Đôi trai gái "mây mưa" trong quán trà sữa: "Không thể thích làm gì thì làm"

Thảo Anh |

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, hành động thản nhiên "yêu lộ thiên" của các bạn trẻ nơi công cộng là thiếu tự trọng, không tôn trọng người khác và không thể để "thích làm gì thì làm" mà cần có động thái xử phạt nghiêm khắc.

Dư luận vẫn chưa thôi dậy sóng về vụ việc đôi trai gái được cho là đang "làm tình" trên ghế Sweetbox của rạp chiếu phim CGV bị camera ghi lại, thì lại đến clip đôi nam nữ còn đang ở độ tuổi học sinh “mây mưa” tại quán trà sữa ở Thái Nguyên bị phát tán trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

TS. Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội tỏ ra bức xúc trước những hành vi "yêu lộ thiên" phản cảm kể trên.

TS. Tùng Lâm phân tích: "Ở lứa tuổi vị thành niên, cơ thể phát triển về cả thể chất lẫn tâm lý tinh thần, có những nhu cầu sinh lý nhất định. Nhưng không thể lấy điều đó để biện minh cho lối ứng xử thiếu văn hóa.

Đây là bài toán mà nhà trường và gia đình phải làm. Cần có sự giáo dục phù hợp từng lứa tuổi. Xã hội không thể đứng ngoài cuộc mà phải định hướng thế nào là văn minh. Ở nhiều nước, những hành vi như thế ở nơi công cộng bị phạt rất nặng".

TS. Tùng Lâm cho rằng giáo dục giới tính đã được quan tâm nhiều hơn nhưng vẫn không có hiệu quả, đây là trách nhiệm từ cả hai phía. Mỗi một công dân học sinh phải biết tự trọng, phải biết sinh hoạt có văn hóa.

"Đằng này trong những trường hợp trên, họ vô tư như chốn không người, thiếu tôn trọng người khác. Pháp luật đang chỉ cấm những hành vi phát tán, tung clip lên mạng, trong khi cần có những điều luật về hành vi nơi công cộng. Chúng ta phải làm nghiêm, phải ngăn cấm những hành vi này, nếu không thì dễ tràn lan, ảnh hưởng đến văn minh đô thị.

Không thể để ai thích làm gì thì làm, cứ biện hộ quyền tự do, quyền riêng tư của mỗi người giữa một nơi công cộng là không được. Ở những nơi công cộng phải có sự giám sát và phải phạt ngay, đó không phải phòng riêng". - TS. Tùng Lâm nhận định.

Thể hiện quan điểm trước sự việc đang gây xôn xao dư luận này, TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội khẳng định hành động thân mật của đôi trẻ là khó chấp nhận.

"Trong câu chuyện này có hai khía cạnh, thứ nhất là quan hệ lúc nào. Thực ra quan hệ ở tuổi vị thành niên ở thời điểm bây giờ không phải là chuyện hiếm có khó tìm nữa, nhưng vẫn phải giáo dục. Ở một độ tuổi nhất định, khi đủ lớn để nhận thức về hành vi thì mới có thể có trách nhiệm với hành động của mình.

Thứ hai là quan hệ ở đâu, ở những nơi công cộng những hành vi này không chỉ không đẹp, không tôn trọng người khác mà đó là còn là hành vi vi phạm những quy tắc ứng xử nơi công cộng".

TS. Khuất Thu Hồng cho rằng bản chất câu chuyện vẫn bắt nguồn từ giáo dục: "Có thể có ý kiến cho rằng bản năng đã che mờ ý thức nhưng theo tôi không thể lý giải như thế vì ý thức chính là do giáo dục mà ra. Chúng ta cần có sự phối hợp hơn nữa từ gia đình, nhà trường và xã hội để các em nhận thức về hành vi của mình".

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Người phát tán clip cặp đôi "mây mưa" trong quán trà sữa: "Tôi rất hối hận"

C.N |

Người đăng clip cặp đôi "mây mưa" trong quán trà sữa đã viết đơn xin lỗi và hứa bồi thường 30 triệu đồng cho "nhân vật chính" trong clip.

Cặp đôi bị nhầm trong vụ "mây mưa" ở quán trà sữa: "Chúng tôi bị thóa mạ, dọa giết"

Cường Ngô |

"Họ lấy ảnh chia sẻ trên các diễn đàn mạng, nhắn tin bảo chúng tôi không biết xấu hổ. Cả hai đều rất hoang mang, song tôi cố gắng bình tĩnh để an ủi bạn gái và tìm ra cách giải quyết", chàng trai bị nhầm là "nam chính" trong clip "mây mưa" ở Thái Nguyên chia sẻ.

Đôi trai gái “mây mưa” trong quán trà sữa ở Thái Nguyên: Tự trọng để đâu?

C.N |

Nếu video ghi lại cảnh quan hệ của đôi nam nữ bị phát tán trên mạng xã hội, dù động cơ mục đích như thế nào thì người phát tán video đó đã vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người phát tán clip cặp đôi "mây mưa" trong quán trà sữa: "Tôi rất hối hận"

C.N |

Người đăng clip cặp đôi "mây mưa" trong quán trà sữa đã viết đơn xin lỗi và hứa bồi thường 30 triệu đồng cho "nhân vật chính" trong clip.

Cặp đôi bị nhầm trong vụ "mây mưa" ở quán trà sữa: "Chúng tôi bị thóa mạ, dọa giết"

Cường Ngô |

"Họ lấy ảnh chia sẻ trên các diễn đàn mạng, nhắn tin bảo chúng tôi không biết xấu hổ. Cả hai đều rất hoang mang, song tôi cố gắng bình tĩnh để an ủi bạn gái và tìm ra cách giải quyết", chàng trai bị nhầm là "nam chính" trong clip "mây mưa" ở Thái Nguyên chia sẻ.

Đôi trai gái “mây mưa” trong quán trà sữa ở Thái Nguyên: Tự trọng để đâu?

C.N |

Nếu video ghi lại cảnh quan hệ của đôi nam nữ bị phát tán trên mạng xã hội, dù động cơ mục đích như thế nào thì người phát tán video đó đã vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm.