Doanh nghiệp nên hỗ trợ cộng đồng thay vì tặng quà cơ quan công quyền

QUANG ĐẠI |

Dư luận Đà Nẵng và cả nước tiếp tục quan tâm đến trường hợp doanh nhân Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) vừa bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Cơ quan công an đã tổ chức khám nhà và khởi tố Vũ “nhôm”, nhưng người này đã bỏ trốn trước đó.

Ông Vũ “nhôm” là chủ của các doanh nghiệp đã tặng ôtô cho Thành ủy Đà Nẵng và môtô cho Công an Đà Nẵng. Vào ngày 23.7.2016, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức tiếp nhận 50 xe môtô Yamaha Exciter 150cc (trị giá 4 tỷ) do Công ty Cty Nova Bắc Nam 79 tài trợ để phục vụ công tác tuần tra, phòng chống tội phạm. Ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Cty CP Nova Bắc Nam 79 cũng tặng 1 tỷ đồng cho quỹ phòng chống tội phạm của Công an TP Đà Nẵng.

Sau khi có thông tin báo chí phản ánh, Thành ủy Đà Nẵng đã trả lại xe cho doanh nghiệp. Hiện chưa có thông tin về việc Công an TP Đà Nẵng trả lại số môtô nói trên.

Về việc một số doanh nghiệp tặng xe cho địa phương, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng: “Ở đây chưa ai đánh giá là liên quan đến tham nhũng hay vụ lợi, nhưng nói rằng tặng xe là động cơ hoàn toàn trong sáng, vì sự phát triển của địa phương thì không thuyết phục người dân”.

Sau đó, nhiều địa phương phát hiện việc nhận xe biếu tặng của doanh nghiệp, dẫn đến có dư luận trong nhân dân.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1.3.2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận và chỉ đạo “từ nay các địa phương không được nhận ôtô doanh nghiệp tặng”.

Chỉ đạo của Thủ tướng là hoàn toàn xác đáng, bởi theo quy định, các địa phương, cơ quan, đơn vị sự nghiệp đã được ngân sách bảo đảm trang bị các phương tiện, thiết bị theo tiêu chuẩn, định mức.

Việc các địa phương, cơ quan nhà nước nhận quà của doanh nghiệp, cho dù là tặng tập thể và phục vụ cho hoạt động công vụ, sự nghiệp và không kèm theo điều kiện, cũng sẽ tạo ra mối quan hệ thiếu khách quan giữa người tặng và cơ quan nhận quà.

Đặc biệt, trong mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và cá nhân – doanh nghiệp bao giờ cũng có thể thể phát sinh những trường hợp có thể “linh động” hay “tạo điều kiện”, làm mất đi tính khách quan, công bằng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Vì vậy, thiết nghĩ, nếu các doanh nghiệp có tâm nguyện hỗ trợ cộng đồng, nên khuyến khích và hướng dẫn họ đầu tư cho các công trình, hoạt động công cộng, thiện nguyện, hướng đến các đối tượng nghèo, khó khăn, thay vì tặng quà cho cơ quan công quyền.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Công ty 79 của Vũ “nhôm” tham gia xẻ nát Sơn Trà như thế nào?

TỔ PHÓNG VIÊN |

Ông Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bắc Nam 79, Đà Nẵng - tức Vũ “nhôm” - vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, phát lệnh bắt tạm giam, truy nã vì đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”. Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm là vì đối tượng Vũ “nhôm” còn liên quan đến các biểu hiện được cho là gây sức ép chính quyền, tác động đến chính trị địa phương...

Quyết định truy nã Vũ “nhôm” đã được dán các địa điểm công cộng

T. A |

Sáng 25.12, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng - nơi lưu trú của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đã treo quyết định truy nã ông Vũ nhằm thông tin rộng rãi cho người dân.

Luật sư nói gì về tội làm lộ bí mật nhà nước của đại gia Vũ "nhôm"?

Dung Hà |

Trong vụ án Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) về tội làm lộ bí mật nhà nước, dư luận đang đặt câu hỏi về tội danh này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công ty 79 của Vũ “nhôm” tham gia xẻ nát Sơn Trà như thế nào?

TỔ PHÓNG VIÊN |

Ông Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bắc Nam 79, Đà Nẵng - tức Vũ “nhôm” - vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, phát lệnh bắt tạm giam, truy nã vì đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”. Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm là vì đối tượng Vũ “nhôm” còn liên quan đến các biểu hiện được cho là gây sức ép chính quyền, tác động đến chính trị địa phương...

Quyết định truy nã Vũ “nhôm” đã được dán các địa điểm công cộng

T. A |

Sáng 25.12, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng - nơi lưu trú của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đã treo quyết định truy nã ông Vũ nhằm thông tin rộng rãi cho người dân.

Luật sư nói gì về tội làm lộ bí mật nhà nước của đại gia Vũ "nhôm"?

Dung Hà |

Trong vụ án Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) về tội làm lộ bí mật nhà nước, dư luận đang đặt câu hỏi về tội danh này.