Đừng buồn Quang Hải, em đã là cầu thủ xuất sắc nhất trong lòng người hâm mộ rồi!

Thế Lâm |

Thực ra không phải lần này mà nhiều lần khác nữa trong lịch sử thi đấu thể thao của Việt Nam ở các đấu trường khu vực và thế giới hàng chục năm qua, chúng ta hay bị ép, bị thiệt thòi.

Bây giờ cái thiệt thòi đó lại thuộc về chúng ta, U23 Việt Nam, cụ thể hơn là tuyển thủ Quang Hải, một cầu thủ xuất sắc với những bàn thắng tạo nên nguồn cảm hứng, làm bật lên cảm xúc không chỉ cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam mà cả trong khu vực Châu Á.

Sự xuất sắc của Quang Hải không chỉ đi vào lòng người xem mà ngay cả những cây bút, bình luận viên chuyên về thể thao của những tờ báo, trang tin, nhà đài nổi tiếng nhất về thể thao ở Châu Á cũng phải công nhận. Nên nhớ rằng, những bình luận viên thể thao chuyên nghiệp, với chuyên môn và hiểu biết của mình, họ cũng chính là những “đại cử tri”.

Thế nhưng, em lại không phải là cầu thủ được ban tổ chức bình chọn là “cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu”. Danh hiệu này thuộc về một cầu thủ khác của Uzbekistan.  

Các “đại cử tri” đã chọn Quang Hải. Và nhiều người trong số họ đã phải thốt lên câu hỏi ngơ ngác về cầu thủ được trao tặng danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất giải”: “Số 7 của U23 Uzbekistan là ai vậy?”. Một cầu thủ chưa thực sự được họ chú ý mạnh mẽ chứ chưa nói là đi được vào lòng họ.

Vâng, Quang Hải không được trao danh hiệu nhưng em đã đi vào lòng công chúng Việt Nam, công chúng Châu Á, những nhà báo thể thao và những tờ báo, trang tin, đài truyền hình thể thao uy tín ở Châu Á.

Và đó chính là một sự đánh giá, sự công nhận không hề vì chủ quan của chỉ một phía người hâm mộ Việt Nam.

Và như vậy, U23 Việt Nam không chỉ là đội bóng tạo ra nhiều cảm xúc nhất mà Quang Hải, dù không được danh hiệu, vẫn là cầu thủ đi vào lòng người hâm mộ Việt Nam và châu lục một cách thuyết phục nhất.

Đừng buồn Quang Hải, bởi em đã là cầu thủ xuất sắc nhất trong lòng người hâm mộ rồi.

Từ sự thiệt thòi này, em hãy hun đúc thêm nghị lực, ý chí và sự quyết tâm để thi đấu hay hơn, giỏi hơn và thăng hoa hơn trong những trận đấu trong tương lai.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh... không phải "cày" tại BTV Cup 2018

ĐÌNH THẢO |

Mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, các cầu thủ của HAGL khoác áo U23 Việt Nam vừa trở về từ Trung Quốc có thể sẽ được cho nghỉ ngơi chứ không ra sân thi đấu tại BTV Cup 2018.

Nhìn lại khoảnh khắc Nội Bài "nổ tung" đón U23 Việt Nam trở về

Dung Hà - Anh Phú |

Cờ, hoa cùng hàng triệu người hâm mộ đã tập trung tại sân bay Nội Bài đón các tuyển thủ U23 Việt Nam về nước.

Khi U.23 Việt Nam là “thương hiệu Quốc gia”: Tận dụng và lợi dụng

MINH KHOA |

Chiến tích của U.23 Việt Nam trở thành một hiện tượng xã hội và các doanh nghiệp, các nhà makerting chuyên nghiệp đã không bỏ lỡ “cơ hội vàng” này. Tuy nhiên cũng có những màn PR “quá đà” khiến dư luận bức xúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh... không phải "cày" tại BTV Cup 2018

ĐÌNH THẢO |

Mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, các cầu thủ của HAGL khoác áo U23 Việt Nam vừa trở về từ Trung Quốc có thể sẽ được cho nghỉ ngơi chứ không ra sân thi đấu tại BTV Cup 2018.

Nhìn lại khoảnh khắc Nội Bài "nổ tung" đón U23 Việt Nam trở về

Dung Hà - Anh Phú |

Cờ, hoa cùng hàng triệu người hâm mộ đã tập trung tại sân bay Nội Bài đón các tuyển thủ U23 Việt Nam về nước.

Khi U.23 Việt Nam là “thương hiệu Quốc gia”: Tận dụng và lợi dụng

MINH KHOA |

Chiến tích của U.23 Việt Nam trở thành một hiện tượng xã hội và các doanh nghiệp, các nhà makerting chuyên nghiệp đã không bỏ lỡ “cơ hội vàng” này. Tuy nhiên cũng có những màn PR “quá đà” khiến dư luận bức xúc.