Gánh nặng khi con liên hoan lớp

Cao Văn Long |

Cuối năm nào cũng vậy, lớp các con đều tổ chức liên hoan. Nhưng năm nay là năm cuối cấp nên tần số các cuộc liên hoan lớp, liên hoan nhóm, liên hoan trường tăng lên đáng kể khiến phụ huynh chúng tôi không khỏi băn khoăn, lo lắng

Con trai đầu của tôi đang học lớp 12, con gái út đang học lớp 9. Từ đầu năm đến nay đã xin tiền mẹ để liên hoan lớp không biết bao nhiêu lần. Vì muốn con được bằng bạn bằng bè, hòa đồng với bạn bè nên tôi không hề tiếc tiền. Nhưng có lẽ cuối năm “gánh nặng” liên hoan của các con mới thật sự khiến phụ huynh lao đao.

Mỗi lần liên hoan của lớp con trai không dưới một triệu mỗi lần (nếu tổ chức ở ngay thành phố), toàn vài triệu mỗi lần (nếu ở các địa điểm du lịch). Đấy là còn chưa kể những buổi liên hoan nhóm, liên hoan bàn…

Riêng từ đầu tháng 5 đến nay con trai đầu đã liên hoan tới sáu cuộc rồi. Còn con gái út thì 2 lần. Có phụ huynh cho rằng năm cuối cấp, cha mẹ nên tạo điều kiện để các con được vui chơi hết mình. Có phụ huynh còn mạnh bạo: “Để con được vui thì cha mẹ tốn kém chút ít có nhằm nhò, thấm tháp vào đâu?”.

Hôm họp phụ huynh cuối năm, vị trưởng hội phụ huynh lớp của con trai đưa ý kiến sẽ tổ chức liên hoan cho các em thật rực rỡ, vui vẻ ở tận Vịnh Hạ Long và có phụ huynh các em đi cùng. Tất nhiên phụ huynh phải tự túc về chi phí. 

Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần tổ chức nhỏ, gọn nhẹ, ấm áp ở ngay thành phố cho đỡ tốn kém bởi nhẽ về cơ bản kinh tế của gia đình các em trong lớp đều thuộc dạng thường thường bậc trung. Vậy nên để theo đuổi sự khuếch trương, hoành tráng trong các cuộc liên hoan lớp của con với sự góp mặt của phụ huynh là điều không dễ dàng. 

Mặc dù đa số các bậc cha mẹ đều không tán thành việc tổ chức liên hoan cuối năm cho các con ở Hạ Long nhưng đều bị bác bỏ bởi lý do: “Phụ huynh của em nào không tham gia thì tùy”.

Nhưng là người cha, tôi hiểu nếu phụ huynh không tham gia cùng con thì có lẽ con sẽ tủi thân lắm. Nhưng bỏ một khoản tiền không nhỏ để vui cùng con là điều mà chúng tôi phải đau đầu và suy nghĩ nhiều. Tại sao không giảm bớt chi phí, giảm áp lực, gánh nặng cho phụ huynh khi mà càng cuối cấp thì tiền chi phí để con ôn thi, luyện tập gấp nhiều lần những năm trước?

Đành rằng liên hoan là cơ hội để thầy cô, phụ huynh, học trò được chia sẻ, hiểu hơn về nhau. Thế nhưng có nhất thiết phải thể hiện đẳng cấp, hoành tráng như vậy không? Có cần phải tổ chức những cuộc liên hoan dày đặc để rồi vô tình tạo thêm áp lực tiền bạc cho phụ huynh?/Chả nhẽ vì không muốn con buồn hay tủi thân với bạn bè mà những gia đình khó khăn như chúng cũng phải “tung hứng” theo? 


 

Cao Văn Long
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.