Giáo viên còn sống bấp bênh, làm sao nâng cao chất lượng giáo dục?

HẢI ĐĂNG |

Trước thềm năm học mới, thông tin hàng nghìn giáo viên hợp đồng trên địa bàn cả nước đứng trước nguy cơ mất việc làm dấy lên nhiều lo ngại. Một khi công việc còn bấp bênh, thu nhập chưa đủ sống, khó nói đến nâng cao chất lượng giáo dục.

Chuẩn bị kết thúc năm học 2017-2018 và bắt đầu năm học 2018-2019, nhiều địa phương đã lên kế hoạch chấm dứt hợp đồng lao động với hàng nghìn giáo viên (GV).

Theo Sở GDĐT Cà Mau, toàn tỉnh còn thiếu hơn 1.900 vị trí việc làm. Tuy nhiên, thời gian qua, các trường đã tự ý hợp đồng với hàng loạt GV. Sau rà soát, hiện có hơn 1.400 GV thuộc diện này phải xem xét chấm dứt hợp đồng trước ngày 1.9. Sau khi có dư luận phản ánh, việc này tạm thời chưa thực hiện, nhưng công việc của hơn 1.400 GV hợp đồng vẫn rất bấp bênh.

Tại Hải Dương, trong năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có hơn 1.000 GV hợp đồng vượt định mức. Những GV này cũng đang phấp phỏng lo âu liệu có được kí tiếp hợp đồng trong năm học tới hay không.

Gần 300 giáo viên hợp đồng ở Hà Nội sẽ đứng trước nguy cơ mất việc làm khi UBND huyện Thanh Oai thực hiện việc chấm dứt hợp đồng theo chỉ đạo của thành phố.

Trong quá trình dạy hợp đồng, GV cũng có mức lương rất thấp. Hàng trăm GV hợp đồng huyện Thanh Oai có thu nhập 1,3 triệu đồng/tháng, thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Hầu hết các GV hợp đồng 3 tháng hè không có lương, không được nộp bảo hiểm. Có người đã cống hiến hàng chục năm, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tình trạng nói trên diễn ra ở nhiều địa phương, tạo ra rất nhiều hệ lụy. Tâm trạng bất an, lo lắng, thu nhập không đủ sống ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tâm lý, chất lượng đội ngũ GV. Chưa có việc làm ổn định, GV chưa thể yên tâm cống hiến, tâm huyết với nghề. Vị thế người thầy trong xã hội không còn được tôn trọng. Nhiều người phải làm thêm nghề phụ để mưu sinh, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn.

Thực trạng nói trên càng làm nghề sư phạm kém hấp dẫn, hầu như không còn thu hút được học sinh giỏi.

Vì vậy, cần có một đề án tổng thể cấp quốc gia để giải quyết tình trạng GV hợp đồng, GV dôi dư, thừa thiếu GV cục bộ trong các cơ sở giáo dục công lập, với mục tiêu cân đối, hài hòa đội ngũ, đảm bảo công việc, thu nhập ổn định để nâng cao chất lượng giáo dục.

Một khi nhà giáo công việc còn bấp bênh, sống cầm cự với mức lương chỉ đủ ăn sáng thì khó nói đến hội nhập và phát triển trong giáo dục.

Nhà giáo cần có chất lượng cuộc sống tốt, đàng hoàng mới có thể yên tâm cống hiến, sáng tạo vì thế hệ tương lai.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo bị thuyên chuyển được về lại trường cũ

TRẦN TUẤN |

Ngày 21.8, thầy giáo Phan Hùng Sơn dạy môn tiếng Anh tại Trường THCS Minh Lạc (huyện Cẩm Xuyên) gọi điện cảm ơn Báo Lao Động vì nhờ loạt bài phản ánh của báo mà UBND huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định chuyển anh về lại về trường cũ THCS Phan Đình Giót (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên).

Sốc với hình ảnh giáo viên tự sửa đường cheo leo giữa vách núi đi 'gieo chữ'

LN - Đình Trường |

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh về các thầy cô giáo ở Sơn La sửa lại con đường đến trường dạy học sau vụ sạt lở, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu rất nguy hiểm khiến người xem không khỏi lo sợ.

Hàng trăm giáo viên THCS ở Nghệ An bị điều động dạy Tiểu học: Không còn lựa chọn khác

QUANG ĐẠI |

Trước tình thế cấp THCS thừa hàng trăm giáo viên (GV), cấp Tiểu học lại thiếu hàng trăm GV, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã lên kế hoạch điều động hơn 100 GV môn toán và ngữ văn THCS xuống Tiểu học. Nhiều GV phản đối, nhưng phía cơ quan quản lý cho rằng đây là giải pháp duy nhất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thầy giáo bị thuyên chuyển được về lại trường cũ

TRẦN TUẤN |

Ngày 21.8, thầy giáo Phan Hùng Sơn dạy môn tiếng Anh tại Trường THCS Minh Lạc (huyện Cẩm Xuyên) gọi điện cảm ơn Báo Lao Động vì nhờ loạt bài phản ánh của báo mà UBND huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định chuyển anh về lại về trường cũ THCS Phan Đình Giót (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên).

Sốc với hình ảnh giáo viên tự sửa đường cheo leo giữa vách núi đi 'gieo chữ'

LN - Đình Trường |

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh về các thầy cô giáo ở Sơn La sửa lại con đường đến trường dạy học sau vụ sạt lở, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu rất nguy hiểm khiến người xem không khỏi lo sợ.

Hàng trăm giáo viên THCS ở Nghệ An bị điều động dạy Tiểu học: Không còn lựa chọn khác

QUANG ĐẠI |

Trước tình thế cấp THCS thừa hàng trăm giáo viên (GV), cấp Tiểu học lại thiếu hàng trăm GV, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã lên kế hoạch điều động hơn 100 GV môn toán và ngữ văn THCS xuống Tiểu học. Nhiều GV phản đối, nhưng phía cơ quan quản lý cho rằng đây là giải pháp duy nhất.