Đừng trông chờ Facebook, người dùng trước tiên hãy tự bảo vệ mình

Thế Lâm |

6 năm trước, Consumer Reports (Mỹ) từng cảnh báo: Người dùng Facebook rất thờ ơ với việc bảo mật thông tin cá nhân, chỉ có 37% người dùng áp dụng các biện pháp bảo mật.

Khi ấy, gã khổng lồ mạng xã hội đang chuẩn bị làm cuộc IPO lớn nhất lịch sử. Và CEO của Facebook, Mark Zuckerberg, đã vội nhanh nhẩu trấn an: “Facebook sẽ tăng cường các biện pháp bảo mật để bảo vệ người dùng”.

Tuy nhiên, từ khi người dùng với số lượng từ vài trăm triệu đã tăng nhanh chóng lên hơn 2,1 tỉ người dùng, nhưng những biện pháp, giải pháp tăng cường bảo mật của facebook đã không đủ mạnh và chặt chẽ. Facebook đã chia sẻ dữ liệu, thông tin cho các bên thứ ba phát triển các ứng dụng để cả hai bên cùng có lợi, nhưng lại lơi lỏng về việc bảo vệ dữ liệu của người dùng.

Hàng ngàn ứng dụng kí sinh trên nền tảng Facebook được chia sẻ dữ liệu ở từng mức độ khác nhau, cuối cùng đều chăm chăm vào khai thác người dùng. Tuy nhiên theo chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng, trong hầu hết các ứng dụng trên Facebook khi người dùng truy cập vào, đều có các câu hỏi hoặc đưa ra yêu cầu người dùng kê khai thông tin, từ tên, năm sinh, email, các sở thích, thậm chí có ứng dụng còn yêu cầu được truy cập vào danh bạ, danh sách bạn bè, tin nhắn, các cuộc thoại, máy ảnh…

Có hai tình huống xảy ra: Một số ứng dụng nếu không được người dùng thỏa mãn yêu cầu thì từ chối cho phép người dùng sử dụng ứng dụng. Một số ứng dụng dù không được người dùng cho phép truy cập danh bạ, tin nhắn trên điện thoại… nhưng vẫn cho người dùng sử dụng. Vấn đề là, theo chuyên gia Võ Đỗ Thắng, người dùng đang theo quán tính sử dụng các ứng dụng, chưa nhận thức được vấn đề khi chưa xảy ra sự cố bị lấy cắp thông tin phục vụ cho các mục đích mà họ không kiểm soát được, đến khi sự đã rồi thì có hối cũng không kịp.

Trên môi trường Internet ngày nay, bất cứ mạng xã hội, ứng dụng… nào cho dùng miễn phí hay thu phí cũng đồng thời thu thập dữ liệu người dùng. Người dùng phải cân nhắc trường hợp nào cần thiết sử dụng và đồng ý cung cấp thông tin, trường hợp nào thì từ chối, nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Trên thực tế không có hệ thống nào là bảo mật tuyệt đối, dù là hệ thống khép kín của Apple đến hệ thống an ninh bậc nhất của CIA. Các doanh nghiệp, cơ quan này từng bị lộ lọt thông tin, thậm chí là những thông tin nhạy cảm.

50 triệu tài khoản Facebook bị lộ lọt thông tin mới chỉ cho thấy một góc của nguy cơ. Bởi nếu người dùng cứ thoải mái truy cập trên Internet mà không chú ý biện pháp bảo mật, để cho các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, mật khẩu email… bị lộ, lọt thì hậu quả còn khó lường hơn gấp nhiều lần.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vụ bê bối thông tin của Facebook: Người dùng ở Việt Nam bị ảnh hưởng gì?

THẨM HỒNG THỤY |

Trước xìcăngđan Facebook để lộ lọt thông tin của 50 triệu người dùng, chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - cho rằng: “Hầu hết ứng dụng nào cũng thu thập dữ liệu của người dùng, chỉ khác nhau là ở mục đích sử dụng như thế nào thôi”.

Dữ liệu người dùng bị mang đi mua bán, nguy cơ lơ lửng trên đầu Facebooker Việt Nam?

Thế Lâm |

Cơn địa chấn về việc để lộ lọt thông tin của 50 triệu tài khoản người dùng Facebook vẫn đang là tâm điểm gây ra sự phẫn uất. Bởi càng ngày người dùng càng nhận ra rằng, việc sử dụng càng nhiều ứng dụng và mạng xã hội, thì càng có nguy cơ bị biến thành món hàng trao đổi, mua bán…

CEO Facebook - Mark Zuckerberg nói gì về bê bối làm lộ thông tin người dùng?

Văn Thắng |

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về scandal làm lộ dữ liệu người dùng trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền của CNN mới đây. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ bê bối thông tin của Facebook: Người dùng ở Việt Nam bị ảnh hưởng gì?

THẨM HỒNG THỤY |

Trước xìcăngđan Facebook để lộ lọt thông tin của 50 triệu người dùng, chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - cho rằng: “Hầu hết ứng dụng nào cũng thu thập dữ liệu của người dùng, chỉ khác nhau là ở mục đích sử dụng như thế nào thôi”.

Dữ liệu người dùng bị mang đi mua bán, nguy cơ lơ lửng trên đầu Facebooker Việt Nam?

Thế Lâm |

Cơn địa chấn về việc để lộ lọt thông tin của 50 triệu tài khoản người dùng Facebook vẫn đang là tâm điểm gây ra sự phẫn uất. Bởi càng ngày người dùng càng nhận ra rằng, việc sử dụng càng nhiều ứng dụng và mạng xã hội, thì càng có nguy cơ bị biến thành món hàng trao đổi, mua bán…

CEO Facebook - Mark Zuckerberg nói gì về bê bối làm lộ thông tin người dùng?

Văn Thắng |

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về scandal làm lộ dữ liệu người dùng trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền của CNN mới đây.