Đừng để giấy phép trở thành chỗ dựa cho kiểu đòi nợ xã hội đen

Thế Lâm |

UBND TPHCM vừa có kiến nghị với Bộ Tài chính về việc tham mưu cho Chính phủ chấm dứt dịch vụ đòi nợ thuê. Dịch vụ này bắt đầu được hợp pháp hóa từ sau Nghị định 104/2017NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, ban hành ngày 14.6.2017.

Chỉ hơn một năm nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ có hiệu lực, các cty cung cấp dịch vụ đòi nợ thuê mọc lên như nấm.

Tại TPHCM, hiện có 28 cty, đơn vị kinh doanh dich vụ đòi nợ đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và 21 doanh nghiệp chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Tuy nhiên, còn nhiều cty dịch vụ đòi nợ được cấp phép hoạt động ở địa phương khác nhưng cũng đặt “chi nhánh” hoạt động tại thành phố, gây ra tình hình phức tạp. Thậm chí, chính không ít Cty dịch vụ đòi nợ lại gây ra tình trạng mất trật tự, an ninh trong quá trình hoạt động.

Và điều lo lắng được dự báo trước, là có những cty dịch vụ đòi nợ thuê bị đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động kiểu xã hội đen, hoặc chủ Cty chủ ý dung nạp các đối tượng có tiền sự, tiền án, xã hội đen hỗ trợ công việc đòi nợ “hiệu quả” hơn.

Khi đó, dịch vụ đòi nợ thuê tại một số Cty chính là “anh em song sinh” của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp tín dụng “đen” hoặc cho vay nặng lãi. Dù thừa biết rằng cho vay nóng đáp ứng rất nhanh và thuận tiện cho người vay nhưng mức lãi suất cho vay “cắt cổ” hàng chục phần trăm (%) mỗi tháng thì các con nợ cũng khó mà trả dứt, nhưng nhiều bên vẫn cho vay, vì đã có lời giải từ dịch vụ đòi nợ thuê kiểu xã hội đen.

Xét ở bình diện kinh tế-xã hội, hoạt động dịch vụ đòi nợ hầu như không có đóng góp gì lành mạnh để thúc đẩy thị trường; mà ngược lại, còn gây ra không ít hệ lụy, thậm chí là hậu quả.

Trên thực tế, mối quan hệ cho vay và người vay đã có nhiều qui định của pháp luật để điều chỉnh. Hệ thống tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, thừa phát lại… có vai trò, chức năng, thẩm quyền giải quyết, xử lí mối quan hệ này theo qui định của pháp luật, không cần thiết có thêm dịch vụ đòi nợ trong xã hội với tác dụng giúp ích thì ít mà hệ lụy và các nguy cơ gây mất trật tự, an ninh thì nhiều hơn.

Và đặc biệt, không cần thiết duy trì một hành lang pháp lí tạo kẽ hở cho những đối tượng xấu lợi dụng, dựa vào giấy phép hoạt động dịch vụ đòi nợ của nhà nước để  hoạt động kiểu xã hội đen.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thống đốc NHNN chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, yêu cầu đòi nợ đúng quy định

H.M |

Thống đốc NHNN yêu cầu các công ty tài chính thực hiện nghiêm những quy định về hoạt động dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật; không thực hiện đòi người không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính tiêu dùng.

Công ty đòi nợ vi phạm pháp luật: Cần xem xét trách nhiệm của cả chủ nợ

Cao Nguyên |

Trước việc Bộ Tài chính bỏ quy định chủ nợ không phải chịu trách nhiệm liên đới đối với những hành vi mà doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ đòi nợ vi phạm pháp luật, nhiều chuyên gia, đại biểu quốc hội cho rằng, việc bỏ hay không phải nêu rõ chi tiết và từng trường hợp cụ thể.

Bùng nổ tội phạm chuyên đi ném chất bẩn, đòi nợ cho vay nặng lãi

Phạm Đông |

Những năm trở lại đây, tình trạng ném chất bẩn xảy ra tại các đô thị đang có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp bị phát hiện, xử lý và phần lớn đều liên quan đến các đối tượng cho vay nặng lãi.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thống đốc NHNN chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, yêu cầu đòi nợ đúng quy định

H.M |

Thống đốc NHNN yêu cầu các công ty tài chính thực hiện nghiêm những quy định về hoạt động dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật; không thực hiện đòi người không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính tiêu dùng.

Công ty đòi nợ vi phạm pháp luật: Cần xem xét trách nhiệm của cả chủ nợ

Cao Nguyên |

Trước việc Bộ Tài chính bỏ quy định chủ nợ không phải chịu trách nhiệm liên đới đối với những hành vi mà doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ đòi nợ vi phạm pháp luật, nhiều chuyên gia, đại biểu quốc hội cho rằng, việc bỏ hay không phải nêu rõ chi tiết và từng trường hợp cụ thể.

Bùng nổ tội phạm chuyên đi ném chất bẩn, đòi nợ cho vay nặng lãi

Phạm Đông |

Những năm trở lại đây, tình trạng ném chất bẩn xảy ra tại các đô thị đang có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp bị phát hiện, xử lý và phần lớn đều liên quan đến các đối tượng cho vay nặng lãi.