Giáo viên bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng: “Khoảng trống” giật mình trong đào tạo sư phạm?

HẢI ĐĂNG |

Vụ nữ giáo viên tại Hải Phòng phạt học sinh bằng hình thức buộc uống nước vắt từ giẻ lau bảng làm dư luận sục sôi cho thấy những khoảng trống “chết người” trong đào tạo sư phạm.

Sau cảm giác bàng hoàng, nhiều người trăn trở: Trường sư phạm đã đào tạo nội dung gì, và dạy dỗ như thế nào, để dẫn đến sự việc cô giáo buộc học sinh uống nước giẻ lau bảng. Nhìn lại, quả thật còn những “khoảng trống” giật mình trong đào tạo sư phạm.

Đã có rất nhiều ý kiến đề nghị sơ tuyển về hình thức, giọng nói, khả năng trình bày… các ứng viên thi vào trường sư phạm, nhưng đều bị bỏ qua. Hiện, học sinh chỉ cần có điểm thi đạt yêu cầu là trúng tuyển vào trường sư phạm. Thậm chí, còn có hiện tượng “vơ bèo vạt tép”, tuyển những học sinh có điểm số quá thấp, dẫn đến lo ngại về chất lượng đội ngũ giáo viên (GV) tương lai.

Mặt khác, trong giáo trình đào tạo của trường sư phạm, hiện vẫn chưa có nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Việc rèn luyện các kỹ năng đặc thù như diễn đạt, tranh luận, ứng xử sư phạm vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Các giáo sinh thực tập hầu như phải tự “bơi” trong thời gian thực tập khá ngắn ngủi. Một số nội dung đào tạo vẫn chưa thiết thực, thiên về lý thuyết, kiến thức hàn lâm, khác biệt với môi trường sư phạm thực tế.

Nhiều sinh viên thực tập, nghĩa là những sản phẩm sư phạm sắp “ra lò”, nhưng vẫn còn yếu kém về các kỹ năng sư phạm, không thể hoàn thiện trong thời gian thực tập ngắn ngủi, bận bịu. Mặt khác, dù đã làm những việc của một GV thực thụ, nhưng công việc của GV thực tập vẫn còn khoảng cách với GV chính thức.

Từ thực tế nói trên và những sự việc GV bạo hành học sinh hoặc vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, thiết nghĩ Bộ GD-ĐT cần rà soát, xem xét quy trình, chương trình đào tạo sư phạm. Cần phải sơ tuyển, sát hạch về ngoại hình, thể chất, kỹ năng các ứng viên trường sư phạm. Do đây là nghề đặc thù, cần phải có những phẩm chất cần thiết, phù hợp.

Đồng thời, có cuộc “cách mạng” về chương trình đào tạo, theo hướng chú trọng rèn luyện năng lực, kỹ năng sư phạm để đảm bảo các sinh viên tốt nghiệp có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường sư phạm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: Tôi quá sai rồi, tôi xin lỗi

Bích Hà |

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (Hải Phòng) đã lên tiếng sau sự việc bắt học sinh của mình súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng. Cô cho biết rất hối hận. Nếu đặt địa vị là phụ huynh học sinh, cô cũng tức giận, phẫn nộ.

Nữ sinh "tố" cô giáo không giảng bài đã được chuyển trường

Cường Ngô |

Sở GDĐT TP.HCM đã thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, tuần sau sẽ cho em Phạm Song Toàn chuyển trường mới, đồng thời tiến hành kỷ luật Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới và giáo viên Trần Thị Minh Châu.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Mức kỷ luật cách chức hiệu trưởng có quá nặng?

Kỳ Quan |

Như Lao Động đã thông tin, chiều 5.4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã họp xem xét và quyết định kỷ luật thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, Bến Lức) với hình thức "cách chức" do những sai sót của thầy liên quan tới vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ngày 28.2.2018. Với quyết định này, thầy Sơn sẽ trở lại làm giáo viên. Hình thức kỷ luật "cách chức" trong trường hợp này có quá nặng?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng: Tôi quá sai rồi, tôi xin lỗi

Bích Hà |

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (Hải Phòng) đã lên tiếng sau sự việc bắt học sinh của mình súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng. Cô cho biết rất hối hận. Nếu đặt địa vị là phụ huynh học sinh, cô cũng tức giận, phẫn nộ.

Nữ sinh "tố" cô giáo không giảng bài đã được chuyển trường

Cường Ngô |

Sở GDĐT TP.HCM đã thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, tuần sau sẽ cho em Phạm Song Toàn chuyển trường mới, đồng thời tiến hành kỷ luật Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới và giáo viên Trần Thị Minh Châu.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Mức kỷ luật cách chức hiệu trưởng có quá nặng?

Kỳ Quan |

Như Lao Động đã thông tin, chiều 5.4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã họp xem xét và quyết định kỷ luật thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, Bến Lức) với hình thức "cách chức" do những sai sót của thầy liên quan tới vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ngày 28.2.2018. Với quyết định này, thầy Sơn sẽ trở lại làm giáo viên. Hình thức kỷ luật "cách chức" trong trường hợp này có quá nặng?