Được lợi gì khi bản quyền truyền hình bóng đá Việt thoát khỏi độc quyền?

Thế Lâm |

Như vậy là, bản quyền giải V.League 2018 thay vì tiếp tục được giao độc quyền cho Next Media theo hợp đồng kí kết với  Cty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trước đây, thì nay đã được VPF “thu hồi” và hợp tác với nhiều nhà đài để phát sóng.

Trong đội ngũ nhà đài chia sẻ bản quyền phát sóng các trận đấu tại vòng 1 V.League 2018 có VTV6, K+, và FPT TV, HTV Thể thao và BTV2 được cho rằng cũng sẽ tham gia.

Tuy nhiên, theo tin cập nhật mới nhất từ K+, nhà đài này không chỉ phát sóng 2 trận đấu ở vòng 1 V.League (từ ngày 10.3 trận Quảng Nam – Sài Gòn, và 11.3 trận Than Quảng Ninh – SHB Đà Nẵng). Mà suốt mùa giải V.League 2018, K+ sẽ chọn lựa phát sóng từ 1-2 trận trong mỗi vòng đấu trên các kênh thể thao và trên tất cả các hạ tầng như truyền hình số vệ tinh, truyền hình trực tuyến qua ứng dụng OTT trên di động…

Giữa hai mô hình giao độc quyền bản quyền phát sóng truyền hình giải V.League cho một đơn vị và bán cho nhiều đơn vị chưa thể khẳng định ngay được phương án nào có lợi hơn, nhưng chí ít đối với bên bán bản quyền, sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác duy nhất, và khi nếu có trục trặc xảy ra thì hệ lụy cũng lớn hơn.

Giải V.League chưa phát triển mạnh vì thế nguồn thu từ bản quyền truyền hình cũng chưa nhiều. Tuy nhiên, đã hàng chục năm nay bản quyền V.League được bán theo kiểu cũ, tức là giao độc quyền cho một đơn vị khai thác, cũng chưa mang lại được gì thực sự mới mẻ và hiệu quả lớn về tài chính. Chính vì thế, với việc chọn phương thức mới chia sẻ bản quyền cho nhiều nhà đài, cũng thông qua đó mở rộng được những loại hạ tầng phát sóng, tiếp cận được những tập khán giả đa dạng hơn – từ những người trung thành với các kênh truyền hình quảng bá đến các kênh truyền hình số, truyền hình Internet, truyền hình phát qua ứng dụng OTT trên smartphone. Một khi trường phổ cập và tiếp cận của bản quyền phát sóng V.League rộng mở hơn, thì cơ hội quảng bá bóng đá Việt cũng như cơ hội kinh doanh từ bản quyền truyền hình bóng đá sẽ tăng lên.

Về lâu dài, cách làm đa dạng hóa đơn vị mua bản quyền cũng sẽ giúp bên bán dần hình thành các gói bản quyền khác nhau đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bên mua, như cách mà BTC giải Ngoại hạng Anh triển khai nhiều năm nay đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội hơn rất nhiều so với cách làm là chỉ có 1 gói và bán độc quyền cho 1 đơn vị.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.