Đánh thuế nhà trên 700 triệu: Đâu rồi bài học “khoan thư sức dân”?

QUANG ĐẠI |

Việc Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng đang gây xôn xao dư luận. Hầu hết các ý kiến đều phản đối phương án thu thuế này.

Còn quá nhiều bất cập nếu phương án thu thuế nhà trên 700 triệu được áp dụng: Chúng ta chưa có dữ liệu quốc gia về nhà ở, chưa có công thức chính xác để tính toán giá trị căn nhà, một số trường hợp không xác định được chủ sở hữu nhà… Đại diện Bộ Tài chính cũng thừa nhận những bất cập nói trên và cho biết sẽ tìm cách tháo gỡ dần, chứ không thể xử lý một lúc.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, việc Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế như trên là không hợp lý, khiến người dân phải đóng 2 lần thuế, vì căn nhà được xây dựng từ các khoản thu nhập đã đóng thuế.

Theo đại diện Bộ Tài chính, phương án thu thuế tài sản đối với nhà ở sẽ tác động rất lớn đến xã hội. Hàng triệu người sẽ bị tác động bởi sắc thuế này. Trong khi thu nhập của người dân chưa thực sự được nâng cao, việc thu thuế như trên sẽ làm cuộc sống của rất nhiều gia đình trở nên khó khăn hơn.

Dân giàu nước mới mạnh là nguyên lý phát triển của mọi quốc gia. Cha ông ta ngày xưa cũng đã dạy: Nên khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Một sắc thuế ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu gia đình và còn nhiều vướng mắc, bất cập rất cần được xem xét lại.

Một khi mức sống được nâng cao, người dân có tích lũy tài sản để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tăng sức mua, thì nền kinh tế quốc gia mới phát triển bền vững. Trong khi chưa có cách gì giúp dân giàu lên, việc tìm cách tận thu sẽ khiến sức dân mỏi mệt, lâu dài sẽ làm ảnh hưởng “sức khỏe” cả nền kinh tế.

Việc tận thu từ dân không phải là kế sách khôn ngoan. Tìm cách để dân có công ăn việc làm, có thu nhập, cởi mở chính sách thu hút đầu tư để dân bỏ tiền vào sản xuất – kinh doanh, tăng tốc độ lưu chuyển dòng tiền mới là kế sách lâu dài.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng: Dân thu nhập thấp “kêu trời”

Đỗ Phương - Linh Trang |

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Luật Thuế tài sản. Theo đó, Bộ này đề xuất đánh thuế đối với đất ở và nhà. Cụ thể, với nhà ở, Bộ Tài chính xây dựng 2 phương án đánh thuế đối với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên và 1 tỷ đồng trở lên.

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng: Nhiều người dân không đồng tình

Linh Anh |

​Việc Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế đối với nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên có thể sẽ bị đánh thuế tài sản ở mức 0,3% (phương án 1) và 0,4% (phương án 2) rõ ràng đã gây ra phản ứng mạnh. Nhiều bạn đọc đã bức xúc email, gọi điện, bình luận xung quanh chủ đề này.

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng rất bất hợp lý

KHÁNH HẠ - HÀ PHƯƠNG |

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, việc Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng là rất bất hợp lý, không thể giải quyết vấn đề phân hóa giàu nghèo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng: Dân thu nhập thấp “kêu trời”

Đỗ Phương - Linh Trang |

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Luật Thuế tài sản. Theo đó, Bộ này đề xuất đánh thuế đối với đất ở và nhà. Cụ thể, với nhà ở, Bộ Tài chính xây dựng 2 phương án đánh thuế đối với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên và 1 tỷ đồng trở lên.

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng: Nhiều người dân không đồng tình

Linh Anh |

​Việc Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế đối với nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên có thể sẽ bị đánh thuế tài sản ở mức 0,3% (phương án 1) và 0,4% (phương án 2) rõ ràng đã gây ra phản ứng mạnh. Nhiều bạn đọc đã bức xúc email, gọi điện, bình luận xung quanh chủ đề này.

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng rất bất hợp lý

KHÁNH HẠ - HÀ PHƯƠNG |

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, việc Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng là rất bất hợp lý, không thể giải quyết vấn đề phân hóa giàu nghèo.