Đàn ông Việt phản ứng gì khi bị cho là "háo sắc" nhất thế giới?

D.H |

Theo một khảo sát mới đây được thực hiện ở 20 quốc gia, đàn ông Việt có xu hướng coi trọng nhan sắc hơn tính cách của đối tượng hẹn hò.

Mới đây, một công ty chuyên phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường qua mạng (Yougov) đã thực hiện một cuộc khảo sát ở 20 quốc gia. Câu hỏi được đặt ra là: "Đặc điểm hàng đầu nào nam giới quan tâm ở đối tượng hẹn hò?", kèm theo 6 phương án: Tính cách, ưa nhìn, thông minh, hài hước, chung sở thích, thu nhập tốt. Kết quả cho thấy, đàn ông Việt Nam có xu hướng coi trọng nhan sắc hơn tính cách của đối tượng hẹn hò.

Dữ liệu từ cuộc khảo sát chỉ ra, 44% đàn ông Việt lựa chọn ngoại hình ưa nhìn là tiêu chí quan trọng nhất để chọn bạn gái, trong khi tiêu chí về tính cách chỉ chiếm 32%.

Trong khi đó, đàn ông ở các quốc gia Châu Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đức lại có xu hướng tìm kiếm bạn gái dựa trên tiêu chí hòa hợp về mặt tính cách và trí tuệ, chứ không phải vẻ bề ngoài.

Đàn ông của các quốc gia Châu Á như Thái Lan, Ấn Độ, Philippines cũng khá coi trọng nhan sắc nữ giới. Họ nhìn vào vẻ bề ngoài nhiều hơn là phẩm chất hay trí tuệ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đứng đầu danh sách các quốc gia có số lượng đàn ông coi trọng sắc đẹp hơn tính cách.

Kết quả của cuộc khảo sát khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, nhiều đấng mày râu cho rằng, việc đàn ông Việt thích cái đẹp là chuyện hết sức bình thường.

“Thì đúng rồi! Trước hết là đẹp cái đã, rồi xét tới thứ khác chứ. Đàn ông mà không yêu cái đẹp thì chỉ có điên”, một số bạn đọc nêu quan điểm.

Bạn đọc T.C.T cho rằng: “Sắc đẹp là kết tinh của nhiều thứ như phúc, đức, tài năng, sự giàu có, của ông bà để lại, của trời đất ban cho. Sắc đẹp là vốn quý của nhân loại. Ham thưởng thức, ham sở hữu sắc đẹp là điều rất tự nhiên”.

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng, kết quả của cuộc khảo sát này không chính xác. Bạn Chu Quang cho biết: “Tôi nghĩ Hàn Quốc coi trọng sắc đẹp hơn Việt Nam vì nền công nghiệp sửa chữa sắc đẹp của nước họ rất phát triển”.

Cũng theo một số người, việc lựa chọn sắc đẹp hay tính cách để hẹn hò còn phụ thuộc vào độ tuổi, khi còn U20, đàn ông chỉ thích mấy cô gái đẹp. Khi lên U30, họ chỉ thích các cô gái xinh xắn. Còn từ U40 trở lên, đàn ông sẽ thích các cô có tấm lòng chân thành.

D.H
TIN LIÊN QUAN

Nguời đẹp Thư Dung đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ toàn cầu 2017

M.T |

Ngôi vị tân hoa hậu của cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Perfect global beauty 2017 (Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ toàn cầu) tại Hàn Quốc đã thuộc về thí sinh Thư Dung (Hà Giang).

Dương Yến Ngọc lên tiếng khi bị tố xăm mình, "dao kéo" trước thềm thi sắc đẹp quốc tế

M.T |

Người đẹp Dương Yến Ngọc bị tố xăm mình, từng qua "dao kéo" ngay khi xác nhận sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu quý bà Hòa bình Thế giới 2017.

Á hậu Trịnh Kim Chi: Các cuộc thi sắc đẹp thời nay đã rất khác so với ngày trước

M.T |

Có mặt tại buổi ra mắt ban giám khảo quyền lực của cuộc thi "Nữ hoàng Sắc đẹp Doanh nhân", Á hậu Trịnh Kim Chi thừa nhận: So với thời trước chị đi thi, các cuộc thi nhan sắc thời nay có quy mô lớn, được truyền hình trực tiếp và truyền thông rầm rộ. Tuy nhiên, để nhớ được các cuộc thi cùng các nhan sắc thì có lẽ hơi khó...

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Nguời đẹp Thư Dung đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ toàn cầu 2017

M.T |

Ngôi vị tân hoa hậu của cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Perfect global beauty 2017 (Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ toàn cầu) tại Hàn Quốc đã thuộc về thí sinh Thư Dung (Hà Giang).

Dương Yến Ngọc lên tiếng khi bị tố xăm mình, "dao kéo" trước thềm thi sắc đẹp quốc tế

M.T |

Người đẹp Dương Yến Ngọc bị tố xăm mình, từng qua "dao kéo" ngay khi xác nhận sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu quý bà Hòa bình Thế giới 2017.

Á hậu Trịnh Kim Chi: Các cuộc thi sắc đẹp thời nay đã rất khác so với ngày trước

M.T |

Có mặt tại buổi ra mắt ban giám khảo quyền lực của cuộc thi "Nữ hoàng Sắc đẹp Doanh nhân", Á hậu Trịnh Kim Chi thừa nhận: So với thời trước chị đi thi, các cuộc thi nhan sắc thời nay có quy mô lớn, được truyền hình trực tiếp và truyền thông rầm rộ. Tuy nhiên, để nhớ được các cuộc thi cùng các nhan sắc thì có lẽ hơi khó...