Đừng chết vì chủ quan trong lũ dữ

Xuân Hùng |

Đến ngày hôm nay, trên địa bàn Thanh Hoá đã có 19 người chết, 5 người mất tích vì lũ lụt. Quá xót xa! Xót xa hơn, trong danh sách đó, rất nhiều người không phải lìa xa gia đình nếu cẩn thận và đừng chủ quan như thế. 

Ngoài những người thiệt mạng do sự tàn nhẫn của thiên nhiên như bị sạt lở đất vùi lấp hay lũ lên nhanh cuốn trôi, trong danh sách đau buồn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm như:  Trượt chân ngã xuống ao, đi vớt củi khi nước lũ trên sông Mã lên cao, đi lên rẫy trong lúc lũ về, điện giật vì nước vào nhà, đi bắt chim xác xơ trong bão lũ, đi qua cầu tràn vì ngỡ nước nông, đi câu cá ở hồ nước lớn, đi bè trong nước lũ bị lật...

Những chữ ngắn gọn mô tả nguyên nhân tử vong trong báo cáo mà đau đớn quá. 

 
Hình ảnh cậu bé 4 tuổi (ở Thanh Hóa) cưỡi con trăn hàng tạ sổng chuồng khiến cộng đồng bàng hoàng.  

Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Thanh Hoá mà là thực trạng đau buồn ở nhiều nơi khi lũ về. Không thể đùa với dòng nước lũ. Nhiều nơi bà con vẫn còn chủ quan với tính mạng của chính mình và người thân. 

Trước dòng nước lũ mênh mông cuồn cuộn, nhiều người vẫn bất chấp bơi ra vớt củi, bắt vịt. Đành rằng, cuộc sống khó khăn, trong mưa lũ vẫn phải mưu sinh nhưng không đến mức phải đánh cược tính mạng mình như thế. 

Đi thăm nhau là chuyện nên làm, nhưng trong mưa lũ tơi bời, không nhất thiết phải liều mình như vậy. Lũ về, người lớn thì xót xa, nhưng con trẻ vô tư chơi đùa với lũ. Hình ảnh cậu bé 4 tuổi (ở Thanh Hóa) cưỡi con trăn hàng tạ sổng chuồng khiến cộng đồng bàng hoàng. 

Tài sản lớn nhất không gì bằng tính mạng con người. Trong cảnh nhà ngập, lợn gà trôi, trâu bò chết, màn trời chiếu đất, chúng ta đành cắn răng chịu đựng và nghị lực vượt qua, với hy vọng “còn chồi nảy cây”… Nhưng trong tình cảnh đó, xin hãy coi trọng tính mạng mình và những người thân. Xin hãy đừng vì một phút liều mình, chủ quan mà phải trả giá đắt.

Không thể không xót xa khi trong gần 20 người mất trong lũ ở Thanh Hoá, có đến một nửa không phải lìa xa cõi trần nếu cẩn trọng hơn. 

Các cấp chính quyền cũng cần nâng cao trách nhiệm, chủ động thông tin, tuyên truyền và cương quyết với những người chủ quan với bão lũ. Cần những cảnh báo, ngăn chặn kịp thời những hành vi quá khích, coi thường và chủ quan trước sức mạnh tàn bạo của thiên nhiên.

Và hơn hết, khi trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, chúng ta cần chiến lược truyền thông đầy đủ để người dân có kỹ năng sống, cảnh giác hơn với lũ. 

Các nhà trường, thay vì đua nhau dạy thêm hay bắt trẻ con học thuộc lòng văn mẫu, hãy dạy các con những bài học đầu tiên, đừng chủ quan với lũ. Hãy cho các con biết, vì sao lũ lại tàn phá như thế, dù đó là lỗi của những người lớn chúng ta...

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.