Điều cử tri cần không chỉ là lời xin lỗi của chính quyền

Tường Minh |

Các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng kiến nghị cần đưa văn hoá xin lỗi vào HĐND khi đại biểu hoặc cơ quan nào chậm và giải quyết chưa thoả đáng cho những ý kiến của người dân. Nhưng điều dân cần, không chỉ là một lời xin lỗi.

HĐND thành phố Đà Nẵng đang họp và một trong những vấn đề nóng được thảo luận tại nghị trường hôm qua (6.11) là có những dự án treo từ 10 đến 20 năm. Nhưng nhiều sở, ban ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng chỉ "ghi nhận" mà không có phương án giải quyết dứt điểm.

Nhiều đại biểu đặt vấn đề từ UBND thành phố đến HĐND phải xem lại vấn đề giải quyết kiến nghị và đưa văn hoá xin lỗi vào HĐND khi đại biểu hoặc cơ quan nào chậm và giải quyết chưa thoả đáng cho những ý kiến của người dân.

Ông Nguyễn Nho Trung - chủ trì kỳ họp đồng tình: "Nếu lần đầu các anh đi xem xét thì lần thứ hai cử tri kiến nghị mà chưa làm được thì phải xin lỗi. Tôi đề nghị biểu quyết luôn vấn đề này để đưa vào Nghị quyết về văn hoá xin lỗi nhân dân".

Thật ra thì đặt vấn đề xin lỗi và biểu quyết đưa luôn vào Nghị quyết của về văn hóa xin lỗi nhân dân là một bước tiến về nhận thức rất đáng hoan nghênh từ HĐND thành phố Đà Nẵng.

Nhưng điều mà người dân cần không phải là một lời xin lỗi của chính quyền. Bởi nói lời xin lỗi rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy thì còn tệ hại hơn cả lời hứa suông bởi hai tiếng xin lỗi phần lớn không mang lại niềm hy vọng bằng lời hứa.

Điều người dân cần là mỗi một người làm cán bộ đang hưởng lương và bổng lộc từ tiền thuế của dân làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình.

Người dân cần lãnh đạo thành phố tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm những cấp ngành địa phương và cán bộ chưa quyết liệt, chưa làm tròn trách nhiệm và bổn phận với dân.

Đồng thời coi việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo và cán bộ.

Song song với việc đưa vào Nghị quyết văn hóa xin lỗi, người dân cần HĐND đưa thêm vào Nghị quyết việc bỏ phiếu tín nhiệm với những đại biểu không hoàn thành nhiệm vụ, gây hoang mang và mất lòng tin với nhân dân. 

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

“Ớn lạnh” với zombie công sở

Lê Thanh Phong |

Theo thống kê của UBND TP.Đà Nẵng, năm 2017 có 409 đơn vị sự nghiệp công lập với 22.065 người làm việc. Chỉ mới biên chế sự nghiệp đã tới con số này, cho nên Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ “ớn lạnh” là phải.

Chặn việc đưa 228 căn biệt thự trên Sơn Trà ra thị trường

Thanh Hải |

Sáng 6.12, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra toàn diện đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà và dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Surise Bay) Đà Nẵng thời kỳ 2003 - 2016.

Hứa nhiều hơn làm, đại biểu đề nghị Đà Nẵng xin lỗi cử tri

THUỲ TRANG |

Đó là ý kiến của đại biểu tại buổi thảo luận của kỳ họp thứ 6 khoá 9 của HĐND TP. Đà Nẵng sáng 6.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Ớn lạnh” với zombie công sở

Lê Thanh Phong |

Theo thống kê của UBND TP.Đà Nẵng, năm 2017 có 409 đơn vị sự nghiệp công lập với 22.065 người làm việc. Chỉ mới biên chế sự nghiệp đã tới con số này, cho nên Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ “ớn lạnh” là phải.

Chặn việc đưa 228 căn biệt thự trên Sơn Trà ra thị trường

Thanh Hải |

Sáng 6.12, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra toàn diện đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà và dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Surise Bay) Đà Nẵng thời kỳ 2003 - 2016.

Hứa nhiều hơn làm, đại biểu đề nghị Đà Nẵng xin lỗi cử tri

THUỲ TRANG |

Đó là ý kiến của đại biểu tại buổi thảo luận của kỳ họp thứ 6 khoá 9 của HĐND TP. Đà Nẵng sáng 6.12.