Dù cấm hay bỏ ăn thịt chó, gốc rễ vẫn phải từ ý thức văn minh

Thế Lâm |

Trong lúc dư luận đang bàn luận có nên cấm giết mổ và ăn thịt chó, mèo hay không sau khi UBND TP.Hà Nội có văn bản tuyên truyền người dân dần thay đổi thói quen ăn thịt chó, mèo, thì ngày 12.9 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm giết mổ chó mèo để tiêu thụ.

Hạ viện Mỹ cũng đồng thời thông qua một nghị quyết không bắt buộc kêu gọi các nước khác chấm dứt việc buôn bán thịt chó, mèo. Các quốc gia được đề cập gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào và Ấn Độ.

Nếu ai đó bảo rằng ăn thịt chó là truyền thống của người Việt thì xin thưa rằng hoàn toàn không đúng. Đó chỉ là một thói quen mà những người ăn thịt chó trong dân gian thường cho rằng “khoái khẩu”. Nhưng với sự phát triển của văn minh xã hội thời nay, rất nhiều món ăn, cả mang tính truyền thống và “khoái khẩu” cũng không còn phù hợp với văn minh xã hội hiện đại.

Hai tờ báo mạng tại Việt Nam mấy ngày qua tổ chức khảo sát, trong số các câu hỏi có hai câu rằng: 1-Bạn có ủng hộ việc bỏ ăn thịt chó hay không?, và 2-Bạn có ủng hộ việc cấm giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo hay không?; kết quả ủng hộ ở câu 1 trên 60%, câu 2 trên 70%.

Tại Việt Nam, có muốn cấm giết mổ, kinh doanh và ăn thịt chó, mèo cũng không phải là chuyện đơn giản. Bỏ một thói quen không đơn giản; nhưng bỏ một kế sinh nhai, hay một sở thích của nhiều người thì càng không đơn giản.

Bởi có cấm thì cũng có thể sinh ra hành vi lén lút giết mổ và kinh doanh đáp ứng nhu cầu của không ít người vẫn còn muốn/thích ăn thịt chó, mèo. Chỉ khi nào, nhu cầu thay đổi theo hướng dần bỏ, thì các “lò” giết mổ và điểm kinh doanh thịt chó, mèo sẽ tự triệt tiêu đi.

Có một thuận lợi là ngày nay, ở nhiều địa phương, giới trẻ ít ăn thịt chó, mèo so với thế hệ cha ông. Ngay tại Hàn Quốc, quốc gia được cho rằng ăn thịt chó, mèo nhiều nhất thế giới, giới trẻ Hàn cũng dần dà nói “không” với thói quen ăn thịt chó.

Gốc rễ của vấn đề vẫn là sự nhận thức và ý thức. Giới trẻ ngày nay được học nhiều và học cao, được tiếp cận với văn hóa văn minh hiện đại, vì thế có thể tiếp nhận thông điệp không ăn thịt chó là văn minh một cách khá dễ dàng. Song đối với nhiều người, không chỉ tuyên truyền mà thậm chí tạo áp lực từ chính các thành viên trong gia đình và người thân cũng chưa chắc có kết quả, bởi quan trọng hơn là cần có các giải pháp về công ăn việc làm để họ chuyển đổi ngành nghề khi từ bỏ nghề giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo.

Nhưng ngay cả việc để họ từ bỏ, thì cũng phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức của bản thân họ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Từ chuyện Hà Nội kiến nghị không ăn thịt chó: Cần thay đổi thói quen trong ẩm thực Việt

Nguyên Trần - Linh Anh |

Thịt chó, tiết canh vốn được cho là một trong những nét đặc trưng truyền thống của ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại và nguy cơ, tác hại mắc những bệnh truyền nhiễm và góp phần cải thiện hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách, rất nhiều chuyên gia có ý kiến cho rằng cần phải thay đổi những thói quen ẩm thực cho phù hợp. Trong đó việc UBND TP.Hà Nội tuyên truyền từ bỏ thói quen ăn thịt chó nhận được nhiều sự đồng tình. 

Nóng nhất hôm nay: Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm ăn thịt chó mèo

Dung Hà |

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm ăn thịt chó mèo, Cơ quan thời tiết Mỹ đăng bài hát nhắc người dân cẩn trọng bão Florence, Hàn, Triều mở văn phòng liên lạc ở Triều Tiên... là tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến: “Người Pháp từng cấm ăn thịt chó ở Hà Nội"

Thành Trung |

Liên quan tới đề xuất năm 2021 Hà Nội sẽ không kinh doanh chó, mèo thương phẩm trong các quận nội thành, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, trước đây người Pháp đã từng cấm ăn, bán thịt chó tại Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ chuyện Hà Nội kiến nghị không ăn thịt chó: Cần thay đổi thói quen trong ẩm thực Việt

Nguyên Trần - Linh Anh |

Thịt chó, tiết canh vốn được cho là một trong những nét đặc trưng truyền thống của ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại và nguy cơ, tác hại mắc những bệnh truyền nhiễm và góp phần cải thiện hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách, rất nhiều chuyên gia có ý kiến cho rằng cần phải thay đổi những thói quen ẩm thực cho phù hợp. Trong đó việc UBND TP.Hà Nội tuyên truyền từ bỏ thói quen ăn thịt chó nhận được nhiều sự đồng tình. 

Nóng nhất hôm nay: Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm ăn thịt chó mèo

Dung Hà |

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm ăn thịt chó mèo, Cơ quan thời tiết Mỹ đăng bài hát nhắc người dân cẩn trọng bão Florence, Hàn, Triều mở văn phòng liên lạc ở Triều Tiên... là tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến: “Người Pháp từng cấm ăn thịt chó ở Hà Nội"

Thành Trung |

Liên quan tới đề xuất năm 2021 Hà Nội sẽ không kinh doanh chó, mèo thương phẩm trong các quận nội thành, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, trước đây người Pháp đã từng cấm ăn, bán thịt chó tại Hà Nội.