Đó là 19 bác sĩ dù không trực tiếp phẫu thuật nhưng lại đứng tên trong 3.225 hồ sơ bệnh án là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật. Đó là 13 thiết bị y tế hợp tác liên kết và thuê sử dụng của đơn vị ngoài nhưng bị áp giá thuê cao gây thất thoát và thuê mà không sử dụng được gây lãng phí. Đó là việc nhập các lô thuốc không bảo đảm về hạn sử dụng theo hợp đồng kí kết…
Viện phí lâu nay luôn là gánh nặng của người dân và bệnh nhân. Thế nhưng, Bệnh viện Mắt lại cố tình thu vượt về giá phẫu thuật Lasik so với quy định, khiến Thanh tra TPHCM phải thu hồi khoản tiền lên đến 8,2 tỉ đồng. Nhưng giật mình hơn cả chính là khoản thu hơn 1.000 tỉ đồng của hơn 3 năm trở lại đây của riêng khoa khám và điều trị theo yêu cầu không được đưa vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính hàng năm của bệnh viện.
Khoản tiền “khủng” này từ đâu ra? Từ bệnh nhân mà ra chứ đâu nữa. Bệnh nhân bị thu vượt khung giá quy định; khoản thu đối với bệnh nhân khám và chữa dịch vụ giá cao thì lại để ngoài sổ sách… Đường ra của những khoản tiền đó là từ túi của bệnh nhân nhưng đường đến/đường vào thì cứ mờ mờ ảo ảo, không đưa vào sổ sách thì đưa vào đâu và dùng để làm gì, cất vào đâu và lãi phát sinh rơi vào túi những ai…
Những khoản thu đó không của dân thì của nhà nước, sao có thể để trong tình trạng “lững lờ” không đưa vào sổ sách được. Thanh tra TPHCM đang tiếp tục kiến nghị lập đoàn thanh tra về việc chấp hành các qui định của pháp luật về quản lí, sử dụng các khoản thu, chi tại Bệnh viện Mắt TPHCM.
Phải tiếp tục thanh tra thì mới có thể làm rõ những động thái, những con đường, những khoảng tối của rất nhiều khoản thu – chi chưa được kiểm tra, kiểm toán mà không được đưa vào sổ sách, để làm rõ có hay không tham nhũng, gây thất thoát hoặc cấu kết để tham ô tiền của nhà nước.
Tất nhiên, những cá nhân nào sai phạm sau khi làm rõ cần được xử lí nghiêm để tránh tình trạng đổ vấy, mang tiếng cho tập thể cả một bệnh viện. Đó cũng là việc cần làm khẩn trương để chặn đứng những việc làm “đau” túi tiền bệnh nhân, túi tiền nhà nước tại bệnh viện này.