Giá như đừng để "con King Kong" xấu xí thành hình nơi di sản!

Xuân Hùng |

Hôm nay (26.3), lãnh đạo huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã thống nhất tháo dỡ công trình vi phạm trên núi Cái Hạ, xã Trường Yên, Hoa Lư. Vậy là “con King Kong xấu xí” đã bị xử lý. Nhưng còn đó nhiều bài học cho Ninh Bình trong việc gìn giữ di sản.

Ninh Bình là vùng đất đẹp nổi tiếng thế giới. Ninh Bình cũng là tỉnh rất biết gìn giữ và phát huy cái đẹp của di sản. Cây cối xanh tươi, ao hồ, sông suối vẫn xanh biếc, nguyên sơ. Người Ninh Bình hiền hoà, dung dị, mến khách. Bất kỳ du khách nào đến Tràng An cũng phải ghi nhận sự gìn giữ đó.

Chính vì thế, đạo diễn Hollywood Jordan Vogt-Roberts sau khi đi khắp thế giới đã phải dừng chân xây dựng hình tượng con King Kong to đùng ở đây. 

Nhưng bỗng nhiên, giữa chốn yên bình, thơ mộng và hoang sơ ấy lại xuất hiện con “King Kong” xấu xí khác. Đó là công trình trái phép trên núi Cái Hạ, xã Trường Yên, Hoa Lư. Công trình bêtông cốt thép xây vội như con rắn lượn quanh núi nham nhở đối nghịch hoàn toàn với vẻ đẹp của non xanh nước biếc. 

Công trình này rõ ràng không thể xứng với cái tên King Kong hoành tráng trên phim. Nhưng nó lại rất xứng để nói tới sự quản lý của các cơ quan chức năng khi để “con King Kong chui qua lỗ kim”. 

Núi Cái Hạ thuộc vùng lõi của di sản Tràng An đã được UNESCO vinh danh là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam. Ấy vậy, con “King Kong xấu xí” vẫn hình thành và bò nham nhở lên di tích thơ mộng. Để làm được con “King Kong xấu xí” ấy, Cty CP du lịch Tràng An của ông Nguyễn Văn Son phải mất 6 tháng đục núi, chuyển hàng nghìn tấn bêtông, sắt thép.

Tiếng xẻ núi, đục đá chát chúa ngày đêm inh tai nhức óc giữa thanh thiên bạch nhật. Từng đoàn xe chở xi măng, sắt thép ùn ùn đến công trình trong lòng di sản ai ai cũng biết. Thế nhưng lãnh đạo xã, huyện và các cơ quan chức năng lại không biết hoặc biết mà cố tình làm ngơ, không kiên quyết xử lý. 

Rất may, công trình cheo leo nham nhở đầy nguy hiểm vừa đưa vào sử dụng đã bị báo chí phanh phui. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc rất khẩn trương và quyết liệt. Lệnh cấm được ban hành. Công trình đóng cửa. Liền đó là thành lập đoàn thanh tra, họp và hôm nay (26.3) lãnh đạo huyện Hoa Lư quyết định lên phương án phá dỡ. 

Cách xử lý của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nhận được sự đồng thuận lớn của nhân dân. Nhưng giá như, đừng để “con King Kong xấu xí” đó thành hình hài có phải tốt hơn không!

Có lẽ, đây là bài học lớn cho Ninh Bình trong việc gìn giữ di sản. Nhiều địa phương mơ có một góc “Hạ Long trên cạn” như Ninh Bình cũng không được. Giao di sản cho doanh nghiệp (DN) khai thác có nhiều cái hay, cái lợi. Nhưng nếu buông lỏng quản lý rất dễ bị chính DN làm xấu xí di sản. 

King Kong của đạo diễn Vogt-Roberts “khai sinh” ở Ninh Bình vì Ninh Bình đẹp. Không nên làm xấu hình ảnh đó bằng những con “King Kong xấu xí” như ở núi Cái Hạ.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nếu không tự nguyện, sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình "khủng" trái phép ở Tràng An

Trần Lâm - Nguyễn Trường |

Sáng nay (26.3), ông Nguyễn Sĩ Trí - Bí thư Huyện uỷ huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã chủ trì cuộc họp xử lý công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi khu danh thắng Tràng An tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. 

Di sản Tràng An bị xâm phạm: Phải kiên quyết phá dỡ công trình trái phép

BÍCH ĐÀO |

2.000 bậc cầu thang với hơn 1 cây số đường bêtông bỗng dưng mọc lên giữa di sản Tràng An, Ninh Bình, nơi nhiều năm nay vẫn được xem là di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận.

UNESCO nói gì về sai phạm tại di sản Tràng An?

Đào Bích |

Trưa nay, 22.3, đại diện UNESCO  thế giới vừa có cuộc gặp gỡ và trả lời báo chí về công trình trái phép tại di sản Tràng An.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nếu không tự nguyện, sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình "khủng" trái phép ở Tràng An

Trần Lâm - Nguyễn Trường |

Sáng nay (26.3), ông Nguyễn Sĩ Trí - Bí thư Huyện uỷ huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã chủ trì cuộc họp xử lý công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi khu danh thắng Tràng An tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. 

Di sản Tràng An bị xâm phạm: Phải kiên quyết phá dỡ công trình trái phép

BÍCH ĐÀO |

2.000 bậc cầu thang với hơn 1 cây số đường bêtông bỗng dưng mọc lên giữa di sản Tràng An, Ninh Bình, nơi nhiều năm nay vẫn được xem là di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận.

UNESCO nói gì về sai phạm tại di sản Tràng An?

Đào Bích |

Trưa nay, 22.3, đại diện UNESCO  thế giới vừa có cuộc gặp gỡ và trả lời báo chí về công trình trái phép tại di sản Tràng An.