Đừng để những cái đầu nóng phá hủy lễ hội

Nguyễn Đắc Thành |

Mỗi dịp tết đến, cứ hai năm một lần, làng tôi luôn có giải bóng đá truyền thống. Giải có đã lâu, tuy không lên đến hàng trăm năm như những lễ hội ở các địa phương khác nhưng cũng ngót mấy chục năm.

Cuộc vui là nơi giao lưu bổ ích cho thanh niên mỗi dịp tết đến xuân về. 

Đến tết, bên cạnh những cuộc vui bên gia đình, bạn bè thanh niên trong làng lại có dịp so tài với nhau khi giải diễn ra. Thế nhưng, hiện nay giải đấu đã bị cấm. Nguyên nhân sâu xa của nó là do xảy ra ẩu đả trong một trận đấu cách đây ba năm. Dù vụ việc không nghiêm trọng lắm, chỉ là sự quá khích của một vài thành viên. Dù không có máu chảy, không ai thương tích nhưng vì vi phạm điều lệ là để xảy ra ẩu đả do chính quyền ban ra nên bị cấm.

Giải bị cấm, khiến nhiều người tiếc nuối. Không ai biết được lúc nào chính quyền mới cho phép mở lại. Sự háo hức mỗi lần tết đến không còn được đợi chờ như những lần trước. Chính những cái đầu nóng đã làm phá hủy một trong những niềm vui của dân làng.

Ở nước ta, có cả ngàn lễ hội diễn ra mỗi dịp tết đến xuân về. Năm nào cũng vậy, nỗi lo về an ninh trật tự luôn được đề cao, nhằm tránh những sự cố không đáng có.

Năm 2017, hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy tại lễ hội đền Gióng để tranh cướp được trầu cau với mong muốn có được nhiều may mắn trong năm mới đã để lại hệ lụy và tai tiếng cho BTC lễ hội này. Và năm nay, BTC đã cam kết bỏ tục lễ nói trên để tránh ẩu đả, tranh giành không kiểm soát được.

Thế nhưng, việc bỏ nghi thức trên đã gây ra nhiều tranh cãi, khi tục cướp lộc đã trở thành một yếu tố di sản, được nối từ đời này qua đời khác. GS.TS Nguyễn Chí Bền - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia cho rằng, nên thận trọng trong việc thay đổi những nghi thức văn hóa mang tầm nhân loại, mỗi trò diễn là sản phẩm của rất nhiều thế hệ đã được thừa nhận.

Một lễ hội lớn, mang tầm cỡ đã bị lược bỏ đi một phần để tránh ẩu đả chỉ vì những cái đầu nóng. Một môn thể thao lành mạnh luôn được mọi người đợi chờ đã bị cấm vì một vài cá nhân.

Khi ẩu đả và tranh giành đang là căn bệnh trầm kha cứ đến mùa lễ hội lại trỗi dậy thì các nhà chức trách nên ngồi lại tìm cách để quản lý, để loại bỏ những cái đầu nóng chứ không thể không quản lý được thì cấm như cách làm hiện nay.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Đừng làm người phán xử

Anh Đào |

Vậy là lại bắt đầu một mùa của trên dưới 8.000 lễ hội. Vậy là sẽ có tranh còn, cướp phết... có váy ngắn hở hang, có chen chúc giẫm đạp, có tiền lẻ hối lộ thánh thần... như thông lệ.

Ken người đi trẩy hội đầu xuân: Tín ngưỡng hay cuồng tín?

Đặng Chung |

Cả nước hiện có trên 8.000 lễ hội - được xem như “kho báu”, di sản văn hóa cha ông đã để lại cho thế hệ mai sau. Nhưng phải thừa nhận lễ hội bây giờ ngày càng xô bồ, biến tướng, bởi yếu tố tâm linh đang bị thổi phồng để đánh vào lòng tham của con người.

Không thể siết chặt lễ hội trên công văn, giấy tờ

Phi Yến |

"Lễ hội ở Việt Nam đang bị rơi vào tình trạng không quản lý được thì cấm. Siết chặt lễ hội cũng không thể trên công văn, giấy tờ được", PGS Trần Lâm Biền cho biết.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Đừng làm người phán xử

Anh Đào |

Vậy là lại bắt đầu một mùa của trên dưới 8.000 lễ hội. Vậy là sẽ có tranh còn, cướp phết... có váy ngắn hở hang, có chen chúc giẫm đạp, có tiền lẻ hối lộ thánh thần... như thông lệ.

Ken người đi trẩy hội đầu xuân: Tín ngưỡng hay cuồng tín?

Đặng Chung |

Cả nước hiện có trên 8.000 lễ hội - được xem như “kho báu”, di sản văn hóa cha ông đã để lại cho thế hệ mai sau. Nhưng phải thừa nhận lễ hội bây giờ ngày càng xô bồ, biến tướng, bởi yếu tố tâm linh đang bị thổi phồng để đánh vào lòng tham của con người.

Không thể siết chặt lễ hội trên công văn, giấy tờ

Phi Yến |

"Lễ hội ở Việt Nam đang bị rơi vào tình trạng không quản lý được thì cấm. Siết chặt lễ hội cũng không thể trên công văn, giấy tờ được", PGS Trần Lâm Biền cho biết.