Đôi môi của Hoa hậu và cái mồm của ông Trưởng Ban tổ chức

Thế Lâm |

Đôi môi của Hoa hậu Đại dương 2017 – Lê Âu Ngân Anh đã gây ra sóng dư luận? Tôi tin không hẳn thế.

Cho dù Ngân Anh bị dư luận cho rằng đôi môi xấu, nhan sắc tầm tầm, thi ứng xử va vấp… Nhưng cũng thường tình 9 người 10 ý mà.

Tôi tin vấn đề nằm ở chỗ khác.

Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào?

Ở cái mồm của ông Trưởng Ban tổ chức – Võ Việt Chung, chứ ở đâu nữa.

Đẹp xấu, hay không đẹp, hay không xứng đáng nhan sắc Hoa hậu, là chuyện vô chừng, và cũng là cái chuẩn vô chừng.

Nhưng khi hoa hậu “tiền bối” của Ngân Anh là Đặng Thu Thảo – Hoa hậu Đại dương 2014 - đặt vấn đề rằng Hoa hậu Đại dương 2017 vì sao chỉnh sửa thẩm mỹ mà vẫn lọt sâu vào đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, thì Ban tổ chức phải trả lời, phải làm rõ, chí ít là về tiêu chí cuộc thi có chấp nhận thí sinh đã qua thẩm mỹ hay không để dư luận tỏ tường và có cái nhìn đánh giá khách quan hơn.

Nhưng không, đằng này ông Trưởng Ban tổ chức giải – được cho rằng đang muốn trở thành một ông trùm của giải Hoa hậu Đại dương – liền phản pháo bằng cách tuôn lời nói cô Hoa hậu Đại dương 2014 “vô ơn”. Vậy xin hỏi, ông đã cho gì Hoa hậu Đại dương 2014 mà ông dám nói cô ấy "vô ơn"? Cô ấy có nhan sắc, có khả năng, cô ấy đi thi và được Ban giám khảo tôn vinh thì cô ấy được, hưởng gì của ông mà ông mắng người ta một cách nặng nề và đầy xúc phạm như vậy? Lời mắng này càng cho thấy một ông Trưởng Ban tổ chức không chỉ vô lối, mà còn kém văn hóa trong lời ăn tiếng nói.

Ban giám khảo có quyền chấm của mình thì cựu hoa hậu có quyền bày tỏ chính kiến, nhận xét về việc chấm đó, âu cũng bình thường. Sao người ta bày tỏ quan điểm lại bị mắng là "vô ơn"?

Bây giờ, Hoa hậu Đại dương 2014 đã trả danh hiệu. Cô dự đêm thi chung kết, mà không được xướng tên để lên sân khấu trao vương miện cho “hậu bối” như thông lệ chỉ bởi ông Trưởng Ban tổ chức đổ lỗi cho MC “quên”.

Nhưng lại là lời xảo ngôn dối trá, bởi MC Phương Mai đã công bố kịch bản dẫn dành cho MC, không hề có phần nhắc đến Hoa hậu Đại dương 2014. Một sự cố tình loại ra, và thiếu tôn trọng, càng không tuân thủ theo đúng thông lệ các cuộc thi hoa hậu trên thế giới.

Bây giờ, Cục Nghệ thuật Tổ chức biểu diễn đã yêu cầu Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 báo cáo. Một lần nữa để xem, ông Trưởng ban tổ chức sẽ dùng những lời lẽ gì. Ông là nhà thiết kế thời trang, nhưng đừng nghĩ rằng đã có cái bóng đủ lớn để "một tay che cả bầu trời" giữa thanh thiên bạch nhật.  

Dư luận đã dậy sóng vì một đôi môi chỉ thuần túy là chuyện đẹp hay không đẹp mà thôi. Nhưng vì… cái mồm của ông Trưởng Ban tổ chức thì đúng hơn, mới khiến dư luận bất bình về một cuộc thi người đẹp!

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.