Đại gia bị kiện vì tung tin “lên giường”: Đâu thể “chữa thẹn” bằng cách tổn hại người khác

Thế Lâm |

Một vụ kiện dân sự “lạ” vừa được một tòa án quận tại TPHCM thụ lí hồ sơ: Người phụ nữ kiện một đại gia vì đã “dựng chuyện” bà “lên giường” với ông này nhiều lần.

Nhưng còn “lạ” hơn là lí do “dựng chuyện”: Hai người có gặp nhau hai lần, nhưng sau đó bà không còn liên lạc với ông. Bị bạn bè giễu cợt vì bị người phụ nữ xa lánh, người đàn ông đã tung tin đã “lên giường” với người phụ nữ nhiều lần.

Chuyện nghe có vẻ khôi hài nhưng người phụ nữ đã kiện ra tòa vì cho rằng mình đã bị người đàn ông kia “bôi nhọ danh dự nhân phẩm” và đòi bồi thường tượng trưng với mức 1.000 đồng.

Với mức đòi bồi thường như vậy, tất nhiên không phải vì tiền rồi, mà nhằm để làm rõ trắng đen và vì danh dự, không thể để cho ai muốn nói gì thì nói, đặc biệt là những thông tin nhạy cảm liên quan tới danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ. Động thái khởi kiện của người phụ nữ cũng được xem là cần thiết khi đối tượng tung ra những thông tin không hay ho gì không chịu nói lời xin lỗi.

Đôi co qua lại chi cho mệt. Khởi kiện là con đường đúng đắn, để làm rõ sự thật và trách nhiệm của những ai tung ra thông tin không đúng sự thật, qua đó không chỉ răn đe đối với người trong cuộc mà cả đối với dư luận xã hội vốn không ít kẻ hay “sướng mồm” nói tung nói toét “bịa như thật”. Đặc biệt trong môi trường mạng xã hội hiện nay, những lời nói dèm pha, tung tin thất thiệt xảy ra không ít vì nhiều đối tượng chỉ sử dụng nick name rất khó xác định tên tuổi người thật. Cũng chính vì “không sợ lộ” mà những đối tượng như vậy tha hồ phao tin hay “ném đá” theo rất nhiều làn sóng bầy đàn trên mạng.

Về góc độ truyền thông xã hội hiện nay, những sự tung tin thất thiệt như vậy cũng là một loại tin giả, vốn đã trở thành vấn nạn trong hai năm trở lại đây khiến cho không ít người khổ sở, mất uy tín và thậm chí bị thiệt hại khi trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.

Tin giả, tin thất thiệt hiện nay xuất hiện không ít, thậm chí trong nhiều tình huống còn tràn lan trên mạng Internet hay dưới dạng các tin nhắn lan truyền qua mạng xã hội, ứng dụng OTT và thậm chí cả tin nhắn SMS. Dù để “chữa thẹn” hay chỉ để cho “sướng mồm” mà những phát ngôn, những thông tin tung ra không đúng sự thật gây tổn hại tới người khác, thì cũng cần phải lên án mạnh mẽ và xử lí nghiêm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm kẻ tung tin nhà Phó trưởng Công an huyện Quế Võ bị đánh bom

QUỐC SANG - CAO NGUYÊN |

Lãnh đạo Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khẳng định, thông tin trên mạng xã hội đăng tải nhà Phó trưởng Công an huyện bị đánh bom là bịa đặt. Phía Công an đang làm rõ kẻ tung tin đồn này để xử lý nghiêm.

Nhật Kim Anh có thể khởi kiện người tố cáo cô ngủ với nhiều đàn ông showbiz

Đào Bích |

“Nếu xác định được đối tượng tung tin đồn thất thiệt, có yếu tố bôi nhọ hình ảnh, danh dự,  nữ ca sĩ hoàn toàn có thể khởi kiện người đó”, luật sư Trương Anh Tú nói về sự việc mới đây của Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh bị tung tin “đập đá”, ăn chơi trên mạng xã hội

M.T |

Quá bức xúc về những bài viết không có căn cứ được đăng lên với mục đích bôi nhọ mình, Nhật Kim Anh đã cương quyết “làm cho ra ngô ra khoai” vấn đề này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Truy tìm kẻ tung tin nhà Phó trưởng Công an huyện Quế Võ bị đánh bom

QUỐC SANG - CAO NGUYÊN |

Lãnh đạo Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khẳng định, thông tin trên mạng xã hội đăng tải nhà Phó trưởng Công an huyện bị đánh bom là bịa đặt. Phía Công an đang làm rõ kẻ tung tin đồn này để xử lý nghiêm.

Nhật Kim Anh có thể khởi kiện người tố cáo cô ngủ với nhiều đàn ông showbiz

Đào Bích |

“Nếu xác định được đối tượng tung tin đồn thất thiệt, có yếu tố bôi nhọ hình ảnh, danh dự,  nữ ca sĩ hoàn toàn có thể khởi kiện người đó”, luật sư Trương Anh Tú nói về sự việc mới đây của Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh bị tung tin “đập đá”, ăn chơi trên mạng xã hội

M.T |

Quá bức xúc về những bài viết không có căn cứ được đăng lên với mục đích bôi nhọ mình, Nhật Kim Anh đã cương quyết “làm cho ra ngô ra khoai” vấn đề này.