Đầu trần lái xe ngang quốc lộ và Mercedes ngũ quí 7 chạy ngược chiều: Mỗi nơi xử lí mỗi khác?

Thế Lâm |

8 thanh niên đầu trần lái xe máy dàn ngang trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã bị lần ra dấu vết theo clip được lan truyền trên mạng gây bức xúc dư luận suốt mấy ngày qua.

Xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và tạm giữ phương tiện vi phạm vẫn còn quá nhẹ!

Nhưng luật hiện hành của chúng ta là thế. Nhìn chung, chế tài trong các trường hợp vi phạm hành chính không đủ sức răn đe, vì thế 8 đối tượng vi phạm chưa chắc đã chừa sau vụ việc này.

Đây là những đối tượng cố tình vi phạm mà còn trêu ngươi dư luận, ngăn cản ôtô đi sau không cho vượt lên với thái độ thách thức, cho nên mới bị ghi hình lại. Trên thực tế, ở không ít địa phương, không thiếu những đối tượng có tuổi đời ngang ngửa nhóm thanh niên trong clip, cũng thường xuyên bày trò vi phạm vì nhiễm máu “yên hùng xa lộ” hoặc muốn thể hiện ta đây coi trời bằng vung. Tình trạng vi phạm luật giao thông theo cách của những kẻ hợm mình trẻ tuổi ngày nay nhan nhản trên đường phố.

Chỉ có những người thiếu giáo dục mới hành xử và thể hiện theo cách như vậy. Bởi lối thích thể hiện ấy, không chỉ gây cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người xe lưu thông trên đường, mà có ngày chính những đối tượng vi phạm cũng sẽ lãnh hậu quả đau thương.

Mức xử lí được cho là chưa đủ răn đe theo luật hiện hành đối với 8 thanh niên đầu trần lái xe dàn ngang trên quốc lộ. Song đáng ngạc nhiên hơn, trường hợp tài xế lái chiếc Mercedes ngũ quí 7 (BKS 29A - 777.77) chạy ngược chiều trong đường hầm Kim Liên (Hà Nội) ngày 5.8 có lẽ còn bị xử lí… nhẹ hơn.

Chiếc Mercedes ngũ quí 7 chạy ngược chiều trong đường hầm Kim Liên (ảnh: Otofun).
Chiếc Mercedes ngũ quí 7 chạy ngược chiều trong đường hầm Kim Liên (ảnh: Otofun).

Cụ thể, tài xế này bị phạt 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong hai tháng. Đều là cố tình và ngang nhiên vi phạm cả, nhưng 8 thanh niên bị xử lí phạt tiền và còn bị tạm giữ phương tiện vi phạm, song với chiếc ôtô ngũ quí kia thì không nằm trong tình huống bị “tạm giữ phương tiện vi phạm”. Không lẽ vì “phương tiện vi phạm” là những chiếc xe máy có giá trị thấp nên “dễ” xử lí, còn chiếc ôtô biển số ngũ quí 7 xịn hơn, có “gốc gác” hơn nên khó xử lí?

Thậm chí, nếu xét trong tình huống vi phạm thì chiếc ôtô chạy ngược chiều trong đường hầm Kim Liên rõ ràng dễ gây ra tai nạn nguy hiểm hơn so với tình huống bốn chiếc xe máy do các “yên hùng xa lộ” đầu trần điều khiển.

Vậy thì, tình trạng nhờn luật không phải chỉ vì không ít qui định hiện hành xử lí vi phạm chưa đủ sức răn đe, mà có lẽ còn do cách xử lí mỗi nơi một khác nữa.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tài xế Mercedes biển "ngũ quý" chạy ngược chiều hầm Kim Liên: "Vì đường rất vắng"

Cường Ngô |

Sáng nay (7.8), tài xế Mercedes biển số "ngũ quý" 7 chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên đã tới trụ sở Đội CSGT số 3 để giải quyết vi phạm.

Ai là chủ xe Mercedes biển "ngũ quý" chạy ngược chiều hầm Kim Liên gây phẫn nộ?

C.N Quốc Sang |

Cảnh sát đã xác định được chủ sở hữu ôtô Mercedes biển "ngũ quý 7" chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên (Hà Nội).

'Hung thần" xe tải ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Văn Phú |

Khoảng 11h40 ngày 18.6, trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xuất hiện chiếc ôtô mang biển kiểm soát 36C-223.62 đi ngược chiều từ Km58 về Km50 hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng. Hình ảnh được chia sẻ bởi cơ quan quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài xế Mercedes biển "ngũ quý" chạy ngược chiều hầm Kim Liên: "Vì đường rất vắng"

Cường Ngô |

Sáng nay (7.8), tài xế Mercedes biển số "ngũ quý" 7 chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên đã tới trụ sở Đội CSGT số 3 để giải quyết vi phạm.

Ai là chủ xe Mercedes biển "ngũ quý" chạy ngược chiều hầm Kim Liên gây phẫn nộ?

C.N Quốc Sang |

Cảnh sát đã xác định được chủ sở hữu ôtô Mercedes biển "ngũ quý 7" chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên (Hà Nội).

'Hung thần" xe tải ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Văn Phú |

Khoảng 11h40 ngày 18.6, trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xuất hiện chiếc ôtô mang biển kiểm soát 36C-223.62 đi ngược chiều từ Km58 về Km50 hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng. Hình ảnh được chia sẻ bởi cơ quan quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.