả với chế độ như hiện nay mà ra trường xin được việc thì ngành sư phạm vẫn hấp dẫn hơn.

Hiện nay, rất nhiều em tốt nghiệp ra trường không xin được việc. Tôi phải nói công khai là sinh viên sư phạm ra trường "chạy việc" rất khó. Rất nhiều cháu "mai phục", dạy hợp đồng rất nhiều năm trong trường không vào được biên chế".

Phải chăng, đã đến lúc các bộ, ngành liên quan cần nhìn nhận một cách nghiêm túc để tìm ra những biện pháp hợp lí giải quyết thực trạng đáng buồn từ biên chế.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.